Gia đình tan tác vì chồng nát rượu
2016-03-31 21:47:14
0 Bình luận
2 người cùng đứng sau 1 cái bàn đặt trước Hội đồng xét xử (HĐXX) trong phiên tòa dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
Dường như cả 2 đều cố xích ra xa. Họ không nói cũng không một lần nhìn nhau, im lặng chờ HĐXX phán quyết cho dù trước đây họ từng là bạn, người yêu và đã nên nghĩa vợ chồng.
Hơn 10 năm trước, H. rất dễ thương. Trong thời gian làm công nhân trong một khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh, H. đã yêu và chấp thuận lời cầu hôn của N., dáng cao ráo, bảnh trai, rất “xứng đôi vừa lứa” với H.
Họ hàng ai cũng nghĩ cả 2 sẽ tạo nên mái ấm hạnh phúc. Nào ngờ, không lâu sau đó N. lộ nguyên hình lười biếng và nát rượu; thậm chí không có tiền nhậu thì lấy những vật dụng đáng giá trong nhà đem bán hoặc đi mượn khắp nơi.
Buồn lòng, H. đã dắt 2 đứa con về quê ở một huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Cảm thông hoàn cảnh của H., họ hàng đã gom góp giúp cô một số vốn để mở tiệm bán phân bón; do siêng năng và việc buôn bán thuận lợi nên cuộc sống của 3 mẹ con tạm ổn.
Còn N., nghe nói lên tỉnh Đồng Nai làm rẫy thuê, nhưng do bản tính lười lao động nên không nơi nào thuê làm lâu ngày, buộc phải quay về sống bám víu vợ con. Thấy chồng ngày càng tác tệ, không chịu đựng nổi, H. đã làm đơn xin ly hôn.
Trước tòa, người chồng nói vẫn còn thương vợ, mong được đoàn tụ. Ngược lại, người vợ cương quyết đòi ly hôn. Không lay chuyển được tình cảm của vợ, N. yêu cầu: “Nếu ly hôn, vợ tôi phải trả lại cho tôi hơn 30 triệu đồng tiền làm đám cưới và 2 chỉ vàng để sửa nhà”.
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Anh có giấy tờ gì chứng minh số tiền đó không?”. N. lí nhí trả lời: “Là vợ chồng nên khi đưa tiền cho vợ, tôi không ghi lại”. Người vợ phủ nhận: “Cưới tôi, anh không bỏ ra một đồng nào phụ cha mẹ tôi lo đám.
Còn chuyện xây nhà, công việc anh làm lúc có lúc không, lại nhậu nhẹt triền miên, tiền không đủ nuôi thân anh thì làm gì có 2 chỉ vàng đưa tôi…”. Không chấp nhận lời trần tình của vợ, người chồng vẫn khăng khăng yêu cầu HĐXX xem xét để anh ta được nhận lại tiền và vàng.
HĐXX không thể xét xử theo yêu cầu của N. Còn người dự khán cảm thấy ngậm ngùi, xót xa cho một gia đình tan tác vì người chồng nát rượu.
![]() |
Minh họa: LÊ DUY |
Hơn 10 năm trước, H. rất dễ thương. Trong thời gian làm công nhân trong một khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh, H. đã yêu và chấp thuận lời cầu hôn của N., dáng cao ráo, bảnh trai, rất “xứng đôi vừa lứa” với H.
Họ hàng ai cũng nghĩ cả 2 sẽ tạo nên mái ấm hạnh phúc. Nào ngờ, không lâu sau đó N. lộ nguyên hình lười biếng và nát rượu; thậm chí không có tiền nhậu thì lấy những vật dụng đáng giá trong nhà đem bán hoặc đi mượn khắp nơi.
Buồn lòng, H. đã dắt 2 đứa con về quê ở một huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Cảm thông hoàn cảnh của H., họ hàng đã gom góp giúp cô một số vốn để mở tiệm bán phân bón; do siêng năng và việc buôn bán thuận lợi nên cuộc sống của 3 mẹ con tạm ổn.
Còn N., nghe nói lên tỉnh Đồng Nai làm rẫy thuê, nhưng do bản tính lười lao động nên không nơi nào thuê làm lâu ngày, buộc phải quay về sống bám víu vợ con. Thấy chồng ngày càng tác tệ, không chịu đựng nổi, H. đã làm đơn xin ly hôn.
Trước tòa, người chồng nói vẫn còn thương vợ, mong được đoàn tụ. Ngược lại, người vợ cương quyết đòi ly hôn. Không lay chuyển được tình cảm của vợ, N. yêu cầu: “Nếu ly hôn, vợ tôi phải trả lại cho tôi hơn 30 triệu đồng tiền làm đám cưới và 2 chỉ vàng để sửa nhà”.
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Anh có giấy tờ gì chứng minh số tiền đó không?”. N. lí nhí trả lời: “Là vợ chồng nên khi đưa tiền cho vợ, tôi không ghi lại”. Người vợ phủ nhận: “Cưới tôi, anh không bỏ ra một đồng nào phụ cha mẹ tôi lo đám.
Còn chuyện xây nhà, công việc anh làm lúc có lúc không, lại nhậu nhẹt triền miên, tiền không đủ nuôi thân anh thì làm gì có 2 chỉ vàng đưa tôi…”. Không chấp nhận lời trần tình của vợ, người chồng vẫn khăng khăng yêu cầu HĐXX xem xét để anh ta được nhận lại tiền và vàng.
HĐXX không thể xét xử theo yêu cầu của N. Còn người dự khán cảm thấy ngậm ngùi, xót xa cho một gia đình tan tác vì người chồng nát rượu.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn
Hiệp hội VAIDE trao quyết định bổ nhiệm nhân sự
Sáng ngày 20/8 Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người bệnh tật Việt Nam (VAIDE) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.
2025-08-20 09:56:34
Quảng Ninh: Khánh thành và khởi công nhiều công trình hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội
Ngày 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng Nhà nước dự Lễ khánh thành và khởi công 250 dự án công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2025). Tổng Bí thư và Thủ tướng dự tại điểm cầu trung tâm truyền hình trực tuyến, theo đó là 80 điểm cầu tại 34 địa phương trong cả nước. Quảng Ninh có 3 điểm cầu khánh thành-khởi công các dự án và 6 điểm khánh thành-khởi công các dự án của tỉnh với nhiều công trình hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội.
2025-08-19 21:37:00
Đường sắt chạy đoàn tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô'
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô' được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.
2025-08-19 18:30:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đa Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đa Phúc kinh tế xanh, sạch
Sáng 19-8, Đảng bộ xã Đa Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và sở, ngành của thành phố Hà Nội và 225 đại biểu chính thức đại diện cho 2.842 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đa Phúc.
2025-08-19 17:28:41
Thái Nguyên lần thứ 2 tổ chức thành công Giải cờ Vua các câu lạc bộ người khuyết tật khu vực phía Bắc
Ngày 17/8, tại Khu sinh thái Sen hồ (xã Tân Cương - tỉnh Thái Nguyên) Giải cờ Vua các câu lạc bộ người khuyết tật khu vực phía Bắc lần thứ II năm 2025 đã được tổ chức bởi Uỷ ban Paralympic Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên.
2025-08-19 16:40:44
Tập đoàn Vingroup nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng 19/8, Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
2025-08-19 15:33:46