Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi: 'Mát tay' trồng cây, chăn nuôi thu về hàng trăm triệu

2022-05-06 22:45:28 0 Bình luận

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Tư, bản Lìn, xã Gia Phù, Sơn La là một trong những tấm gương làm kinh tế giỏi. 

Đầu năm 2001, ông Tư đầu tư xây dựng chuồng trại hơn 350m2 và mua trâu, bò,  về nuôi vỗ béo. Để có nguồn thức ăn cho gia súc, ông chuyển 3ha đất trồng lúa, ngô, sắn sang trồng cỏ voi VA06. Hiện gia đình CCB Hoàng Ngọc Tư có hơn 80 con trâu, bò, trong đó hơn 40 con được nuôi nhốt vỗ béo, số còn lại ông áp dụng mô hình nuôi giẽ (cấp giống để các hộ dân trong vùng nuôi), góp phần giúp các hộ dân phát triển kinh tế gia đình.

Còn cựu chiến binh Đoàn Văn Ứng, xã Tân Lang, Sơn La  lại lựa chọn mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng rừng từ năm 2016. Tuy nhiên, do keo cho hiệu quả thấo, nên ông chuyển sang trồng cây quế trên 5ha đất, kết hợp với chăn nuôi.

Hiện, CCB Đinh Văn Ửng có 5ha quế, năm nay bắt đầu cho thu hoạch, hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng/ha. Ngoài trồng rừng, ông Ửng chăn nuôi 16 con trâu, hơn 20 con lợn thịt; mỗi năm, gia đình ông xuất bán 10 con trâu, gần 2 tấn thịt lợn hơi ra thị trường, thu về khoảng 400 triệu đồng. Có vốn, ông Ửng còn đầu tư trồng thêm 2,5ha cây ăn quả gồm táo, bưởi, xoài...

Như cựu chiến binh  Khương Hữu Niên, thôn Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. Ông htam gia chiến đấu tại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị năm 1966. Năm 1968, trong quá trình chiến đấu ông không may bị thương và được chuyển về điều trị tại Quân y viện C20. Cuối năm 1968, ông Khương được bổ sung vào  Trung đội 1, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 338 tham gia chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Sau đó ông được biên chế vào đội hình Sư đoàn 316 tham gia tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất,, chiến sĩ Khương Hữu Niên xuất ngũ trở về địa phương.

Cựu chiến binh Khương làm giàu trên mảnh đất quê hương (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

Năm 1984, ông Khương tham gia vào Hợp tác xã (HTX) Đông Tân. Trăn trở, suy nghĩ tìm lối thoát nghèo cho gia đình, ông Niên đã thành lập tổ nuôi cá cho HTX. Qua 2 năm sản xuất, 3 hộ dân trong tổ nuôi cá lần lượt xin ra khỏi HTX, còn ông mang thêm khoản nợ HTX với 4 tạ lúa, 40kg cá. Lâm cảnh nợ nần, lại thêm chuyện người con trai thứ không may bị nhiễm chất độc da cam đã khiến ông Niên có phần dao động. Thế nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông quyết tâm bám trụ với khu Hộc Đồng Eo. Cuộc đời dường như đã mỉm cười với gia đình ông, bởi cuối năm 2004, huyện Đông Sơn thực hiện giao đất cho các hộ gia đình khai hoang, phục hóa. Tiếp đó, ông được xã Đông Tân lúc bấy giờ mời lên giao gần 1,4ha đất khu Hộc Đồng Eo để xây dựng mô hình trang trại vườn-ao-chuồng.

Với sự nhạy bén của mình, ông Niên nhận thấy trồng cây ăn quả có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, năm 2008, ông mạnh dạn đưa cây bưởi Diễn vào trồng thử nghiệm trên một phần diện tích của trang trại. Thấy được hiệu quả, ông quyết định tận dụng hết diện tích đất của trang trại để trồng cây ăn quả và những thay đổi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trang trại của gia đình ông Niên có hơn 500 cây ăn quả, 2 ao cá, nuôi hơn 700 con gà, vịt, mỗi năm cho doanh thu từ 200 đến 350 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi từ 100 đến 150 triệu đồng. Trang trại của ông Niên đã trở thành một mô hình điểm của hội cựu chiến binh địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...