Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Chiều 4/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo

Theo bà Thị Nga, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại hội lần này mang chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước, đồng thời đề ra phương hướng, chương trình hành động cho giai đoạn 2026 - 2031. Đại hội cũng đánh dấu bước chuyển mới trong mô hình tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam khi nhiều tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục được kiện toàn, tăng cường phối hợp dưới mái nhà chung Mặt trận.
Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương cử 405 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, trong đó có 72 vị tham gia Đoàn Chủ tịch. Đại hội có sự tham dự của 1.052 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc, doanh nhân, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài.
Đáng chú ý, trong danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X có ông Trần Hồng Quảng – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, thương binh hạng 1/4, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Việc ông Trần Hồng Quảng tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được đánh giá sẽ góp thêm tiếng nói đại diện cho cộng đồng thương bệnh binh, người khuyết tật và các doanh nghiệp xã hội trong quá trình phản biện, xây dựng chính sách an sinh.
Trong chia sẻ bên lề Đại hội, ông Trần Hồng Quảng bày tỏ kỳ vọng MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường kiến nghị các chính sách thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn cho thương bệnh binh, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.
Theo ông Quảng, ngoài các chính sách trợ cấp, điều quan trọng là tạo điều kiện để người khuyết tật và thương bệnh binh có cơ hội tiếp cận việc làm, đào tạo nghề và tham gia sản xuất kinh doanh. “Người yếu thế không chỉ cần hỗ trợ mà còn cần cơ hội để khẳng định giá trị của mình, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục đóng góp cho xã hội”, ông Trần Hồng Quảng nhấn mạnh.
![]() Ông Trần Hồng Quảng và tiếng nói của cộng đồng thương bệnh binh Ông Trần Hồng Quảng là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ suy giảm sức khỏe 81%, hiện giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Nhiều năm qua, ông được biết đến là đại diện tiêu biểu cho cộng đồng doanh nhân thương bệnh binh và người khuyết tật trên cả nước, đồng hành cùng hệ thống hơn 929 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh, người khuyết tật, hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40.000 lao động yếu thế. |
Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 6% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện và kiến nghị chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI được kỳ vọng tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
Bình luận bài viết