Gần bốn thập kỷ mới hoàn thành xong bức họa Bác Hồ

2025-05-19 08:34:34 0 Bình luận
Bức họa mà tôi muốn kể sau đây, chính là bức tranh sơn mài “Ông Ké Kách mệnh về Pác Bó năm 1941” (khổ 83 cm x 119 cm) do họa sĩ Thế Vỵ thể hiện đã được công chúng mê hội họa ghi nhận, bằng giải thưởng Huy chương Bạc trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995 (không có Huy chương Vàng).

Chân dung Họa sĩ Nguyễn Thế Vỵ

  • Chân dung tác giả

Họa sĩ Nguyễn Thế Vỵ sinh năm 1927, mất năm 2013. Ông là một trong những chiến sĩ tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945. Ông từng là nghĩa quân kháng Nhật - Pháp năm 1945, chiến sĩ đại đội Ký Con (1945-1947); tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử... Đồng thời ông cũng là sáng lập viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Xem tranh của họa sĩ Thế Vy, người xem như cảm nhận được những hình ảnh lịch sử sống động của dân tộc.

Thời kỳ làm giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam, họa sĩ Thế Vị thường tự bạch với báo giới về những năm tháng cầm súng chiến đấu và sáng tác nghệ thuật của lớp họa sĩ tài năng đầu tiên của Việt Nam. Ông chia sẻ: Người họa sĩ kháng chiến được đào tạo và rèn luyện đặc biệt. Dù điều kiện vật chất rất eo hẹp, nhưng tinh thần, lý tưởng phải cao. Làm việc, cảm nghĩ sáng tác đều vì lợi ích của nhân dân, của kháng chiến. Nghệ thuật cố gắng về nội dung phải sát với thực tế cuộc sống; về hình thức phải dễ được công chúng cảm nhận. Nghệ thuật phục vụ cách mạng không thể quá cao siêu, thoát tục mà thiết thực như bát nước chè ngon giữa trưa hè, như hương hoa cau, hoa nhài trong làn gió mát ... là lời động viên đồng cảm chân tình... mong làm dịu đi nỗi vất vả, hy sinh, mất mát, làm giàu thêm chí khí kiên cường của cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ nhưng nhất định toàn thắng.

Tranh sơn mài Ông Ké Kách mệnh về Pác Bó năm 1941

  • Đôi nét về chân dung tác phẩm

Trong suốt những năm tháng tham gia kháng, hình ảnh Bác Hồ, thần thái của    Bác mà họa sĩ Thế Vị đã may mắn nhiều lần được gặp luôn in đậm trọng tâm trí của ông. Hình ảnh Hồ Chủ tịch luôn theo họa sĩ trong suốt hành trình cầm súng chiến đấu và cầm bút vẽ.

Năm 1956, họa sĩ Nguyễn Thế Vỵ có duyên được lên Pác Bó, nơi mà Bác Hồ đã về ở đó từ năm 1941. Ông gặp được gia đình anh em ông Dương Đại Lâm, Dương Đại Phong, Dương Đại Hoa là ngôi nhà Bác Hồ (ông Ké) về ở, hoạt động cách mạng trước kia. Đặc biệt, trong đó có chị Lâm (vợ của ông Dương Đại Lâm) người dân tộc Nùng được Bác Hồ đặt tên là Kim Liên (tên ngôi làng của Bác) vẫn thường đem thức ăn dâng lên Bác. Cảnh tượng đó đã được bà con ở đây tái hiện lại một cách chân thực: từ ngôi nhà sàn Bác ở, xích đu Bác ngồi bên suối, hay những chi tiết nhỏ nhất như hòn đá bên đường... để họa sĩ Thế Vỵ vẽ, ghi lại.

Ở đây được khoảng một tháng, ông đã ghi lại được những cảnh sinh hoạt của Bác, thế nhưng để vẽ làm bật lên thần thái của Bác thì thật là khó.? Cứ như vậy, thời gian trôi đi, suốt những năm tháng chống Mỹ ác liệt, họa sĩ Thế Vỵ vẫn luôn mang bên mình những tư liệu đó.

Năm 1962, ông nghiên cứu sâu về chất liệu sơn mài. Và từ năm 1963 - 1964 ông đã thể hiện hình ảnh Ông Ké ở Pác Bó bằng tranh sơn mài, với những chất liệu truyền thống như: vàng, bạc, sơn ta, vỏ trứng... Những hình ảnh trong những lần gặp Bác luôn hiện lên trong cảm xúc sáng tạo của ông và khoảnh khắc hoạt động của Bác được nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định ghi lại đã cho ông quyết định đưa hình Bác ngồi đọc báo vào tranh. Thế nhưng khi vẽ xong, ông vẫn chưa hài lòng với bức tranh mình đã dồn nhiều tâm sức vẽ, ông dừng lại và tiếp tục nghiền ngẫm. Và dấu hỏi làm gì để bức tranh mình vẽ được thỏa mãn sức sáng tạo nghệ thuật về Bác, luôn hiện trong tâm trí họa sĩ Thế Vỵ.

Năm 1987, sau khi nghỉ giảng dạy ở trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, họa sĩ Thế Vỵ dồn tâm sức sáng tạo bức tranh Ông Ké Kách mệnh về Pác Bó năm 1941. Thế nhưng phải đến năm 1994, ông mới đưa thêm điểm nhấn mới vào trong tranh, đó là hình ảnh chị Kim Liên mang thức ăn cho Bác Hồ. Cả bức tranh như tấm lòng đồng bào Pác Bó đã đùm bọc che chở cho Bác những ngày tiền khởi nghĩa. Sự nhiệt tâm, cẩn trọng sáng tạo của họa sĩ Thế Vỵ trong gần bốn mươi năm với hàng trăm bức phác thảo, vẽ bức tranh sơn mài Ông Ké Kách mệnh về Pác Bó năm 1941 (khổ 83 cm x 119 cm) đã được công chúng mê hội họa ghi nhận, bằng giải thưởng Huy chương Bạc trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995 (không có Huy chương Vàng).

Cả cuộc đời họa sĩ Thế Vy, luôn giành niềm đam mê lớn nhất là vẽ những dòng tranh cách mạng, khi xem nhưng bức họa của ông như: Tây Nguyên tiễn người tập kết ra miền Bắc, Chuẩn bị bộc phá đánh đổi A1, Hào khí vây hãm địch ở trận Điên Biên, Lòng dân Tây Nguyên... của ông ai cũng cảm nhận đó là “chiếc cầu nối giữa hiện tại và quá khứ"./.

(Nguồn: sách “Họa sỹ Thế Vỵ - Cuộc đời và Sự nghiệp (1927-2013)” xuất bản năm 2023)  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nâng cao tính Đảng trong cán bộ, đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Lãnh tụ V.I.Lênin từng tổng kết: “Đảng Cộng sản là đội tiên phong có tổ chức và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân”. Và, Người chỉ rõ: “Tính Đảng là trụ cột tư tưởng của lý tưởng cộng sản”... “Không có tính Đảng thì không thể trở thành người Cộng sản”.
2025-05-19 11:17:12

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).
2025-05-19 10:28:51

Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn

Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam là một bước tiến quan trọng của lịch sử trong công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đây không chỉ là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng mà còn là một bước chuyển mình của tất yếu khách quan và phù hợp với thực tiễn cách mạng hiện nay, qua đó góp phần củng cố hơn nữa vị thế của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2025-05-19 10:24:16

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.
2025-05-19 10:11:50

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ được đầu tư 52 nghìn tỷ đồng

Ngày 16/5/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh Dự án Quần thể Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ. Quyết định phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, ý kiến thẩm định của các Bộ và UBND thành phố Đà Nẵng.
2025-05-19 10:08:08

Gần bốn thập kỷ mới hoàn thành xong bức họa Bác Hồ

Bức họa mà tôi muốn kể sau đây, chính là bức tranh sơn mài “Ông Ké Kách mệnh về Pác Bó năm 1941” (khổ 83 cm x 119 cm) do họa sĩ Thế Vỵ thể hiện đã được công chúng mê hội họa ghi nhận, bằng giải thưởng Huy chương Bạc trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995 (không có Huy chương Vàng).
2025-05-19 08:34:34
Đang tải...