Chuyện về cựu chiến binh làm giàu từ nghề xẻ gỗ keo, bạch đàn

2021-10-11 06:00:00 0 Bình luận
Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, anh Võ Trung Thái, SN 1977, ở thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị để làm nghề cưa xẻ gỗ.

Anh Võ Trung Thái tham gia nhập ngũ tháng 2.1998, công tác tại Đại đội hỗn hợp Đ30 đóng quân trên xã đảo Nhơn Châu đến tháng 2.2000 xuất ngũ về địa phương và lập gia đình. Vốn xuất thân từ gia đình nông dân, lại đông anh em nên kinh tế hết sức khó khăn. Với phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu nghèo khó, anh Thái đã sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ tạo nguồn thu nhập ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó anh đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Được sự hướng dẫn về kiến thức sản xuất và sự giúp đỡ về kinh phí từ đồng đội cũ, bạn bè và tích lũy được từ chăn nuôi, trồng trọt, anh đã mạnh dạn đầu tư khoảng 300 triệu đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thuê mặt bằng để mở xưởng cưa gia công chủ yếu là cưa xẻ các loại cây bạch đàn, dừa, keo... theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi năm anh thu nhập từ xưởng cưa xẻ gỗ 70 - 80 triệu đồng.

Anh Võ Trung Thái tại xưởng xẻ gỗ.

Thấy nguồn lâm sản ở địa phương như keo, bạch đàn, dừa phong phú và nhân lực lao động dồi dào, trong khi chỉ một đầu máy cưa không thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng nên anh quyết định mở rộng mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, mua thêm 2 đầu máy cưa, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, đồng thời tuyển thêm nhân công để phục vụ sản xuất. Nhờ uy tín và chất lượng trong nghề, không chỉ ở xã Mỹ Châu mà nhiều địa phương khác trong huyện cũng đưa gỗ đến xẻ ở cơ sở của anh.

Anh Võ Trọng Thái chia sẻ: "2 máy xẻ mà vẫn làm không kịp, nên đến năm 2013 tôi đầu tư tiếp 50 triệu đồng mua máy cưa thứ 3 đồng thời mở rộng quy mô nhà xưởng lên 1.000m2. Sau đó đầu tư tiếp 150 triệu đồng để mua xe tải nhẹ, bao "trọn gói" việc đến tận nơi chở cây về, xẻ xong chở giao sản phẩm tận nhà cho khách". 

Để phục vụ theo yêu cầu của khách hàng, anh cũng đầu tư mua một xe tải nhẹ đến tận nơi chở cây về, xẻ xong chở giao sản phẩm tận nhà cho khách. Nhờ đó mà thu nhập của gia đình ngày càng tăng lên. Trung bình hàng năm, trừ chi phí đầu tư, hao mòn máy móc, nộp thuế, trả công cho công nhân, anh có thu nhập gần 200 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Châu trao Giấy khen của UBND huyện cho anh Thái (bên phải).

Anh Võ Trung Thải vui vẻ, chia sẻ tiếp: "Nhờ ăn nên làm ra từ cơ sở cưa xẻ gỗ, hiện nay kinh tế gia đình tôi luôn phát triển, gia đình mua sắm đầy đủ các dụng cụ, phương tiện sinh hoạt và lo cho các con ăn học chu đáo. Đặc biệt, anh đã tạo việc làm ổn định cho 10 người chủ yếu là cựu chiến binh và cựu quân nhân ở địa phương, với thu nhập bình quân mỗi tháng 6 triệu đồng/người".

Ghi nhận những thành tích anh Võ Trung Thái đã đạt được, từ năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND huyện và các cấp Hội tặng nhiều giấy khen và tôn vinh về gương điển hình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi.

Anh Trần Thanh Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Châu, cho biết: "Những năm qua, ông Võ Trung Thái không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn tích cực tham gia hoạt động Hội và các phong trào của địa phương; tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên khác, đóng góp cho công tác an sinh xã hội, là tấm gương tiêu biểu để các hội viên học tập". 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...