Điểm mặt 9 đội bóng đã có mặt ở Futsal World Cup 2016

2016-02-18 22:18:05 0 Bình luận
Ngoài ĐT futsal Việt Nam, Iran, Uzbekistan và Thái Lan, Futsal World Cup 2016 tại Colombia vào tháng 10 tới còn đã chính thức đón 5 đại diện khác, bao gồm chủ nhà Colombia, Brazil, Argentina, Paraguay và đội vô địch futsal châu Đại Dương - Solomon Islands.

 


Việt Nam là 1 trong 9 đội đã có vé tham dự giải FIFA Futsal World Cup 2016.

Trước loạt trận tứ kết giải futsal châu Á 2016, ít người nghĩ rằng, ĐT futsal Việt Nam có thể tạo bất ngờ trước ĐT futsal Nhật Bản, vốn là ĐKVĐ của giải và lại xếp hạng 10 thế giới. Ngay cả bầu Tú và HLV Bruno cũng chỉ đặt mục tiêu không để thua quá cách biết. Họ đã nhắm đến kế hoạch gặp Kyrgyzstan ở trận play-off thứ nhất dành cho các đội thua tại vòng 1/8.

Thế nhưng trong một buổi tối mà các tuyển thủ futsal Việt Nam đã chơi với 200% khả năng của mình, không ngán một “ông lớn” hàng đầu châu lục như Nhật Bản, địa chấn đã xảy ra. Không chỉ xuất sắc cầm hòa 3-3 sau 40 phút thi đấu chính thức, ngay cả khi bị dẫn trong hiệp phụ, các chàng trai áo đỏ cũng không khuất phục và có bàn gỡ hòa 4-4 để đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Ở loạt “đấu súng”, ĐT futsal Việt Nam đã thắng 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết và cũng ẵm luôn 1 trong 4 tấm vé đầu tiên của khu vực châu Á dự Futsal World Cup 2016 tại Colombia vào tháng 10 tới.

Ngoài ĐT futsal Việt Nam, 3 đại diện châu Á khác cũng đã chính thức có vé dự Futsal World Cup 2016, đó là Iran, Uzbekistan và Thái Lan. Còn nếu tính trên bình diện toàn cầu, giải đấu ở Colombia đã xác định tổng cộng 9 cái tên. 5 cái tên còn lại bao gồm chủ nhà Colombia, Brazil, Argentina, Paraguay và đội vô địch futsal châu Đại Dương - Solomon Islands.

Trong số những đối thủ kể trên, Brazil đang có thứ hạng cao nhất trên BXH Futsal thế giới. Hiện tại họ đang đứng thứ hai thế giới chỉ sau Tây Ban Nha. Đứng cao thứ hai trong số 9 cái tên kể trên là Argentina. Đội bóng đến từ Nam Mỹ đang đứng thứ 5 thế giới. Iran là đại diện châu Á có thứ hạng cao thứ 3 trong số 9 đội đã giành quyền chơi ở Futsal World Cup. Họ đang đứng thứ 6 trên BXH futsal thế giới, là đội futsal châu Á có thứ hạng cao nhất trên BXH này.

Những đội còn lại đều có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên BXH futsal thế giới đó là Paraguay (hạng 13 TG), Colombia (14), Thái Lan (16), Uzbekistan (20), Đảo Solomon (42). Việt Nam hiện xếp thứ 44 trên BHX futsal thế giới. 

Giải FIFA Futsal World Cup 2016 sẽ là lần thứ 8 được tổ chức với 24 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ 6 khu vực. Châu lục góp mặt với nhiều đại diện nhất là châu Âu với 7 đại diện, tiếp đến là Châu Á với 5 đại diện, CONCACAF và Nam Mỹ mỗi khu vực có 4 đại diện bao gồm đội chủ nhà Colombia, Châu Phi sẽ có 3 đại diện và cuối cùng là 1 đại diện đến từ Châu Đại Dương.

 



Tại giải trẻ quốc tế diễn ra tại Đức hồi tháng 9/2015, Trần Đình Vương đã đoạt tới 4 HCV trước các đối thủ đến từ nhiều cường quốc tế về TDDC như Áo, Ba Lan, Đức, Hungary.

Theo quy hoạch của môn TDDC, Trần Đình Vương được trông đợi sẽ tiến xa như các đàn anh Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành. Mục tiêu trước mắt của VĐV này là SEA Games 2017 và xa hơn sẽ là đấu trường ASIAD.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...