Cựu chiến binh quê “đất vải” làm giàu trên đất Kon Tum

2022-07-01 08:59:38 0 Bình luận
Cựu chiến binh (CCB) quê “đất vải” mà tôi muốn kể tới các bạn đó là CCB Hoàng Danh Chuyền quê ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sau 26 năm tham gia công nhân quốc phòng tại đại đội 20, trung đoàn 701, sư đoàn 331 đóng quân tại tỉnh Gia Lai, đến năm 2004, CCB Hoàng Danh Chuyền dời quân ngũ trở về thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum lập nghiệp.

Thời gia đầu lập nghiệp trên vùng quê mới, dù gặp không ít khó khăn, song với bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông tích cực đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và đã thành công với mô hình trồng cà phê và đào ao nuôi cá. Nhờ siêng năng, chịu khó làm ăn, chi tiêu có kế hoạch mà vợ chồng CCB Hoàng Danh Chuyền đã có tích lũy, từng bước mua thêm đất, để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, gia đình ông Chuyền đã có 15 ha cà phê đã cho kinh doanh và 18.000 m2 ao nuôi cá. Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cà phê và nuôi cá nên vụ nào gia đình ông cũng đạt năng suất cao. Ông Chuyền cho biết, mỗi năm, gia đình ông thu khoảng trên 150 tấn cà phê tươi, lãi trên 500 triệu đồng và khoảng 100 tấn cá các loại, lãi 300 triệu đồng; tổng cộng các nguồn thu, gia đình ông Chuyền có lãi khoảng trên 800 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

CCB Hoàng Danh Chuyền (người đội mũ) trao đổi kỹ thuật với bạn đồng ngũ trong quá trình thâm canh, tăng vụ cũng như tăng năng suất, chất lượng cây cà phê 

 Không chỉ năng động, giỏi làm kinh tế mà CCB Hoàng Danh Chuyền còn giỏi trong việc “giữ lửa gia đình”. Vợ chồng ông Chuyền sinh được 6 người con (5 trai,1 gái). Hiện nay, các cháu đều đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, đã có việc làm và thu nhập ổn định. Cùng với việc lo tạo dựng cơ nghiệp cho các con, ông Chuyền còn tạo việc làm, thu nhập ổn định thường xuyên cho 15 lao động ở địa phương.

Ngoài ra, CCB Hoàng Danh Chuyền còn thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Mặc dù đã xấp xỉ tuổi “thất thập cổ lai hy”, song hằng ngày ông vẫn có mặt ở vườn cây, ao cá chỉ đạo sản xuất; đồng thời, thường xuyên vận động người dân trong khu dân cư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, ông Hoàng Danh Chuyền được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp, trong đó có danh hiệu “Bàn tay vàng nông nghiệp Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng năm 2020.

Nói tới CCB Hoàng Danh Chuyền, Chủ tịch Hội CCB huyện Đắk Hà, Vũ Văn Duân nhận xét: “Những năm qua, ông Hoàng Danh Chuyền tích cực tham gia hoạt động Hội và các phong trào của địa phương, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, đồng thời làm ăn có hiệu quả, là tấm gương tiêu biểu để các hội viên học tập và noi theo”./. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...