Gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng kiện Chủ tịch tỉnh Tây Ninh để đòi đất

2020-03-02 12:00:36 0 Bình luận
Sau nhiều lần đơn từ không thành công, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thân buộc phải kiện Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch TP Tây Ninh ra Tòa để đòi lại đất của gia đình.

Gia đình có công đi đòi đất

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thân, sinh năm 1914 (qua đời năm 2007) để lại cho 10 người con (hiện 7 người còn sống) thửa đất tọa lạc tại Phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Bà Nguyễn Thị Thân không chỉ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (có chồng và con là liệt sĩ) mà còn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất vì có đóng góp to lớn với cách mạng.

Vào năm 2001, bà Thân làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở đô thị) và được UBND phường 1, TP Tây Ninh xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đất thổ cư diện tích 2.981,2m2. Thời gian sử dụng đất từ ngày 28/9/1992. Cùng năm, UBND tỉnh Tây Ninh tiến hành nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo và Đường 30-4 nên ban hành quyết định thu hồi 829,06 m2 đất của gia đình bà Thân và được bồi thường theo giá đất thổ cư.

Mặc dù diện tích đất bị thu hồi có hai mặt tiền đáng ra phải được bồi thường theo tuyến đường có mức giá 800.000 đồng/m2, nhưng gia đình bà Thân chỉ được bồi thường theo tuyến đường có mức giá thấp hơn (320.000 đồng/m2). Cho rằng việc áp giá như trên là chưa hợp lý nên gia đình nà liên tục khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2003, Phòng Tài Nguyên Môi Trường Thị xã Tây Ninh lại cho rằng đây là đất công và không bồi thường.

Sau nhiều năm khiếu nại mà không được cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết, năm 2007 bà Thân qua đời. Sau đó, ông Lưu Văn Thắng (con trai bà Thân) tiếp tục đại diện gia đình gửi khiếu nại kêu cứu đến cơ quan có thẩm quyền.

Diện tích đất của gia đình bà Thân bị thu hồiDiện tích đất của gia đình bà Thân bị thu hồi

Không dừng lại ở đó, năm 2016, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30-4. Tại dự án này, UBND TP Tây Ninh tiếp tục ban hành 2 quyết định thu hồi tổng cộng 2.047,7m2,  xác định là đất trồng cây lâu năm và bồi thường với giá rẻ mạt.

Tổng cộng sau 2 lần thu hồi, gia đình bà Thân đã “mất” 2.876,76 m2.

Khi ông Thắng đại diện gia đình bà Thân tiếp tục khiếu nại, Chủ tịch UBND TP Tây Ninh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Thừa nhận đất của gia đình bà Thân không phải đất công và xác định loại đất trong quá trình thu hồi, bồi thường đất cho gia đình bà. Tuy nhiên, TP Tây Ninh xác nhận diện tích đất thu hồi là 2.619,6 m2, trong đó chỉ công nhận 1.165,06 m2 là đất ở. 

Vác đơn đi kiện

Cho rằng việc giải quyết khiếu nại của cơ quan Nhà nước chưa thấu tình đạt lý, gia đình bà Thân nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu tuyên buộc hủy tất cả các Quyết định hành chính trái pháp luật. Vụ án đã được Tòa án tỉnh Tây Ninh thụ lý giải quyết theo Thông báo thụ lý vụ án số 56/2019/TLST-HC ngày 24/9/2019.

Thông báo thụ lý vụ án của Toàn án Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Thông báo thụ lý vụ án của Toàn án Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng có thư triệu tập các bên có liên quan tham dự buổi đối thoại vào ngày 21/10/2019. Tuy nhiên, về phía bị đơn không tham gia đối thoại (cũng không ủy quyền theo quy định), khiến cho vụ việc bị kéo dài.

Liên quan về vấn đề này, Luật sư Lâm Hiền Phước (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc cơ quan nhà nước thu hồi đất của gia đình ông bà Thân (khi gia đình bà có đủ điều kiện được cấp GCN QSDĐ, nộp thuế đất thổ cư) mà không bồi thường là không có căn cứ pháp luật.

"Pháp luật cũng quy định, giá đất cụ thể để đền bù cho người có đất bị thu hồi phải căn cứ vào giá đất thị trường và phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. So sánh với giá thị trường thì có cơ sở để xác định giá đất mà Nhà nước bồi thường cho gia đình bà Thân chưa phản ánh đúng nguyên tắc nêu trên của pháp luật”, luật sư Phước cho biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...