Điên Biên: Đường phố bị “cày xới” bởi dự án nước thải

2016-01-20 01:33:31 0 Bình luận
Việc chủ đầu tư để nhà thầu thi công ồ ạt dự án nước thải thiếu khoa học đã gây nhiều phiền phức cho người dân. Đường phố bụi mù, bừa bãi đất thải, đường ống gây mất mỹ quan. Nhiều tuyến phố đã được “làm trả” nhưng lem nhem, bẩn thỉu. Ai phải chịu trách nhiệm việc này. Có hay không việc “ăn dơ” ở đây, để rồi hậu quả người dân gánh đủ. Đặc biệt trách nhiệm của lãnh đạo TP Điện Biên Phủ đến đâu khi “phó mặc” cho chủ đầu tư thi công như vậy.



Nhiều tuyến đường bị cày xới.

Phố đẹp thành “phố vá”

TP Điện Biên Phủ trong nhiều năm qua đã được Nhà nước đầu tư không ít tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Khu vực thành phố có nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc làm đổi thay “bộ mặt” tỉnh Điện Biên. Nhưng mấy ngày qua, việc chủ đầu tư dự án hệ thống nước thoát nước, thu gom, xử lý nước thải triển khai trên địa bàn nội đô thành phố đã gây nhiều bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Bích, nhà ở tổ 11, phường Mường Thanh cho biết: khoảng nửa tháng nay, tuyến đường trước cửa nhà chị bị “cày tung” lên thành 2 vệt. Mỗi bên một vệt. Bên làm rồi, bên chưa. Bụi mù trời. Nhà thầu cắt lớp nhựa đường rồi đào xuống. Chẳng biết họ lắp đặt những đường ống gì mà vội vội, vàng vàng. Lắp xong lại đổ cát lên rồi cho máy lu nền, đổ bê tông lên. Nhìn những đường ống được cho là làm đường thoát nước, chị Bích thắc mắc: Cả thành phố như vậy, nước thải lớn, nước thoát mưa, tiêu úng cũng lớn, vậy mà họ xây mấy cái ống bé này thì có đảm bảo không? Chưa kể nếu nó tắc, ai sẽ thông, bởi ý thức người dân địa phương nhiều khi chưa được vì cộng đồng. Rác rưởi, đất rơi vãi... mà chảy vào những cái cống đó, nó mà tắc, sau này ai móc?

Dẫn phóng viên đến khu vực được coi là “tạm” hoàn trả mặt bằng, ở ngay cổng Bệnh viện Nội tiết, đường Tôn Thất Tùng, anh Trần Trà, nhà ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh bất bình cho biết, cả con đường người ta làm đẹp như vậy; kết cấu mặt đường vững chắc, liên kết các vật liệu xây dựng nó bền, nó chuẩn là vậy. Đằng này lại cắt đường, chôn xuống đó rồi lại vá lên.

Nói, chỉ tận tay hiện trường, anh Trà khẳng định, đây là việc làm chưa chuẩn khi “vá” lại áo đường. Lớp bê tông nhựa áp phan mới và cũ vênh nhau, cho thấy nhà thầu “đền bù” lại cũng không đúng, bởi vậy mới nham nhở.



Liệu hoàn trả mặt bằng như vậy, có đảm bảo chất lượng không?

Tìm hiểu, phóng viên được biết, hàng loạt tuyến đường Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Công Chất, Hoàng Văn Thái, Lò Văn Hặc... đều bị đào tung lên một cách không thương tiếc. Để kịp tiến độ, nhà thầu cho làm ngày, làm đêm. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương.

Ai phải chịu trách nhiệm ?

Rộng đường dư luận, phóng viên đã đến Sở Xây dựng Điện Biên để làm việc, làm rõ những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, tiến độ thi công, đặc biệt việc thiết kế, quy hoạch. Tại sao lại cho thi công dưới lòng đường, thay vì phải cho lên vỉa hè... Tiếp phóng viên, ông Minh, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cho biết: phụ trách dự án lớn này là 1 đồng chí Phó Giám đốc, rồi ông Minh đi liên lạc. Sau đó, ông Minh quay trở lại và cho biết: hiện đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng đang đi công tác vắng. Cả Ban quản lý dự án đó cũng đi vắng luôn. Chưa rõ lúc nào về. Có gì đến tìm hiểu sau. Thấy phóng viên đưa những hình ảnh “chướng mắt” ra cho xem, ông Minh thừa nhận: Đúng là thời gian qua, người dân TP Điện Biên cũng có nhiều thắc mắc về việc này. Ngay khu vực gia đình ông sinh sống, bà con cũng có ý kiến. Nhưng cái này thuộc về chuyên môn, nên đợi các cơ quan khác đánh giá. Ông Minh nhấn mạnh.


Đường ống như vậy, có đảm bảo lượng nước tiêu thoát?

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết: chủ đầu tư của dự án này được UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình do Ban Quản lý công trình trực thuộc Sở làm đơn vị chính, quản lý dự án này. Nhà thầu chính là Công ty Econet. Tư vấn thiết kế là Công ty CP Đầu tư Công nghệ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt (Lavic). Nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển khu đô thị. Mặc dù phóng viên quan sát ở đây cả buổi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của chủ đầu tư hay tư vấn giám sát ở đâu. Tất cả dường như chỉ “phó mặc” cho nhà thầu xây dựng vậy.



Phóng viên quan sát cả buổi, chẳng thấy bóng dáng chủ đầu tư, nhầu thầu tư vấn.

Việc Sở Xây dựng Điện Biên cho thi công dự án “bê bết” như vậy, liệu có đúng thiết kế, đúng quy hoạch hay không? Cần phải sớm được các cơ quan chức năng cấp trên chỉ đạo làm rõ. Tránh tình trạng làm dự án này, phá hoại dự án kia, gây thiệt hại cho Nhà nước. Đặc biệt, cần phải giám sát chặt trong việc thi công, để đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất cho người dân Điện Biên.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...