Cùng điểm lại 10 vụ thảm án làm đau lòng người năm 2019

2019-12-31 20:30:00 0 Bình luận
Năm 2019 một năm xảy ra khá là nhiều vụ án gây rúng động dư luận. Cứa cổ tài xế taxi ở sân vận động Mỹ Đình, nữ sinh giao gà Điện Biên, hai thi thể trong khối bê tông, anh sát hại cả nhà em trai tại Đan Phượng...

1Cứa cổ tài xế taxi ở sân Mỹ Đình

Khoảng 19h45 tối 29/1, nhiều người trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A-909.37 đang dùng tay bịt máu ở cổ, chạy ra khỏi xe được 5m thì gục xuống tử vong.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, 19h40 ngày 3/2, các trinh sát hình sự của 3 lực lượng (Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm) đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An (SN 16/8/1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hòa Bình.

Tại cơ quan công an, An khai nhận không có nghề nghiệp, sống cùng gia đình ở Nghệ An. Khoảng hơn 2 tháng trước ngày gây án, do mê game, thường xuyên tụ tập ở quán internet, nên An bị bố mắng. Đối tượng này tức giận, nên đã lấy 2,5 triệu đồng của bố rồi bỏ ra Hà Nội sống cùng một người bạn trong phòng trọ ở quận Nam Từ Liêm. Đến lúc hết tiền, đối tượng này nghĩ tới một video mà đối tượng xem qua YouTube, nên mua dao đi cướp taxi, làm nạn nhân là anh Nguyễn D. (SN 1993, tài xế hãng Linh Anh) tử vong.

2. Nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Chân dung 9 kẻ thủ ác gây ra vụ án nữ sinh giao gà tại Điện Biên

Ngày 2/2 (28 Tết Nguyên đán), nữ sinh Cao Mỹ Duyên (23 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) mất tích trong lúc đi giao 10 con gà cho khách. Sau quá trình điều tra tích cực, Công an tỉnh Điện Biên lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án kinh hoàng này.9 đối tượng liên quan đến vụ án này gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bùi Văn Công (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Vương Văn Hùng (35 tuổi, ở tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (26 tuổi, ở bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (28 tuổi, ở  bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên), Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (45 tuổi, ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Cơ quan điều tra xác định, Vì Văn Toán là chủ mưu. Trước đó, Toán có giao dịch mua bán ma túy với Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) và cho người này nợ tiền. Sau đó Toán bị đi tù. Sau khi được tự do, Toán tới đòi tiền nhưng bà Hiền không trả. Toán nảy sinh ý định bắt cóc nữ sinh Duyên để tạo sức ép cho bà Hiền. Toán thuê nhóm của Công bắt cóc Duyên. Trong quá trình giam giữ, nhóm này đã thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi thấy thấy Duyên quá yếu thì ra tay sát hại.Ngày 25/11, VKSND tỉnh Điện Biên hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị cáo với 6 tội danh:Giết người, bắt cóc chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép ma túy và không tố giác tội phạm.

3. Sát thủ Mê Linh

Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở huyện Mê Linh) đã gây ra 4 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt sinh mạng 3 người và gây thương tích nghiêm trọng cho một nạn nhân nữ tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận hành vi do mâu thuẫn trong va chạm giao thông và tình cảm.

4. Hai thi thể trong khối bê tông


Vụ thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông xảy ra tại Bình Dương khiến dư luận không khỏi rùng mình với hành vi man rợ của nhóm bị can. 4 nữ nghi phạm gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM) đã bị công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Giết người".Vụ việc bị phanh phui vào ngày 15/5/2019 khi ông Hùng đến dọn nhà mới mua ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) thì phát hiện hai thùng chứa bê tông có thi thể bên trong. Các nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

4 hung thủ cùng hai nạn nhân đã thuê nhà ở Bàu Bàng để tu luyện giáo phái lạ. Tuy nhiên, do anh Linh không chịu được khổ cực nên đã nhảy lầu tự tử trước đó rồi bị đưa xác về căn nhà ở Bàu Bàng. Trong khi đó, anh Thành do có hành động không phù hợp với quy tắc tu luyện của nhóm nên cũng bị sát hại. Nhóm hung thủ đã giấu xác nạn nhân trong thùng nhựa rồi đổ bê tông phi tang.

Ngày 24/5, Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đối với 4 nghi can về tội giết người.

5. Ba bà cháu bị sát hại, chôn xác trong vườn cà phê ở Lâm Đồng

Ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng  (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) dẫn hai cháu Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đi chơi trong xóm. Thấy cháu thích ăn bơ nên đã ghé sáng nhà bà Nghiêm Thị Nghi (48 tuổi) để xin nhưng chủ nhà khô cho do có mâu thuẫn từ trước. Bà Nghi chửi bới rồi dùng dao bầu chém ba nạn nhân.

Thấy các nạn nhân đã chết, Nghi kéo thi thể đến cuối vườn cà phê dùng cuốc đào hố chôn. Khi không thấy 3 bà cháu về, gia đình đã đi tìm và phát hiện thi thể tại vườn cà phê nhà hàng xóm, cách nhà vài trăm mét. Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ được Nghi khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng. Nghi khai rằng, đã cùng con trai sát hại các nạn nhân rồi giấu xác trong vườn cà phê.

6. Sát hại cả gia đình bằng 47 nhát chém

Trần Trọng Luận (34 tuổi, quê Bình Dương) do có mâu thuẫn nên đã sát hại 3 người gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, chủ nhà), chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu bà Cúc), đều ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Luận là hàng xóm của bà Cúc, thường xuyên đến quán uống cà phê, bật phim không lành mạnh. Chị Nhi (con bà Cúc) đã nhiều lần nhắc nhở, đuổi luận ra ngoài. Cho rằng chị Nhi coi thường mình, Luận nảy sinh ý định trả thù.

Rạng sáng 24/4, sau khi sát hại 3 nạn nhân, Luận vứt hung khí trồi về nhà uống thuốc cảm tự tử nhưng bất thành. Đối tượng này là thành phần bất hảo sinh sống trên địa bàn, nghiện ma túy nặng và quen thói đỏ đen, nợ nần cờ bạc thường xuyên.

7. Ngáo đá giết hại bà ngoại, mẹ và dì ruột

Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trong một lần dùng ma túy đá đã về nhà cầm dao sát hại bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Trong lúc Tín gây án, bố của đối tượng đã kịp chạy đi báo công an. Sau khi giết 3 người thân, Tín tiếp tục đi tìm những người thân khác để sát hại nhưng không thấy nên qua nhà bạn thân ở quận Tân Phú chơi. Sau đó, Tín bị công an bắt giữ ở quận này.

Tại cơ quan điều tra, Tín thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nghi phạm khai trước khi xảy sự việc đã sử dụng ma túy và trở về nhà vào khuya 2/5. Do tác dụng của ma túy đá, Tín hoang tưởng những người thân của mình là robot nên cầm dao đâm chém khiến mẹ, bà ngoại và dì ruột tử vong.

8. Nghịch tử ngáo đá dùng xăng thiêu chết mẹ ruột

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thiên Ân (SN 1992, trú tại ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu của Ân tại cơ quan điều tra, vào sáng ngày 10/8, hắn sử dụng ma túy đá tại nhà. Đến 22h cùng ngày, hắn tiếp tục sử dụng ma túy rồi vào phòng mình xem phim trên mạng.

Tại đây, khi ngừng xem phim và đi ra phòng khách uống nước thì hắn gặp mẹ mình. Trong lúc đang bị ảo giác, hắn nhìn mẹ mình nhưng lại tưởng là chiếc áo đang bay giữa nhà nên chạy vào phòng tìm gậy sắt đánh vào đầu bà G., khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà.

Tiếp đến, hắn nghiêng chiếc xe máy bên cạnh bà G. rồi mở bình xăng, bật lửa đốt cháy nạn nhân. Sau đó, tiếp tục gom quần áo, đồ đạc, bình gas trong nhà ném vào để lửa cháy lớn hơn.

Chưa dừng lại, sau đó hắn đã dùng rựa đập phá đồ đạc trong nhà rồi ngồi cố thủ. Đến khoảng 3h sáng ngày 11/8, khi anh trai của hắn nhà ở gần đó phát hiện nhà mẹ cháy nên chạy đến thì bị Ân cầm rựa đuổi chém.

Thấy sự việc nghiêm trọng, anh trai của Ân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an xã Xuyên Mộc.

Nhận được tin trình báo, cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường và tiến hành khống chế Ân, đồng thời dập đám cháy nhưng bất ngờ phát hiện bà G. đã bị lửa thiêu tử vong.

9. Thảm án anh trai sát hại cả nhà em trai tại Đan Phượng

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại Đan Phượng ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) là anh em ruột sống cùng một xóm. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Đông đem lòng thù hằn gia đình em trai vì mâu thuẫn liên quan đến đất đai.

Đông cho rằng, mọi mâu thuẫn giữa hai anh em đều do cháu trai là Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con ông Hải) và bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) gây nên. Đông nghĩ, chính Hiệp và bà Việt đã xúi giục, gây mâu thuẫn giữa hai anh em. Thế là Đông quyết định xử lý mâu thuẫn bằng cách truy sát cả nhà em trai.

Khoảng 7h ngày 1/9, Đông cầm con dao nhọn dài khoảng 40cm sang nhà ông Hải với mục đích truy sát anh Hải và bà Việt để thỏa hận. Vừa đi đến cổng nhà em trai thì thấy bà Việt phóng xe máy từ trong nhà ra ngõ, Đông dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân đổ người khỏi xe máy và gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Đông tiếp tục cầm dao chạy vào trong sân nhà truy sát ông Hải, chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và Đông nhẫn tâm chém luôn cả cháu Đỗ Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải). Đông còn truy sát anh Hiệp nhưng may mắn người này thoát được.

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vongtại chỗ. Chị Nhung, cháu My và bà Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Bà Việt mất trưa cùng ngày, còn cháu My được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng cũng tử vong sau đó. Chị Nhung được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương nặng, tổn hại 56% sức khỏeCông an huyện Đan Phương bắt tại nhà.

Sáng 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội Giết người. Nguyễn Văn Đông bị tuyên án tử hình.

10. Thảm án giết 4 người tại Thái Nguyên

Khoảng 5 giờ sáng 26/12, đối tượng Hoàng Văn Chín đã xảy ra xô xát và dùng dao đâm, chém vợ là chị Ma Thị Hưởng.

Phát hiện sự việc, mẹ của đối tượng Hoàng Văn Chín chạy ra ngoài hô hoán. Nghe tiếng ồn ào, một số người thân và hàng xóm gần đó đến can ngăn, nhưng bị đối tượng truy sát.

Hậu quả vụ việc khiến 5 người tử vong, gồm: Chị Ma Thị Hưởng, sinh năm 1976 (vợ của bị can Chín); anh Hoàng Văn Luận, sinh năm 1973 (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Lường Văn Bách, sinh năm 1974 (anh rể đối tượng); anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994 (cháu đối tượng).1 người bị thương nặng là anh Lường Văn Hoà, sinh năm 1966, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Chín bỏ trốn vào khu vực đồi núi tại địa phương. Theo hồ sơ quản lý của Công an xã Sơn Phú, Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Khoảng 10h cùng ngày, Chín bị lực lượng công an, quân sự, dân quân bắt giữ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ 2024: Gồm cả người nước ngoài ở Việt Nam

Việc thu thập thông tin về nhóm người này sẽ là cơ sở để biên soạn các chỉ tiêu thống kê giúp Việt Nam bước đầu có được nguồn số liệu đáng tin cây để đánh giá quy mô, đặc điểm kinh tế-xã hội và các đặc trưng nhân khẩu học về người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam.
2024-03-28 12:53:13
Đang tải...