Phát động đóng góp 1 triệu tập vở cho học sinh Tây Nguyên, Bình Phước

2023-08-15 11:00:00 0 Bình luận
Ngày 15/8, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”.

Hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/205). Đồng thời, khuyến khích phong trào hiếu học cho các học sinh cấp 1 và cấp 2 là con em đồng bào vùng, vùng xa của 6 tỉnh nêu trên.

Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ về chương trình. 

“Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc” thực hiện nhằm chia sẻ, giúp đỡ con em đồng bào dân tộc ở các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện đến lớp gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong dịp năm học 2023 – 2024 sắp tới..." - Ông Nguyễn Đình Trường cho biết.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam thông tin, qua chương trình, các doanh nhân cựu chiến binh mong muốn đóng góp một phần nhỏ thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ của các doanh nhân Cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế. Cùng với đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB luôn tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Ban tổ chức cắt băng phát động chương trình  “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”.

Đại tá Khương Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh thông tin, ước tính kinh phí cho chương trình khoảng 6 tỷ đồng. “Tâm nguyện của chúng tôi là hướng các cựu chiến binh trong thời chiến tranh đã được đồng bào Tây Nguyên đùm bọc, cưu mang, sẻ chia từng hạt muối, củ khoai, đồng cam cộng khổ với bộ đội ta thì trong thời bình sẽ quay trở về đây để gặp, lắng nghe tâm tư và thực hiện công tác chăm lo cho con em người đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của doanh nhân cựu chiến binh, thể hiện truyền thống người lính Bộ đội cụ Hồ” – Đại tá Khương Văn Thuấn chia sẻ.

Ông Võ Văn Thiện – Trưởng Ban công tác phía Nam MTTQ Việt Nam nhìn nhận, chương trình mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, có ý nghĩa. Là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Một trong những hành động, mang đậm nghĩa tình của đồng bào hướng về vùng đất phải chịu nhiều mất mát đau thương trong chiến tranh, đang trong quá trình thay đổi, phát triển. “Các bác, các cô, các chú, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một thời cùng đồng bào nắm chắc tay súng chiến đấu giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, mọi người đang từng giờ, từng phút đóng góp sức mình cho xã hội, nêu gương sáng, chăm lo cho người nghèo...” – Ông Võ Văn Thiện chia sẻ.

Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” diễn ra từ ngày 15/8/2023 đến ngày 30/4/2025. Theo lộ trình dự kiến, ban tổ chức trao tập và dụng cụ học tập tại tỉnh Bình Phước vào dịp 19/8/2023, tỉnh Lâm Đồng dịp 5/9/2023, tỉnh Gia Lai tháng 10/2023 và hai tỉnh Đắk Nông, Kon Tum dịp 22/12/2023. Chương trình tổng kết và trao đợt cuối sẽ diễn ra tại Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng Buôn mê thuột 10/3/2024.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức chương trình cũng đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của hơn 20 doanh nghiệp cùng nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền đăng kí ủng hộ chương trình đạt gần 50% kế hoạch đề ra. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...