Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Thủ đô hiện có hơn 770km đê các loại, trong đó hơn 626km đã được phân cấp quản lý. Hệ thống đê điều không chỉ giữ vai trò phòng, chống lũ lụt mà còn là những tuyến giao thông quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống, sản xuất của người dân khu vực ven sông. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc đầu tư nâng cấp các tuyến đê, nhất là tại những địa bàn dân cư đông đúc, đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Thực tế tại thôn Thủy Thủy cho thấy, những năm gần đây, đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân chịu ảnh hưởng rõ rệt từ diễn biến bất thường của thời tiết và mực nước sông. Nhiều hộ dân cho biết, mực nước sông Cà Lồ mấy năm gần đây vào mùa mưa liên tục dâng cao, có thời điểm đạt mức kỷ lục, gây ngập sâu diện tích canh tác lúa và hoa màu ngoài đê và ven đê.
Bà Nguyễn Thị Hay, người dân sinh sống lâu năm tại thôn Thủy Thủy, chia sẻ: “Trước kia nước chỉ lên theo mùa, nhưng vài năm trở lại đây nước lên rất nhanh và cao. Có vụ lúa vừa trổ bông thì nước tràn vào, bà con không kịp trở tay, nhiều ruộng mất trắng.” Theo bà H., việc cải tạo, nâng cấp tuyến đê không chỉ nhằm chống lũ mà còn giúp người dân yên tâm sản xuất, hạn chế rủi ro mất mùa do ngập úng.

Không chỉ chịu tác động về sản xuất nông nghiệp, người dân địa phương còn đối mặt với nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đi lại do mặt đê chật hẹp, xuống cấp. Tuyến đê thôn Thủy Thủy hiện đồng thời là trục giao thông chính của khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong thôn và các thôn lân cận.
Anh Phan Văn Môn, một hộ dân làm nghề sản xuất, kinh doanh tại địa phương, cho biết: “Trong thôn có làng nghề nên xe ô tô chở hàng ra vào thường xuyên. Trước đây mặt đê hẹp, xe tránh nhau rất khó, nhất là giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc mở rộng mặt đê sẽ giúp đi lại thuận tiện hơn, giảm tai nạn và phục vụ tốt hơn cho sản xuất, buôn bán.”

Theo nhiều hộ dân, khi tuyến đê được cải tạo đồng bộ, vừa đảm bảo chức năng phòng, chống thiên tai, vừa đáp ứng yêu cầu giao thông nông thôn, sẽ góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường nhỏ trong khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề và dịch vụ tại địa phương.
Các chuyên gia phòng, chống thiên tai nhận định, hệ thống đê điều của Hà Nội cần được đầu tư theo hướng đa mục tiêu, không chỉ dừng lại ở việc chống lũ mà còn gắn với phát triển hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường và cảnh quan. Đối với những tuyến đê đi qua khu dân cư như đê thôn Thủy Thủy, việc nâng cấp càng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, tai nạn và thiệt hại do thiên tai gây ra.
Từ thực tiễn tại xã Đa Phúc cho thấy, cải tạo đê điều phục vụ công tác phòng chống thiên tai, mà đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân về đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định và bền vững. Khi tuyến đê được hoàn thiện, kỳ vọng không chỉ là sự an tâm trong mùa mưa lũ, mà còn là động lực để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.