Đường sách TP Thủ Đức chính thức khánh thành, đi vào hoạt động  

2023-12-22 11:10:00 0 Bình luận
Ngày 22/12, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Đường Sách TP Thủ Đức.

Lễ khánh thành được tổ chức nhân kiện kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và hướng đến chào mừng thành phố Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1/1/2021 - 1/1/2024). Đồng thời, Đường sách cũng là công trình hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sau hơn 1 năm thi công, Đường sách TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho người dân và du khách trong và ngoài nước. 

Đường Sách TP Thủ Đức tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với chiều dài khoảng 190,6m, tổng diện tích khoảng 3.508m2 . Với vị trí thuận lợi, nơi có nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các trường THPT, THCS và Tiểu học. Việc hình thành Đường Sách nơi đây được người dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực đường Hồ Thị Tư đồng tình hưởng ứng thông qua các buổi tiếp xúc trực tiếp giới thiệu mô hình hoạt động Đường Sách.

Đại diện lãnh đạo TP Thủ Đức, Hội Xuất bản Việt Nam cùng quý khách mời khai mạc triển lãm chủ đề "Xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị... bền vững". 

Đường sách Thành phố Thủ Đức ra đời nhằm tạo dựng không gian lâu dài cho hoạt động phát triển văn hóa đọc, sự gắn kết giữa sách, người làm sách với người đọc, góp phần phát triển ngành xuất bản, xây dựng một thương hiệu văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch tạo điểm tham quan, mua sắm và thư giãn tinh thần sau những giờ học tập và làm việc cho người dân. Đây cũng là không gian giúp cho người dân, nhất là các bạn học sinh, sinh viên có thêm địa điểm tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng văn hóa đọc cho mình.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh thông tin Đường sách TP Thủ Đức hình thành, xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh và cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Thành phố mang tên Bác.  

“Đây là trung tâm của các trường đại học. Và các gia đình có nhu cầu để đưa con mình tiếp cận văn hóa đọc sẽ chọn đường sách TP Thủ Đức. Tôi tin rằng với việc vận dụng những điều đã làm được ở Đường sách TPHCM thì Đường sách TP Thủ Đức sẽ đưa vào hoạt động phù hợp với đối tượng, phù hợp với đặc điểm dân cư...” – Ông Lê Hoàng chia sẻ. 

Tại lễ khánh thành, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng Đường Sách thành phố Thủ Đức là điểm đến văn hóa cho người dân TP Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung. Nơi đây không chỉ là đường sách mà hơn thế nữa chúng tôi kỳ vọng đây là không gian văn hóa, là điểm đến giao lưu hội tụ của rất nhiều người. TP Thủ Đức sẽ tăng cường các hoạt động thường niên, hàng tháng, hàng quý và tăng tạo các hoạt động tại đây, thu hút để thu hút du khách và người dân địa phương..."

 

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh thông tin về kế hoạch, giải pháp khai thác hiệu quả các hoạt động tại Đường sách TP Thủ Đức.

Theo ông Lâm Đình Thắng chia sẻ: “Việc xây dựng Đường sách TP Thủ Đức tốn gần 2 năm và cần sự đồng lòng quyết tâm của chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp. Chính vì thế, sau khi khánh thành, đi vào hoạt động, việc duy trì đường sách cần rất nhiều yếu tố. Với trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động cấp thành và kết nối, phối hợp với các hội xuất bản, các đơn vị xuất bản phát hành tổ chức các hoạt động. Đặc biệt, phối hợp với các đoàn thể vận động các bạn đoàn viên thanh niên, các hội viên tham gia hoạt động được tổ chức tại đây". 

Nằm trong hoạt động khách thành Đường sách, Ban tổ chức đã ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đường Đường sách TP Thủ Đức đã số hóa không gian với tư liệu sách, các hình ảnh, video về cuộc đời và hoạt động của Bác Hồ được mã hóa bằng mã QR. Tạo điều kiện để người đọc, có thể tiếp cận số lượng dữ liệu thông tin lớn, chính xác và đáng tin cậy. 

 Đường sách TP Thủ Đức được thiết kế xây dựng, gồm: Không gian chuyên kinh doanh sách; Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Không gian văn hóa đọc; Không gian sách cũ; Không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình; Không gian cafe-sách; Sân khẩu chính và Công trình phụ trợ (Không gian tập thể dục ngoài trời cho người dân; Văn phòng Ban quản lý; Nhà Vệ sinh công cộng)... với sự đồng hành của nhiều đơn vị xuất bản.

Ra mắt các thành viên Ban Quản lý đường sách TP Thủ Đức. 

Ngoài ra, nơi đây còn có không gian, mô hình khởi nghiệp của thanh niên với các dịch vụ văn minh, hiện đại thể hiện tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ sẽ góp thêm một điểm nhấn văn hóa trong nếp sinh hoạt của người dân thành phố, một điểm du lịch thú vị cho du khách khi ghé thăm thành phố Thủ Đức. Thời gian hoạt động từ 9h – 22h hàng ngày.

Ban quản lý đường sách TP Thủ Đức cùng đơn vị tài trợ trao quà, học bổng đến các sinh viên giỏi, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Khoa Xuất bản, phát hành - Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt, để nhận diện thương hiệu Đường Sách thành phố Thủ Đức, tại đây có bố trí Mascot hoa hướng dương - biểu tượng thân thiện của thành phố Thủ Đức, có 2 phiến đá khắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc và phiến đá khắc tiểu sử Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư. Qua đó, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian chung của Đường sách.

Chương trình tọa đàm Khuyến học - Hành trình lan tỏa tri thức được tổ chức sau lễ khánh thành. 

Trong tuần đầu khánh thành, Đường sách TP Thủ Đức sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình giao lưu hấp dẫn dành cho bạn đọc. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...