Dưa thần tài Trung Quốc: Rẻ vẫn ế vì "không nên ăn"

2016-01-14 08:48:07 0 Bình luận
Nhiều quảng cáo trên mạng rao dưa thần tài đẹp, rẻ và luôn có sẵn, song thực tế nhiều chủ hàng đã bỏ của chạy lấy người vì rất ế, chỉ khi có khách đặt mới lấy hàng về.

Khác với những quảng cáo tràn lan trên mạng, PV đi khắp các địa chỉ rao bán, đều nhận được câu trả lời muốn mua phải đặt tiền trước. 

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo bán dưa lê Thần tài xuất xứ tại Trung Quốc có màu xanh ngọc bích, rất bắt mắt. Mỗi quả dưa Thần tài Trung Quốc trung bình nặng từ 0,3 - 0,4 kg, được rao bán với giá từ 45 - 55 ngàn đồng/quả, rẻ hơn chục lần so với các loại quả lạ miền Tây như bưởi bàn tay phật, bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu vuông...

Đào tiên hồ lô (Bái Đính, Ninh Bình) giá 150 ngàn/quả xuống phố đón Tết.

Anh Khải bán hoa quả ở 176 Lạc Long Quân, Tây Hồ cho biết, cửa hàng có bán loại quả dưa lê Thần tài này. Nhưng giờ không bán nữa vì rất ế, khi nào có khách đặt mới lấy hàng về.

 
 

 

Chung hoàn cảnh ế ẩm với anh Khải là chị Chung chủ đại lý bán buôn, bán lẻ hoa quả trên cầu Lủ. Chị Chung bảo, "trong nhà còn 2 quả lê Thần tài, nhập thử về mấy quả để bán mà có ai hỏi mua đâu. Giới thiệu cho khách thì đa số họ lắc đầu rồi bảo... hàng Trung Quốc”.

“Cũng có người chân thật thì bảo, quả này chỉ gia đình có điều kiện mới “chơi”, bỏ ra gần trăm ngàn mua về để ngắm thì phí tiền. Giờ phải đợi đến ngày cận Tết xem có bán được không thì mới dám nhập, chứ bây giờ nhập về thì ế. Hiện tại cả dãy này cũng chẳng có nhà nào bán quả lạ này” – chị Chung cũng cho biết thêm.

“Bán quả lạ, không đảm bảo chất lượng mất khách như chơi” – chủ đại lý hoa quả 274 Khương Trung cho hay.

Dưa lê Thần tài có nguồn gốc từ Trung Quốc, lại được cảnh báo “chỉ nên chơi, không nên ăn” nên rất nhiều người còn dè chừng để đảm bảo sức khỏe của gia đình.

Chị La rao bán dưa thần tài trên facebook (La Vũ) cho biết: “Khoảng gần 1 tháng kinh doanh mặt hàng này, tôi nhận được đặt hàng khoảng 200 cặp, thế là sức mua cũng bình thường, dù giá rẻ hơn nhiều so với các loại quả tạo hình lạ trưng Tết thì dưa thần tài Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều".

Tại cac sạp hoa quả lớn dọc các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), đường Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân)... một vài chủ cửa hàng cho hay, chưa từng nhập hoặc chỉ nhập dưa lê Thần tài Trung Quốc theo đơn đặt hàng về bán vì quả này bán rất chậm, lại được khuyến cáo không nên ăn.

Chị Thủy, khách hàng chia sẻ: “Thực ra nhìn nó (dưa lê Thần tài) rất đẹp, phúc lộc. Nhưng là hàng Trung Quốc nên tôi không quan tâm lắm. Cứ hoa quả quê hương mà chọn, vừa đảm bảo lại an toàn”.

Theo quan điểm của anh Khải “Người Việt dùng hàng Việt. Cứ khách đặt quả lạ miền Tây thì tôi nhập, còn những quả xuất xứ Trung Quốc thì không”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...