Hà Nội
Thứ 6, 27/02/2026
Nhiều mây
24°C

Đông Đô Village thu hút khách du lịch bởi những làn điệu quan họ

27/02/2026 10:24
3:12
Trong không khí rộn ràng của những làn điệu dân ca Quan họ, Đông Đô Village đã mang đến cho du khách những phút giây thư thái, đậm đà bản sắc truyền thống.

Không gian rộn ràng những làn điệu dân ca quan họ, trò chơi dân gian và hoạt động mặc trang phục truyền thống đã mang đến bầu không khí đậm chất Kinh Bắc.

Đến với Đông Đô Village , du khách không chỉ được nghe hát, mà còn được mặc trang phục liền anh, liền chị, giao lưu và tham gia các hoạt động như như viết thư pháp, nặn tò he. Những trải nghiệm này khiến chuyến đi thêm ý nghĩa, giúp mọi người thư giãn và hiểu hơn về văn hóa truyền thống.

Chị Nguyễn Nguyệt - Thành viên Ban quản trị Hội phụ nữ Việt kết nối muôn phương cho biết, khi biết đến mô hình du lịch tại xã Lương Tài với công trình Tháp Thần Nông độc đáo, chị đã cùng đoàn gần 100 người về tham quan, trải nghiệm. Tại đây, chị cùng các thành viên trong đoàn thuê và mặc áo tứ thân – trang phục truyền thống của người Quan họ – để chụp ảnh và cất lên những làn điệu dân ca quen thuộc.

Đông Đô Village thu hút khách du lịch bởi những làn điệu quan họ

Du khách trải nghiệm hát quan họ trên mạn thuyền

“Tôi rất ấn tượng với chiếc áo tứ thân và càng thêm yêu câu Quan họ. Đây là lần thứ hai tôi mặc bộ trang phục này nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu sắc hơn. Khi khoác lên mình tà áo tứ thân, tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người phụ nữ Kinh Bắc xưa. Không gian làng quê cùng tiếng hát Quan họ khiến tôi như được sống chậm lại, tìm về những giá trị truyền thống”, chị Nguyệt bày tỏ.

Ông Trần Văn Toản – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô – cho biết, đơn vị mong muốn xây dựng Đông Đô Village trở thành điểm đến cộng đồng, nơi gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc.

“Chúng tôi mở cửa miễn phí để người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Mục tiêu không chỉ là phát triển du lịch mà còn góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa nông nghiệp, dân ca Quan họ và đời sống làng quê Bắc Bộ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm để phục vụ du khách tốt hơn”, ông Toản nhấn mạnh.

Đông Đô Village thu hút khách du lịch bởi những làn điệu quan họ

Nhiều trải nghiệm ở vùng quê Bắc Bộ được tái hiện trong khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village.

Điểm nhấn đặc biệt của mô hình du lịch làng quê này là Tháp Thần Nông cao 15m, gồm 5 tầng, được ghép từ 1.012 chiếc cối đá xếp vòng ngoài. Bên trong là khung bê tông kiên cố, tạo hình một hạt lúa khổng lồ – biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Công trình đã nhanh chóng xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2023 và Kỷ lục Thế giới năm 2024 (WorldKings) với danh hiệu “Tòa tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới”.

Đông Đô Village thu hút khách du lịch bởi những làn điệu quan họ

Toàn cảnh Tháp Thần Nông cao 15m, gồm 5 tầng, được ghép từ 1.012 chiếc cối đá

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống ánh sáng nghệ thuật mô phỏng vòng đời hạt lúa từ xanh sang vàng khiến công trình trở nên nổi bật, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các đoàn học sinh, sinh viên.

Sự kết hợp giữa không gian sinh thái, văn hóa truyền thống và công trình sáng tạo đang giúp Đông Đô Village trở thành điểm đến mới của du lịch trải nghiệm, góp phần làm sống dậy hồn quê Kinh Bắc giữa nhịp sống hiện đại.

Trên diện tích 20.000m², Đông Đô Village tái hiện gần như trọn vẹn không gian làng quê Bắc Bộ: nhà cổ, sân gạch, ao nước, giàn trầu cau, khu làm bánh, không gian tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, gian hàng OCOP và sân khấu nghệ thuật dân gian.

Mô hình du lịch của Đông Đô Village có sức lan tỏa lớn nhờ sự kết hợp giữa bảo tồn và khai thác văn hóa. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây còn được nhiều trường học, doanh nghiệp và hội nhóm lựa chọn làm địa điểm trải nghiệm, giáo dục và team-building văn hóa.

Trong định hướng phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm văn hóa – tâm linh – sinh thái của vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Đô Village được coi là mô hình tiêu biểu, góp phần tạo sinh kế cho người dân và thu hút cả du khách nội địa lẫn quốc tế.

 

Tin liên quan
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người vẫn còn nô nức du xuân, lễ chùa, tìm về những không gian văn hóa truyền thống, Hà Nội đã tiếp tục đưa ra một quyết định nhận được sự quan tâm và đồng thuận rộng rãi: miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng quan trọng trên địa bàn từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng.
Chiều ngày 9/2, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.
Ngày 29/1, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ”.

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...