Hà Giang: Theo chân CSGT Đồng Văn xử lý “ma men” vùng cao

2023-04-18 07:00:00 0 Bình luận
Trong 2 tiếng làm việc tổ công tác của Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã dừng, kiểm tra khoảng 100 phương tiện, tuy nhiên chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm độ cồn.

Tối 17/4 Tổ công tác của Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) do Đại úy Lương Việt Dũng (Phó đội trưởng đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn) làm Tổ trưởng, lập chốt tại Quốc lộ 4C ( thuộc tổ 1 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) để tiến hành kiểm tra, xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Tổ công tác của Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn do Đại úy Lương Việt Dũng (Phó đội trưởng đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn) xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại thị trấn Đồng Văn (Hà Giang).

Chỉ ít phút triển khai đội hình, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe môtô mang BKS 23B1-416.xx do một người đàn ông điều khiển lưu thông hướng UBND huyện Đồng Văn đi Tổ 1 thị trấn Đồng Văn. Ngay sau khi dừng xe, Tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn người này tỏ ra không chấp hành thổi nồng độ cồn. Sau một thời gian dài được các cán bộ chiến sĩ của đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn tuyên truyền thì người đàn ông này mới đo nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, người điều khiển xe môtô 23B1-416.xx vi phạm 0,481 mi li gam/1 lít khí thở. Ngay sau đó, danh tính người này được làm rõ là Sùng Mí L (SN 1990, ở Sủng Trái, huyện Đồng Văn). Anh L. xin được bỏ qua vi phạm không được đã ra ngoài gọi điện thoại “tìm cứu viện” nhưng bất thành nên đã quay lại kí vào biên bản với hành vi vi phạm.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, người điều khiển phương tiện mang BKS 23B1-416.xx vi phạm 0,481 mi li gam/1 lít khí thở.

Đại úy Lương Việt Dũng (Phó đội trưởng Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn) cho biết: thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Đồng Văn, Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn đã thành lập các tổ tuần tra tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào khung giờ cao điểm (từ 19h đến 23h), khoảng thời gian người tham gia giao thông sử dụng rượu bia nhiều gây mất TTATGT, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông.

Tại chốt làm việc, tổ công tác tạo làn cưỡng chế để kiểm tra nồng độ cồn đối với ô tô và xe môtô.

"Tín hiệu đáng mừng, khi việc tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã thay đổi được phần nào ý thức của người dân. Đa số người tham gia giao thông đã tuân thủ rất nghiêm túc việc không uống rượu bia trước khi điều khiển ô tô, xe máy. Trong các ca làm việc của chúng tôi, có những hôm còn không có trường hợp nào vi phạm, hoặc số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay " Đại úy Lương Việt Dũng cho hay.

Theo Đại úy Lương Việt Dũng thời gian tới, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Đội CSGT - TT Công an huyện Đồng Văn cương quyết xử lý nghiêm những vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, cán bộ, chiến sĩ không chịu tác động bởi bất kỳ sự can thiệp không chính đáng, trái pháp luật nào. Mọi hành vi say rượu nhưng chây  không chấp hành đo nồng độ cồn, lăng mạ, chống đối… đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...