Hà Nội
Thứ 6, 23/10/2026
Nhiều mây
24°C

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật

23/10/2026 18:51
Không chỉ tạo nên những bông hoa vải rực rỡ sắc màu, khóa học nghề thủ công truyền thống tại Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) còn giúp học sinh khuyết tật rèn luyện sự khéo léo, nuôi dưỡng niềm tin và mở ra những cơ hội học nghề, tạo thu nhập trong tương lai. Đằng sau mỗi sản phẩm là sự kiên trì của các em và tâm huyết của những người đang bền bỉ đồng hành vì một xã hội hòa nhập.

Ngày 23/10/2026, tại Trường PTCS Xã Đàn, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội phối hợp Trung tâm Dạy nghề VAIDE thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam tổ chức bế giảng khóa học nghề thủ công truyền thống làm hoa từ vải tái chế dành cho học sinh khuyết tật của nhà trường.

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Toàn cảnh buổi bế giảng.

Buổi bế giảng không chỉ đánh dấu chặng đường học tập của các em mà còn là dịp nhìn lại những thành quả được tạo nên từ sự nỗ lực, lòng kiên trì và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, đội ngũ giáo viên cùng nhà trường.

Đại diện Trung tâm Dạy nghề VAIDE, bà Triệu Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ tại buổi bế giảng: Lớp học làm hoa vải thủ công truyền thống không chỉ giúp các em học sinh Trường PTCS Xã Đàn rèn luyện sự khéo léo, phát huy khả năng sáng tạo mà còn giúp các em hiểu hơn giá trị của lao động và niềm vui khi tự tay tạo nên những sản phẩm có ích.

Theo bà Triệu Thị Hoa, mỗi bông hoa vải được hoàn thiện là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần vượt khó của các em. Trung tâm mong muốn những cánh hoa hôm nay sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin, nghị lực và hy vọng, giúp các em thêm tự tin, yêu cuộc sống và có động lực vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Bà Triệu Thị Hoa Giám đốc Trung tâm Dạy nghề VAIDE.

“Dạy nghề không chỉ là trao một kỹ năng, mà còn là trao cơ hội, khơi dậy tiềm năng và tiếp thêm niềm tin để mỗi người làm chủ tương lai của mình”, bà Triệu Thị Hoa nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề VAIDE cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Ban Giám hiệu Trường PTCS Xã Đàn, đội ngũ giáo viên và các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức lớp học. Bà mong muốn các em tiếp tục phát huy những kỹ năng đã được học, mạnh dạn khám phá khả năng của bản thân và từng bước xây dựng nền tảng để tham gia các hoạt động nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Những bông hoa nhỏ, những bước tiến lớn

Trong lớp học, từ những nguyên liệu vải tái chế qua bàn tay khéo léo và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, các em học sinh từng bước tạo hình, phối màu, hoàn thiện từng cánh hoa. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Với các em, hoàn thành một sản phẩm không đơn thuần là kết quả của một buổi học mà còn là thành quả của quá trình rèn luyện kỹ năng và vượt qua những giới hạn của bản thân.

Những bông hoa được hoàn thiện đã trở thành món quà tri ân thầy cô, cha mẹ và những người thân yêu. Qua từng sản phẩm, các em có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, cảm nhận vẻ đẹp và trải nghiệm niềm vui khi tự tay làm ra một vật phẩm có ý nghĩa.

Đặc biệt, những sản phẩm thủ công của học sinh Trường PTCS Xã Đàn đã từng bước được giới thiệu tới cộng đồng thông qua các hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Một giỏ hoa được kết từ những bông hoa do chính tay các em thực hiện đã được mang tới hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại quận Đống Đa, tạo ấn tượng với người tham dự.

Theo chia sẻ của cô Vũ Thị Hiền Trường PTCS Xã Đàn, việc được nhìn thấy các em tự tay làm nên những sản phẩm đẹp, có tính ứng dụng đã mang lại niềm vui và niềm tự hào cho đội ngũ giáo viên.

Cô Hiền cho biết, các sản phẩm của học sinh không chỉ được sử dụng làm quà tặng tri ân mà còn được giới thiệu tại những hoạt động của địa phương. Khi chứng kiến những bông hoa do các em làm ra, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự bất ngờ, xúc động và dành lời khen ngợi cho thành quả của các em cũng như sự tận tâm của những người hướng dẫn.

Nhà trường cũng đã tạo điều kiện để học sinh sử dụng sản phẩm thủ công trong các dịp tri ân, tổng kết năm học. Những bông hoa do các em tự tay làm trở thành món quà gửi tới cha mẹ, thầy cô, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn bằng chính khả năng của mình.

Đáng chú ý, thông qua hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm do địa phương tổ chức, các sản phẩm thủ công của học sinh đã tiếp cận đông đảo người xem. Theo thông tin được nhà trường chia sẻ, một lẵng hoa do các em thực hiện đã được đấu giá với mức 1,6 triệu đồng. Kết quả này cho thấy những sản phẩm được tạo nên từ sự kiên trì và sáng tạo của học sinh khuyết tật hoàn toàn có thể nhận được sự quan tâm, đón nhận từ cộng đồng.

Tâm huyết của những người mở lối học nghề

Để có được những kết quả ấy là sự đồng hành của Trung tâm Dạy nghề VAIDE, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội và Trường PTCS Xã Đàn. Mỗi đơn vị đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu giúp học sinh khuyết tật có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng và phát huy khả năng của bản thân.

Phát biểu tại buổi bế giảng, cô Vũ Thị Hiền  bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Dạy nghề VAIDE cùng các thầy cô giáo đã quan tâm, tổ chức và trực tiếp hướng dẫn học sinh.

Theo cô Hiền, trước khóa học làm hoa, học sinh nhà trường đã có cơ hội tham gia một số lớp học nghề thiết thực như pha chế đồ uống, nấu ăn và các hoạt động thủ công. Mỗi chương trình đều góp phần giúp các em tiếp cận kỹ năng mới, rèn luyện tính chủ động và tìm thấy niềm vui trong quá trình học tập.

Với khóa học làm hoa lần này, điều khiến nhà trường vui mừng nhất là sự hào hứng, kiên trì của các em và những sản phẩm có thể sử dụng trong đời sống thực tế. Từ kết quả bước đầu, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị để tổ chức những khóa học tiếp theo.

Cô Hiền kỳ vọng, thông qua việc được tiếp cận nghề thủ công từ sớm, học sinh có thể từng bước hình thành kỹ năng phù hợp, tạo nền tảng để sau này tham gia lao động, có thêm cơ hội tạo thu nhập và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Mong muốn ấy cũng là mục tiêu mà Trung tâm Dạy nghề VAIDE hướng tới khi tham gia các hoạt động đào tạo nghề cho người khuyết tật. Dạy nghề không chỉ dừng ở việc hướng dẫn một công việc cụ thể, mà còn là quá trình khơi dậy khả năng, tạo động lực và giúp người học nhận ra giá trị của chính mình.

 

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Bà Triệu Thị Hoa Giám đốc Trung tâm Dạy nghề VAIDE trao tặng các em học xuất sắc

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Dạy nghề VAIDE, bà Triệu Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm, đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học xuất sắc cho ba học sinh. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực học tập, tinh thần vượt khó và kết quả rèn luyện của các em trong suốt khóa học.

Những tấm giấy chứng nhận tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa khích lệ lớn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục khám phá khả năng của bản thân, mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập và hướng tới những mục tiêu mới.

Chung tay xây dựng môi trường hòa nhập

Đánh giá về quá trình phối hợp tổ chức khóa học, ông Phạm Hữu Quý, Chánh Văn phòng Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội, nhấn mạnh vai trò của sự kết nối giữa các tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo và nhà trường trong việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Ông Phạm Hữu Quý Chánh Văn phòng Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội.

Theo ông Quý, để hoạt động dạy nghề đạt kết quả, trước hết cần tìm được những đơn vị có chuyên môn, tâm huyết và sẵn sàng đồng hành với nhóm học sinh có những nhu cầu hỗ trợ đặc thù. Trong quá trình triển khai, Trung tâm Dạy nghề VAIDE đã chủ động kết nối với Hội, cùng tham gia thực hiện các hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó, sự phối hợp tích cực từ Trường PTCS Xã Đàn cũng tạo điều kiện quan trọng để chương trình được tổ chức và duy trì.

Ông Quý cho rằng, sự thành công của các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một tổ chức, mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Khi các đơn vị cùng chia sẻ trách nhiệm, người khuyết tật sẽ có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, học nghề, phát triển kỹ năng và tham gia đời sống xã hội.

Đối với các em học sinh, giá trị của khóa học không nằm riêng ở việc tạo ra những bông hoa đẹp. Quá trình học còn giúp các em rèn luyện đôi tay, sự tập trung, tính kiên trì và khả năng cảm nhận cái đẹp. Đây là những kỹ năng có ý nghĩa thiết thực, có thể tiếp tục được phát huy trong các hoạt động học tập, sinh hoạt và lao động sau này.

Từ thực tiễn đó, ông Quý bày tỏ mong muốn mô hình dạy nghề phù hợp với học sinh khuyết tật sẽ tiếp tục được nhân rộng tại Trường PTCS Xã Đàn và các cơ sở giáo dục khác. Ông cũng đề xuất đội ngũ giáo viên nhà trường có thể tiếp cận, học hỏi phương pháp làm hoa để chủ động hướng dẫn học sinh, qua đó duy trì hoạt động rèn luyện kỹ năng một cách thường xuyên.

Bên cạnh nghề làm hoa, những sản phẩm thủ công khác như móc khóa len, đồ trang trí và các vật phẩm sáng tạo cũng có thể trở thành hướng tiếp cận phù hợp, tùy theo khả năng và nhu cầu của từng học sinh. Nếu được hướng dẫn bài bản, gắn với hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường, những kỹ năng ban đầu có thể trở thành nền tảng cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Trao cơ hội để các em tự tin bước tiếp

Bế giảng khóa học làm hoa vải tái chế tại Trường PTCS Xã Đàn khép lại một chặng đường học tập, đồng thời mở ra kỳ vọng về những chương trình đào tạo nghề thiết thực hơn dành cho học sinh khuyết tật.

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Các em học sinh cảm ơn.

Từ những cánh hoa được tạo hình tỉ mỉ đến những sản phẩm được cộng đồng đón nhận, các em đã chứng minh rằng khi có môi trường phù hợp, sự hướng dẫn tận tình và cơ hội để thể hiện khả năng, mỗi học sinh đều có thể tạo ra những giá trị đáng trân trọng.

Điều quan trọng hơn cả là các em được trải nghiệm cảm giác làm chủ một công việc, được ghi nhận thành quả và được nhìn nhận thông qua năng lực của mình. Đó cũng là nền tảng để nuôi dưỡng sự tự tin, tinh thần chủ động và khát vọng tham gia bình đẳng vào đời sống cộng đồng.

 

Từ những bông hoa vải tái chế, thắp lên cơ hội hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Đại biểu và các học sinh chụp ảnh kỉ niệm.

Sự đồng hành của Trung tâm Dạy nghề VAIDE, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội và Trường PTCS Xã Đàn vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một khóa học nghề, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em khuyết tật.

Khi những lớp học nghề tiếp tục được duy trì, khi sản phẩm của các em được trân trọng và có cơ hội đến với nhiều người hơn, con đường hướng tới hòa nhập sẽ có thêm những bước tiến cụ thể. Và từ những bông hoa vải nhỏ bé hôm nay, niềm tin về một tương lai chủ động, tự tin và giàu cơ hội hơn cho các em được vun đắp từng ngày.

 

Tin liên quan

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...