Đầu xuân chiêm bái cột cờ Thành Nam trên 200 tuổi

2016-02-11 15:42:14 0 Bình luận
Cột cờ Nam Định đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia (28/4/1962), đây là một công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu của Thành Nam xưa và từ đó đến nay người dân Thành Nam thường rất tự hào gọi là Kỳ Đài.
Tọa lạc ở phía Nam nội thành, trước điện Kính Thiên (nay là chùa Vọng Cung, trên đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền), là một trong bốn cột cờ của cả nước được xây dựng vào đầu thời nhà Nguyễn (Một trong bốn cột cờ được xây dựng vào đầu thời nhà Nguyễn, gồm cột cờ Kinh thành Huế (1807), cột cờ Hà Nội (1812) và cột cờ Thành Bắc Ninh (1838). Căn cứ theo một số tư liệu, cột cờ Thành Nam xây cùng thời với cột cờ Hà Nội). 
     
Được khởi dựng năm 1812, nhưng đến năm 1843 mới hoàn thành. Trải qua trên 200 năm với bao biến cố lịch sử, thiên nhiên khắc nhiệt và cả sự tàn phá của mấy cuộc chiến tranh, thế nhưng cột cờ Nam Định luôn được Đảng bộ và người dân Thành Nam gìn giữ như một hiện vật lịch sử đồ sộ, mang những ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định ghi nhận, vào năm 1873, khi thực dân Pháp đánh chiếm Nam Định lần thứ nhất, nhiều tướng sĩ và nhân dân Thành Nam đã chiến đấu kiên cường bảo vệ Kỳ Đài và đã anh dũng hy sinh, trong đó có nữ anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Trinh, khi đó mới ngoài 20 tuổi. Nhân dân Thành Nam đã an táng Nguyễn Thị Trinh và các tướng sỹ ngay tại khu vực Kỳ Đài. Ngày 15/3/1874, vua Tự Đức xét công lao những người có công  chống Pháp, Nguyễn Thị Trinh được phong tặng “Giám Thương công chúa” (công chúa coi kho) và cho xây dựng miếu thờ ngay tại Kỳ Đài. Năm 1891, vua Thành Thái truy phong 4 chữ “Tiết liệt anh phong”. Bà được nhân dân tấn phong là Thành Hoàng Đương Cảnh, Bạch Hoa công chúa...

Trong thời kỳ Đảng ta còn hoạt động bí mật, nhiều cán bộ, đảng viên tin dùng cột cờ này làm nơi liên lạc và hoạt động để chỉ đạo phong trào cách mạng. Năm 1967, thành phố Nam Định bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Đỉnh Cột cờ là nơi tổ quan sát máy bay do đồng chí La Vĩnh Hào - tự vệ nhà máy Dệt chỉ huy làm nhiệm vụ viễn tiêu. Ngày 11-6-1972, máy bay Mỹ lao vào đánh phá thành phố Dệt, vào hồi 10 giờ 10 phút sáng, chúng đã bắn rocket và ném bom trúng vào khu vực Cột cờ làm sập toàn bộ công trình kiến trúc cổ kính này. Năm 1997, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định (1954 – 1997), Cột Cờ được phục dựng lại theo đúng nguyên trạng ban đầu. Chiều cao công trình là 23,84m gồm 03 bần bệ, thân và vọng lâu. Trên thân có 16 ô thông gió và cầu thang xoáy 54 bậc dẫn lên đỉnh. Cửa phía Nam còn bia đá khắc chữ Hán “Kỳ Đài” và “Thiệu trị tam niên phụng tạo”.         

Hiện nay, cột cờ nầy do Bảo tàng Nam Định quản lý và kết hợp với trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về Cột cờ và Thành Nam xưa, nhằm không ngừng phát huy những giá trị to lớn của lịch sử địa phương.
            
Hơn hai thế kỷ qua, cột cờ Nam Định đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, sự đổi thay của đất nước, quê hương, là biểu tượng về lòng yêu nước của nhân dân Thành Nam. Ngày nay, cùng với quần thể các công trình văn hóa như Bảo tàng, chùa Vọng Cung, đền Liệt sỹ…Cột cờ Nam Định là công trình văn hóa quan trọng để nhân dân trong tỉnh và du khách đến tham quan chiêm bái, tìm hiểu truyền thống lịch sử hào hùng về mảnh đất và con người Thành Nam văn hiến. Vì vậy, cứ mỗi độ xuân mới về, đông đảo người dân địa phương và du khách đều đến dâng hương và chiêm bái công trình mang bề dày lịch sử trên 200 tuổi, Cột cờ Nam Định.
 








Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Nguyên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ngày 7/8, ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
2025-08-07 17:14:22

“Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại"

Trần Văn Dũng sinh năm 2000, lớn lên tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi chào đời, Dũng đã bị khiếm thị bẩm sinh do mắc chứng rung giật nhãn cầu và glôcôm (thiên đầu thống). Không vì thế mà buông xuôi, Dũng đã nỗ lực vượt lên chính mình, luôn cố gắng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Dũng đã tình nguyện hiến máu 8 lần với phương châm “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.
2025-08-07 15:02:55

Đại hội Đảng bộ xã Giao Ninh thành công tốt đẹp

Sáng 7/8, Đảng bộ xã Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 180 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.224 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
2025-08-07 10:19:17

“Giới thiệu bạn ngay - Tiền triệu trong tay” với SHB SAHA

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, chỉ cần giới thiệu bạn bè, người thân mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt hấp dẫn. Đây là cơ hội vàng để bạn lan tỏa tiện ích tài chính số hiện đại, đồng thời gia tăng thu nhập dễ dàng, nhanh chóng và bền vững.
2025-08-07 09:56:33

Khai mạc chuỗi triển lãm về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam - Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội chính thức khai mạc.
2025-08-07 09:48:56

Giao Ninh vững bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với niềm tin và kỳ vọng mới

Sáng ngày 7/8/2025 – Đảng bộ xã Giao Ninh (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh xã Giao Ninh vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: xã Giao Phong, xã Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm.
2025-08-07 09:35:21
Đang tải...