Đang làm đám tang, cụ bà bỗng dưng bật dậy sống lại

2022-03-15 13:35:51 0 Bình luận
Chuyện hi hữu xảy ra với cụ bà 91 tuổi, được cho là qua đời đã 24 tiếng và khi đang làm đám tang thì đột ngột sống lại.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/2/1964, bà Li Kit, 91 tuổi, sống ở Hong Kong (Trung Quốc) đột ngột tỉnh dậy sau khi được cho là đã qua đời 24 tiếng. Trong lúc mọi người đang cầu kinh theo nghi lễ Phật giáo cho bà đến miền cực lạc thì cụ bà đột ngột ngồi dậy trên giường. Sự việc làm cho mọi người không khỏi kinh hãi.

Theo đó, bà  được cho qua đời vào ngày 15/2/1964. Những người bạn của bà trong ni viện đã chuẩn bị tang lễ thì bà đột ngột ngồi dậy 24 tiếng sau đó

"Tôi mơ hồ thấy mình được dẫn dắt bởi lính gác của Diêm Vương, một người cầm đầu bò và người kia cầm đầu ngựa. Nhưng sau đó, họ chở tôi về và tôi tỉnh dậy", bà kể lại.

Sau khi qua đời, bà được mặc trang phục dành cho người chết theo phong cách truyền thống. Trong lúc tang lễ đang bắt đầu thì tay và chân trái của bà cử động, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện sau đó. Một ni cô vào phòng, nhìn thấy Li Kit đã ngồi dậy.

Cụ Kit từng bật dậy trong đám tang (Ảnh: SCMP)

Sự việc kỳ lạ và khó giải thích xảy ra làm cho những người có mặt ở lễ tang vô cùng sửng sốt và hoang mang. Ngay lập tức, giấy chứng tử của bà Li Kit bị hủy bỏ và việc đào mộ được tạm dừng.

Nhiều người đã mang quà, tiền, quần áo và đồ ăn đến tặng bà Li Kit sau khi sự việc kỳ lạ xảy ra. Bà Li Kit cũng xuất hiện trên nhiều tờ báo để kể lại những gì mình đã trải qua.

Tuy vậy, tới ngày 2/3/1964, bà Li Kit lại qua đời. Lần này, mọi người thay nhau túc trực để phòng bà sống lại, nhưng điều kỳ lạ không xảy ra nữa.

Những trường hợp như bà Kit quả thật hi hữu, song đã có một vài lần truyền thông nhắc đến. Như cụ bà  Trương Tuyển Đạo (100 tuổi, hành phố Chu Châu,Hồ Nam, Trung Quốc).

Sau 2 tháng đổ bệnh, bà Đạo trút hơi thở cuối cùng và được mọi người lo tang lễ. Tuy nhiên thật kỳ lạ, khi đưa bà vào quan tài thì bà bỗng bật dậy. Sau này, bà vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn hơn bình thường.

Theo bà Trương, khi  khi chết, bà đã dần dần đi vào bóng tối, cuối cùng gặp lại người chồng quá cố và một ông lão khác. Hai người đó đã hợp sức đẩy bà ra khỏi quỷ môn quan. Thế là bà đã tỉnh lại và phát hiện mình đang ở trong buổi tang lễ do con cái và hàng xóm tổ chức.

 Còn bác sĩ kết luận tình trạng của bà gọi xuất phát từ trạng thái chết giả. Theo đó, khi cơ thể quá yếu ớt, đang ở ranh giới giữa sống và chết thì con người có khả năng tiến vào trạng thái này. 

Hô hấp và đại não của người chết giả bị đè ép xuống mức hoạt động thấp nhất, khiến cho người khác lầm tưởng cơ thể đã chết.

Điều này có liên quan đến việc người nhà khóc lóc. Tiếng động lớn sẽ giúp đánh thức ý thức của người bệnh. Theo đó, bà Trương đã nghe thấy tiếng gọi của con trai trong lúc hôn mê sâu nên đã tỉnh dậy từ trạng thái chết giả. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...