Cựu chiến binh làm giàu: Sở hữu đồi cam vàng trĩu quả

2021-12-23 06:30:00 0 Bình luận
Từ hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Ninh đã cải tạo bãi đất trống thành đồi cam vàng trĩu quả, 2ha keo và mô hình chăn nuôi cho thu nhập trên 300.000 triệu đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Ninh (SN 1957, trú thôn Đồng Minh, xã Hương Minh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) là tấm gương  làm kinh tế giỏi, được người dân địa phương ngưỡng mộ. Năm 1984, ông Ninh xuất ngũ trở về quê hương  lập nghiệp. Vất vả tìm tòi hướng phát triển kinh tế, đến năm 2010, vị cựu chiến binh quyết định khởi nghiệp bằng trồng cây ăn quả trên chính vùng đất hoang của mình.

Vật  lộn với nắng mưa, ông Ninh đã cho "sinh sôi" 2ha vườn cam chanh. Để năng cao năng suất cây trồng, ông Ninh học tập kinh nghiệm của các hộ đi trước; thường xuyên đọc sách, báo và tài liệu về trồng, chăm sóc cây có múi; tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học do Hội Nông dân tổ chức để áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, những năm sau đó, vườn cam của ông sinh trưởng tốt và cho năng suất cao.

Ông Ninh chia sẻ kinh nghiệm trồng cam cho người dân (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sau nhiều năm chăm sóc,  vườn cam của gia đình cho thu hoạch với năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm vườn cam 2ha cho thu hoạch 15 tấn,  với giá bán 20 - 25 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, cho nguồn thu trên 300 triệu đồng. Hiện, gia đình ông đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng cam đạt chuẩn OCOP.

Mô hình chăn nuôi của ông Ninh (Ảnh; Báo Hà Tĩnh)

Ngoài trồng cam, ông Ninh còn trồng thêm 20 ha rừng keo nguyên liệu và khoanh nuôi tái sinh cho thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/chu kỳ khai thác và gần 30 triệu đồng/năm từ chăn nuôi lợn..

Không chỉ giỏi kinh tế, ông Ninh còn hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào nông thôn mới ở địa phương. Năm 2015, khi xã Hương Minh có chủ trương xây dựng, mở rộng tuyến đường trục xã, đoạn qua thôn Đồng Minh, gia đình ông Ninh đã tiên phong, tự nguyện hiến hơn 300m2 đất vườn và dời 200 cây cam để đoạn đường dài hơn 1km, rộng 10m được thông suốt, khang trang.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thành, thương binh hạng 2/4 ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũng là tấm gương thương binh như thế. Năm 1975, ông xuất ngũ trở về địa phương. Sau thời gian gắn bó với cây lúa, cây màu, cuối cùng ông chọn cây thanh long và chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình.

 Đến nay, hàng năm ông thu nhập trên 300 triệu đồng. Nhiều năm liền ông được tuyên dương “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương. Ngoài ra, ông Thành còn quan tâm, giúp đỡ bà con gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...