Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam vẫn tăng trong những năm tới

2021-12-11 08:30:00 0 Bình luận
Trong các năm qua, tốc độ gia tăng dân số ở Việt Nam từ trên 2%/năm 1993 đã giảm xuống còn 1,14%/năm giai đoạn từ 2009-2019. Song vấn đề kế hoạch hoá dân số vẫn còn rất lớn.

Những năm qua, Chương trình Kế hoạch hoá gia đình  Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm của giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14% thấp hơn giai đoạn 1999 - 2009 là 1,18%[3], thấp hơn rất nhiều so với 3-4 thập kỷ trước đây là trên dưới 3%/năm.  Nhờ thực hiện tốt Kế hoạch hoá gia đình đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hạn chế việc tăng thêm 20 triệu người trong những thập kỷ qua, tiết kiệm các khoản chi cho các dịch vụ xã hội.

Tuy nhiên, thách thức trong công tác dân số thời gian tới là rất lớn đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Dự báo trong những năm tới,  số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở nước ta vẫn tiếp tục gia tăng và đạt cực đại vào năm 2027-2028. Đặc biệt với những đối tượng thanh niên- nhóm đối tượng phải đương đầu với nhiều nguy cơ và thách thức liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục do thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết cũng cần được quan tâm.

Thực tế, tỷ  lệ phá thai, bao gồm cả phá thai ở vị thành niên, thanh niên còn cao. Tình trạng phá thai lặp lại còn khá phổ biến, tỷ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang có chiều hướng gia tăng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình còn một số hạn chế.

Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), hàng năm có khoảng 250.000 - 300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức. Mặc dù tỷ  số phá thai đã giảm nhưng vẫn còn cao. Trường hợp mang thai ngoài ý muốn  do không áp dụng biện pháp tránh thai chiếm 55,6%; do thất bại của các biện pháp tránh thai là 39,5% (sử dụng không đúng cách, sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống kém hiệu quả); do nhu cầu không được đáp ứng - có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình nhưng không được cung cấp biện pháp tránh thai, không tiếp cận được dịch vụ.

Do đó, việc thực hiện tốt hơn nữa công tác Kế hoạch hoá gia đình rất cần thiết, nhằm:

- Giảm tối đa số sinh: Thực hiện tốt chính sách Kế hoạch hóa gia đình,  giảm được tỷ lệ tử vong ở người mẹ do sinh nở nhiều lần. Đồng thời, tránh được tình trạng phá thai ngoài ý muốn, giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng như giảm vô sinh và mang thai bên ngoài tử cung.

- Giảm nhẹ gánh nặng gia đình: Hỗ trợ làm giảm bớt phần nào gánh nặng về gia đình, có nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dạy con cái tốt hơn, cũng như điều kiện tham gia vào công tác xã hội. Để từ đó khiến cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, chất lượng cuộc sống được nâng cao.

- Sự ổn định về cuộc sống: Với các cặp vợ chồng trẻ, nguồn kinh tế chưa ổn định thì việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp có kế hoạch sinh đẻ phù hợp với  hoàn cảnh, có hoạch định về cuộc sống và trẻ sinh ra có đủ điều kiện học tập, công tác, nuôi dạy con ngoan khỏe, có ích cho xã hội.

Trường hợp chị em trên 40 tuổi, thực hiện kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp họ nhận thức được sự nguy hiểm ở lứa tuổi này, cụ thể như sinh con sẽ gia tăng tỉ lệ bất thường ở trẻ, tăng cao nguy cơ bị tử vong, mắc bệnh lý cho cả mẹ lẫn bé...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...