Diệu Linh - người sáng lập đội quân đi tìm màu xanh cho "vùng đất chết"

2021-04-14 12:00:00 0 Bình luận
Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom, mìn (KPHQBM), Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý Đội nữ rà phá mìn Quảng Trị, thuộc Quỹ hỗ trợ nhân dân Na Uy (NPA) và đồng nghiệp đã xử lý hàng tấn vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh với mong muốn trả lại màu xanh cho vùng “đất chết”.

Nguyễn Thị Diệu Linh phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối 8-4 vừa qua. Ảnh: TUẤN ANH

Tôi gặp Diệu Linh bên lề Phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” diễn ra gần đây tại Hà Nội. Linh là một trong 3 đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận.

Nói chuyện cởi mở, Diệu Linh kể, cô sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu những trận bom kinh hoàng của quân đội Mỹ trong chiến tranh. Vì thế, khi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực KPHQBM năm 2009, Diệu Linh coi công việc này như một duyên nợ. “Một trong những điều mà tôi học được khi làm phiên dịch chính là ảnh hưởng lâu dài của vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tuy chiến tranh đã lùi xa nhưng vật nổ vẫn được tìm thấy ở đồng ruộng, trường học hay khu dân cư. Tôi nhận ra rằng, những vật lạ mà chúng tôi nhặt được và đem ra chơi hồi nhỏ chính là lựu đạn. Nhưng không phải ai cũng may mắn như chúng tôi. Từ năm 1975 đến nay, gần 3.500 người chết và hơn 5.000 người bị thương bởi vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị”, Diệu Linh nghẹn ngào nói.

Từ một phiên dịch, Diệu Linh trở thành cán bộ hoạt động hiện trường, rồi đảm nhiệm cương vị quản lý hiện trường vào năm 2015. Hiện nay, cô là Quản lý Đội nữ rà phá mìn Quảng Trị, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của 300 nhân viên. Hằng ngày, thành viên trong đội đi đến các làng tìm kiếm và tiêu hủy những vật nổ còn sót lại sau chiến tranh với mong muốn trả lại màu xanh cho vùng “đất chết”.

Nói về các thành viên trong đội của mình, cô gái nhỏ nhắn không khỏi tự hào: "Trước đây, mọi người thường nghĩ, rà phá bom mìn (RPBM) là công việc của đàn ông, vì thế phụ nữ chủ yếu làm công việc y tế trên thực địa. Ngày nay, phụ nữ làm nhiệm vụ RPBM chiếm tỷ lệ 30% và giữ nhiều vị trí trong các tổ chức KPHQBM, từ giám đốc quốc gia, quản lý chương trình, lãnh đạo các nhóm đến nhân viên tìm kiếm và y tế. Để thực hiện tốt công việc này, các nữ nhân viên được tập huấn và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, kỹ thuật RPBM. Tôi rất tự hào là một trong những người sáng lập đội nữ rà phá mìn đầu tiên ở Việt Nam. Điều đó cho thấy, phụ nữ có thể làm công việc RPBM như đàn ông. Hơn nữa, họ còn khẳng định vai trò quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực KPHQBM cũng như trong chương trình nghị sự lớn hơn về hòa bình và an ninh”, Diệu Linh chia sẻ.

“Có lúc nào chị cảm thấy sợ khi hằng ngày phải đối mặt với nguy hiểm rình rập từ các vật liệu chưa nổ?”. Nữ quản lý, sinh năm 1983, mỉm cười, lắc đầu trước câu hỏi này. Diệu Linh cho biết, cách đây vài năm, một vụ tai nạn bom mìn đáng tiếc xảy ra, cướp đi sinh mạng một đội trưởng khảo sát kỹ thuật. Tuy rất sốc nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, xử lý tình huống kịp thời.

Những năm gần đây, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, quân đội, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, ở Quảng Trị đã có hơn 600 làng được rà soát, 21 triệu mét vuông đất được làm sạch bom, mìn và gần 900.000 người, trong đó có hơn 300.000 phụ nữ và trẻ em gái đã được hỗ trợ trực tiếp. Hằng ngày, đại diện các tổ chức phi chính phủ quốc tế và quân đội vẫn đi đến từng làng để bảo đảm hoạt động rà soát và loại bỏ vật nổ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Diệu Linh không ngần ngại nêu những khuyến nghị mà cô tin sẽ giúp hoạt động KPHQBM được triển khai hiệu quả hơn. Đó là: Nâng cao năng lực quốc gia và tính làm chủ quốc gia để bảo đảm được thành công lâu dài của hoạt động KPHQBM; các chủ thể KPHQBM ở cấp quốc gia cũng như quốc tế cần phải phối hợp chặt chẽ; cộng đồng quốc tế có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm chuyên môn của các nước chịu ảnh hưởng lâu dài bởi bom, mìn; sự tham gia của phụ nữ trong mọi khía cạnh của KPHQBM cần được thúc đẩy và tăng cường. “Tôi hy vọng hoạt động KPHQBM tiếp tục được nằm trong chương trình nghị sự của cộng đồng quốc tế và những kiến nghị của tôi sẽ được xem xét kỹ để người dân các nước bị ảnh hưởng bởi bom, mìn có thể sống an toàn, công cuộc phát triển đất nước không bị hạn chế bởi những vật nổ”, Diệu Linh kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay của các đại biểu quốc tế tham dự phiên thảo luận.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền năm 2025, kết hợp Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.
2025-09-19 09:37:00

Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên

Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30

Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17
Đang tải...