Diễn đàn kinh tế TP.HCM (HEF 2022) sẽ diễn ra vào ngày 15/4

2022-03-28 17:32:09 0 Bình luận
Với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TP.HCM trong tương lai”, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 15/4/2022, tại khách sạn Vinpearl Luxury Lanmark 81.

Họp báo tổ chức tại Trung tâm Báo chí TP.HCM. 

Ngày 28/3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) 2022. Đây là sự kiện quốc tế thường niên do UBND TP.HCM tổ chức nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của TP nói chung, các đề án, mục tiêu, chương trình trọng điểm của Thành phố nói riêng. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan – Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn chủ trì họp báo.

Tham dự có Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Võ Thị Trung Trinh; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phạm Bình An; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Nguyễn Phước Hưng; Tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Trường Duy; Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) Trần Phú Lữ.

Thông tin tại họp báo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM Nguyễn Phước Hưng cho biết, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2022 được diễn ra ngày 15/4 tại khách sạn Vinpearl Luxury Lanmark 81, xoay quanh 04 vấn đề chính gồm:

  1. “Bức tranh chung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở TP.HCM, tầm nhìn và khát vọng đến năm 2030”;
  2.  “Thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại TP.HCM: định hướng 2025 và tầm nhìn 2030”;
  3.  “Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: thách thức và giải pháp”;
  4. “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: kinh nghiệm và bài học thành công của doanh nghiệp trong nước và quốc tế”.

Dự kiến tham gia Diễn đàn lần này sẽ có hơn 900 đại biểu bao gồm Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ ngành Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao; các địa phương nước ngoài; các định chế tài chính quốc tế (World Bank, IMF, IFC, ADB...); các tổ chức Quốc tế như WEF, OECD, các nhà quản lý và Lãnh đạo các địa phương nước ngoài đến từ 09 quốc gia như: Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Phần Lan, Israel, Thái Lan, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Úc; các chuyên gia kinh tế và kinh tế số, đại diện các quốc gia thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số; doanh nghiệp.... 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan – Trưởng Ban tổ chức kỳ vọng Diễn đàn kinh tế TP.HCM 2022 sẽ nhận được nhiều góp ý, trao đổi ác chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chuyển đổi số và kinh tế số.

Đánh giá lại những khó khăn, thử thách trên mọi mặt do dịch bệnh COVID-19 gây ra của TP.HCM trong 2 năm vừa qua (2020 - 2021). Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh: “Những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố đã kiểm soát tốt hơn triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Từ đó, thị trường bắt đầu sôi động trở lại, du lịch chưa thật sự trở lại mạnh mẽ nhưng bước đầu thích ứng linh hoạt hơn. Thành phố cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vực dậy, vươn lên và phát triển. Qua giai đoạn hứng chịu những hậu quả nặng nề của dịch bệnh, chúng ta nhận thấy số hoá trong hoạt động của chính quyền, doanh nghiệp, số hoá trong đời sống của người dân ngày càng trở nên cần thiết hơn.”

Theo ông Võ Văn Hoan kinh tế số là khái niệm mới nhưng có sự lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều phương diện đời sống xã hội; tuy nhiên hiện nay sự hiểu biết về kinh tế số chưa thật sự thống nhất, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMEs vẫn còn nhiều hạn chế. Nếu hiểu biết về kinh tế số không đúng, mỗi doanh nghiệp hay người dân hiểu kinh tế số theo kiểu của mình sẽ dẫn đến sự lãng phí về nguồn lực của người dân, doanh nghiệp và TP. Doanh nghiệp muốn làm kinh tế số tốt thì phải lan toả được tính hiệu quả đến các doanh nghiệp khác, nó phải được thể hiện một cách đồng bộ” – ông Võ Văn Hoan chia sẻ.

Diễn đàn kinh tế TP.HCM 2022 với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TP.HCM trong tương lai” là cơ hội để lãnh đạo Thành phố trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chuyển đổi số và kinh tế số nhằm mục đích thống nhất và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kinh tế số.

Trên cơ sở đó, Thành phố sẽ tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn, giúp doanh nghiệp TP phát huy tính sáng tạo, tăng cường khả năng tiếp cận các mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả. Đồng thời, tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức đề xuất các kiến nghị về khuôn khổ chính sách khuyến khích và quản lý phát triển kinh tế số; phát huy vai trò các bên liên quan trong hệ sinh thái kinh tế số; góp phần đẩy mạnh xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...