Chuyện đời của cựu binh trở thành doanh nhân Nguyễn Tiến Thắng

2021-04-20 08:00:00 0 Bình luận
Sau những năm tháng trong quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, nhiều Cựu chiến binh (CCB) luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và tạo nhiều việc làm cho đồng đội và con, cháu CCB.

CCB Nguyễn Tiến Thắng (bên trái ), tại cơ sở siêu thị mini mà ông lập ra.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Gia Bình vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát giới thiệu tường tận từng sản phẩm sữa, bánh kẹo, mỳ tôm, gia vị... cho khách hàng gần, xa đến thăm siêu thị mini của mình. CCB Nguyễn Tiến Thắng kể lại: “Tháng 6-2017, sau khi được học tập Nghị quyết TW5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân, tôi ra Hà Nội học tập một số mô hình kinh doanh “Siêu thị mini” rồi về mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng mở ngay tại nhà, gần ngã tư thị trấn Gia Bình. Để nâng cao chất lượng quản lý và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tôi đầu tư hệ thống camera giám sát và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị hàng hóa bảo đảm công khai, chính xác các loại sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng”. Bà Nguyễn Thị Tâm ở thị trấn Gia Bình chia sẻ: “Không gian mua sắm ở siêu thị rộng rãi, nhân viên phục vụ tận tình, giá niêm yết công khai, sản phẩm đa dạng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đây là địa chỉ tin cậy để gia đình tôi thường xuyên đến mua sắm hàng hóa”.

Hệ thống siêu thị mini của ông Thắng hiện có khoảng hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Trung bình mỗi năm siêu thị mini của ông có doanh thu khoảng 15 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 7 lao động với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Gia Bình, ông Nguyễn Tiến Thắng thường xuyên cùng cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng các cuộc vận động, phong trào thi đua: “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; “CCB gương mẫu”; Nghĩa tình đồng đội... 

Năm 1980, ông Nguyễn Văn Hành, sinh năm 1961 ở xã Trung Chính (Lương Tài) lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 327, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Năm 1986, ông trở về quê hương lập nghiệp với nghề xây dựng. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, năm 2002, CCB Nguyễn Văn Hành mạnh dạn thành lập Công ty xây dựng Tân Châu (TNHH) với 12 lao động, do ông làm giám đốc. CCB Nguyễn Văn Hành cho biết: “Để các công trình xây dựng bảo đảm an toàn, chất lượng, chúng tôi luôn yêu cầu người lao động phải thi công theo đúng thiết kế và chấp hành nghiêm túc bảo hộ an toàn lao động”. Gần 20 năm gắn bó với nghề xây dựng, Công ty xây dựng Tân Châu (TNHH) trúng thầu nhiều công trình quy mô lớn như: Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; THPT Lương Tài số 1 và số 2; THPT Lê Văn Thịnh (Gia Bình); THPT Quế Võ số 1 và số 2...

Đến kiểm tra công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, ông Hành nhắc nhở người lao động cần cẩn trọng trong quá trình thi công xây dựng, bảo đảm an toàn cho bản thân và công trình. Đến nay, Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động (65% lao động là CCB; con, cháu CCB) với mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. CCB Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1963  ở xã Trung Chính (Lương Tài) cho biết: “Tôi làm việc cho Công ty từ năm 2007 đến nay. Công ty luôn bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thưởng dịp lễ, Tết...”. Là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, ông Nguyễn Văn Hành tích cực tham gia đóng góp xây dựng phong trào công tác Hội, nhất là ủng hộ các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ “Vì người nghèo”… từ 100 đến 200 triệu đồng.  

Với sự nhạy bén, năng động trong cơ chế thị trường, CCB Nguyễn Tiến Thắng và Nguyễn Văn Hành vượt qua nhiều thách thức để trở thành điển hình tiên tiến trong hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh. Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế và góp sức xây dựng quê hương, họ vinh dự được Hiệp Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh... khen thưởng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...