Điển hình nữ cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

2020-01-24 19:59:00 0 Bình luận
Trên cả nước có rất nhiều gương Cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu với các hoạt động hướng về đồng đội còn khó khăn và người dân nghèo, như xây tặng nhà, tặng quà hàng năm, tri ân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều nghĩa cử, việc làm thiết thực nhân ái…

CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi và CCB Phạm Công Trường (thứ 4 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu đã đến dự buổi Họp mặt thương bệnh binh tại rừng Chiến khu Đ

Tận tâm với công việc nghĩa tình

Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu, sản xuất kinh doanh giỏi, giàu lòng nhân ái, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm và làm giàu chính đáng”, đối với CCB, thương binh 4/4 Nguyễn Thị Hồng Tươi và gia đình (ngụ phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), những năm qua đã ủng hộ xây tặng hàng chục căn nhà “nghĩa tình đồng đội”, hàng ngàn phần quà tới các gia đình CCB khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, phụ nữ nghèo vùng sâu, xa, với số tiền gần 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, CCB Tươi còn dành tặng rất nhiều phần quà vào dịp tết Trung thu hàng năm của các cháu thiếu nhi; ủng hộ quỹ sinh viên nghèo vượt khó, quỹ tri ân đồng đội, quỹ khuyến học khuyến tài. Không chỉ trong tỉnh, tháng 9 vừa qua, bà Tươi cùng chồng là CCB Phạm Công Trường đã trao tặng số tiền 60 triệu đồng ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn ở tỉnh Bình Dương  và tặng quà cho nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.   

Hướng mọi thế hệ tri ân, ghi nhớ giá trị cội nguồn lịch sử dân tộc

Để giữ khu rừng nguyên sinh Chiến khu Đ, căn cứ cách mạng miền Đông Nam bộ trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ; bằng vốn tự có,  hàng chục năm qua, Công ty B58 (bà Tươi làm Phó giám đốc, ông Trường làm Giám đốc) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng Chiến khu Đ. Các cơ quan quản lý Nhà nước và Trung ương Hội CCB Việt Nam đã đến địa phương và vào rừng Chiến khu Đ kiểm tra nhiều lần, đều đánh giá công tác bảo vệ rừng tốt, rừng phát triển ổn định. Công ty B58 đã tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương, con em gia đình chính sách, các CCB với mức lương ổn định hàng tháng, trong việc bảo vệ rừng.   

Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước - Nguyễn Thị Hồng Tươi trao tặng nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn ở tỉnh Bình Dương.

Họp mặt CCB, thương bệnh binh tiêu biểu tỉnh, nhân ngày 27/7 vừa qua, được tổ chức tại khu rừng Chiến khu Đ; lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố, như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắc Nông, Đắc Lắc, Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh đến dự, tặng quà các thương bệnh binh tỉnh Bình Phước. Công ty B58 đăng cai, kết hợp hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị họp mặt thương bệnh binh tiểu biểu tại rừng Chiến khu Đ. Ý nghĩa đó như là một thông điệp hướng mọi thế hệ tri ân, ghi nhớ giá trị cội nguồn lịch sử dân tộc. Mặt khác, rừng Chiến khu Đ còn là lá phổi xanh cho môi trường, cuộc sống, sức khỏe con người vùng lân cận và thành phố Đồng Xoài - trung tâm tỉnh lỵ tỉnh chưa tới 25km...

 Những phần thưởng xứng đáng

Hành động, nghĩa cử nhân ái của CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam và các Đoàn thể khen tặng. Cụ thể, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen “Giúp nhau xóa nghèo, xóa nhà tạm, làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái”. Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Danh hiệu “Doanh nhân Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc”, lần thứ nhất và nhiều bằng khen. Hàng năm bà Tươi đều được tham gia các hội nghị Doanh nhân CCB tiêu biểu, được tiếp kiến với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Phủ chủ tịch, văn phòng Quốc hội, văn phòng Chính phủ, được tặng nhiều biểu tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những phần quà có giá trị. Bà còn được trao tặng danh hiệu Doanh nhân văn hóa, nữ tướng thời bình. Đặc biệt, tháng 11-2017, bà được vinh danh trao tặng Bông sen vàng tại diễn đàn APEC do Ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế, tuyên dương về công tác quản lý khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển 512 ha rừng nguyên sinh tại Bình Phước. Được Ban chỉ đạo cuộc vận động nhân đạo thành phố Đồng Xoài tuyên dương “Hoa việc thiện”, vì đã có thành tích xuất sắc. Trong các cuộc vận động nhân đạo và phong trào xã hội từ thiện tại địa phương 10 năm, giai đoạn 2008-2018, bà Tươi được tặng nhiều bằng khen, thư cảm ơn, ghi nhận tấm lòng vàng của UBND tỉnh, hội liên hiệp khoa học-kỹ thuật tỉnh, hội CCB tỉnh, hội chữ thập đỏ tỉnh, hội chất độc da cam tỉnh. CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi còn được hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên dương “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt, tích cực tham gia phong trào công tác từ thiện cho phụ nữ nghèo vùng sâu, xa biên giới”... CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi hiện là Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước, Phó cụm trưởng Cụm 6 Hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Tại đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh giai đoạn 2014-2019, CCB, thương binh Nguyễn Thị Hồng Tươi là trong số 5 đại biểu được cử dự Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VI, tổ chức tại Hà Nội. Đại hội Doanh nhân CCB tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tháng 11 vừa qua tại trung tâm văn hóa tỉnh, bà Tươi được Hội nghị thống nhất bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...