Cựu chiến binh xã Hòa Sơn gương mẫu làm kinh tế giỏi

2020-11-11 08:00:00 0 Bình luận
Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Sơn (Lương Sơn) luôn gương mẫu, tích cực tìm tòi, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tính đến hết quý III/2020, thu nhập bình quân của hội viên CCB ước đạt 45 triệu đồng, không có hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống gia đình hội viên được cải thiện, thu nhập không ngừng được nâng cao.

 Hội viên CCB Nguyễn Đình Hán, xóm Bùi Trám, xã Hòa Sơn(Lương Sơn) phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi gà, lợi nhuận năm 2019 đạt 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Hán ở xóm Bùi Trám là hội viên CCB tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Ông đã xây dựng hệ thống chuồng nuôi với diện tích 3.600 m2, bố trí khoa học, gọn gàng. Rời quân ngũ năm 2001 trở về địa phương sinh sống, kinh tế gia đình ông Hán gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bằng nghị lực, ý chí quyết tâm của người lính Cụ Hồ, năm 2003, ông đã tìm hiểu, bắt tay phát triển mô hình chăn nuôi giống gà mía Sơn Tây, số lượng khoảng 500 con. Nhờ tích cực tìm tòi, áp dụng hiệu quả KHKT trong chăn nuôi, đến nay, tổng đàn gà duy trì mỗi năm từ 20.000 - 25.000 con.

Ông Hán chia sẻ: "Trung bình mỗi năm, gia đình tôi xuất ra thị trường khoảng 40 tấn gà, giá dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Tổng thu nhập ước đạt 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 500 triệu đồng”.

Trong những năm qua, Hội CCB xã Hòa Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát triển đa dạng ngành nghề kinh tế. Theo thống kê, toàn xã hiện có 7 gia trại chăn nuôi trồng trọt, 1 HTX điện năng, 1 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ. Qua đó đã tạo việc làm cho 30 - 40 lao động địa phương. 10 hội viên tham gia phát triển sản xuất lâm nghiệp với diện tích trên 20 ha keo. Ngoài ra, các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ được duy trì phát triển nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng hành, hỗ trợ hội viên CCB trong phát triển kinh tế, Hội CCB xã phối hợp Trung tâm Học tập cộng đồng, các ngành, đoàn thể tổ chức từ 2 - 3 buổi tập huấn mỗi năm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Chuyển giao KHKT nhằm nâng cao năng suất. Nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tạo nguồn vốn vay cho hội viên, tổng dư nợ 1,4 tỷ đồng. Vận động cán bộ, hội viên xây dụng nguồn quỹ Hội đạt trên 500 triệu đồng/năm, bình quân 1,1 triệu đồng/hội viên/năm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Thời gian tới, Hội khuyến khích hội viên năng động, tìm tòi, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế mới, đem lại lợi nhuận cao. Tận dụng tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý, khí hậu tự nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông để mở rộng quy mô các mô hình kinh tế. Chú trọng mô hình tạo việc làm, giải quyết nguồn lao động địa phương. Đồng thời, tạo nguồn vốn vay, hỗ trợ tập huấn, chuyển giao KHKT áp dụng vào quá trình sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...