Gần 20.000 sinh viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2016

2016-06-25 19:12:51 0 Bình luận
Ngày 25/6, chương trình “Tiếp sức mùa thi 2016” tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động các hoạt động, nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016.
Gần 20.000 sinh viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2016
Quang cảnh lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi 2016.” (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên (Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.
 
Chương trình năm nay thu hút khoảng 20.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh từ nay đến 12/8.
 
Với sự điều chỉnh của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay, chương trình “Tiếp sức mùa thi 2016” được chia thành 2 giai đoạn.
 
Giai đoạn từ ngày 25/6 đến 4/7, chương trình hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia tại thành phố.
 
Các đội hình tình nguyện sẽ trực chốt ở tất cả các điểm thi của 5 cụm thi tại thành phố do các trường đại học chủ trì để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh các các thông tin tuyển sinh, xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi và điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi.
 
Chương trình cũng hỗ trợ giới thiệu nhà trọ cho thí sinh có nhu cầu, phát tặng các vật phẩm, văn phòng phẩm dành cho thí sinh.
 
Hiện tại, nguồn nhà trọ của chương trình có khoảng hơn 40.000 chỗ trọ dành cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu.
 
Giai đoạn từ 30/7 đến 12/8 hỗ trợ thí sinh về thành phố nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường.
 
Giai đoạn này sẽ có các đội hình sinh viên tình nguyện tại các bến xe lớn của thành phố như: Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Chợ Lớn, trạm xe buýt Bến Thành và các cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến xe buýt trọng điểm… để kịp thời đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các điểm trường thuận lợi, nhanh chóng.
 
Tại các trường có nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp, các đội hình sinh viên tình nguyện tổ chức tư vấn, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ xét tuyển, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu.
 
Anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh-Sinh viên (Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết mặc dù năm nay lượng thí sinh từ các tỉnh đổ về thành phố không đông như mọi năm, chỉ có khoảng 2.000 thí sinh từ Long An dự thi tại cụm thi do Trường Đại học Sài Gòn chủ trì, 9.000 thí sinh tự do nhưng chương trình vẫn nỗ lực huy động mọi nguồn lực để chủ động hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh khi về thành phố.
 
Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì 4 cụm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia với khoảng 64.000 thí sinh tham dự, trong đó có hơn 55.600 thí sinh tại thành phố và hơn 9.000 thí sinh tự do.
 
Thành phố có 4 cụm thi dành cho thí sinh tại thành phố và thí sinh vãng lai do các trường đại học chủ trì với 64 điểm thi.
 
Ba trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cụm thi, gồm Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, cụm thi còn lại do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Ngoài ra tại Thành phố còn có 1 cụm thi do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức dành cho thí sinh ở tỉnh Long An.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...