Giải cứu 'cô dâu 9 tuổi' bị cha bán lấy tiền mua lương thực

2021-12-04 16:28:23 0 Bình luận

Theo CNN, vào tháng 10/2021 cô bé Parwana bị cha ruột đem bán để lo cái ăn cho những thành viên khác trong gia đình. Giao dịch này giúp gia đình em lấy tiền mặt, cừu và đất với giá trị khoảng 2.200 USD (200.000 Afghani Afghanistan).

Thực tế nền kinh tế của Afghanistan gặp khủng hoảng nghiêm trọng từ giữa tháng 8, khi Taliban kiểm soát quyền lực. Hàng tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương bị đóng băng, các ngân hàng thương mại dần cạn kiệt tiền mặt và tiền lương không được trả trong nhiều tháng.

Báo cáo gần đây của IPC, hơn một nửa trong số khoảng 39 triệu dân của đất nước sẽ phải đối mặt với tình trạng đói cấp độ khẩn cấp vào tháng 3/2022. Ước tính rằng hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Cô bé  Parwana 9 tuổi (Ảnh: VOV)

Giờ đây, nạn nhân chính  là các cô gái trẻ, buộc phải bán mình để đổi lấy thực phẩm.

Ngay khi biết được câu chuyện của cô bé  Parwana, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ “Too Young to Wed” đã hành động để đưa Parwana cùng các chị em và mẹ tới một  ngôi nhà an toàn.

Cô bé kể với mẹ của mình rằng, "người chồng" đã đánh đập và đối xử tệ, bắt em dậy sớm để làm việc. Sau khi được giải cứu, gia đình này sống trong một căn lều trại dành cho những người di cư trong nước (IDP) ở Qala-e-Naw thuộc tỉnh Badghis. Cô bé cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở trong ngôi nhà này.

Tổ chức “Too Young to Wed” muốn giúp đỡ cha của Parwana khi ông ở lại đó, cố gắng trang trải khoản nợ của mình.

Chuyện của Parwana chỉ là phần  nổi của tảng băng chìm, bởi còn nhiều số phận đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Magul, 10 tuổi, sẽ chỉ còn vài ngày nữa là phải kết hôn với một người đàn ông không quen biết. Cô bé đe dọa sẽ tự sát nếu điều này xảy ra.

Too Young to Wed đang nỗ lực giải cứu những đứa trẻ này cùng với gia đình của các em, sau đó chuyển họ đến cùng một nơi trú ẩn mà gia đình Parwana hiện đang sống.

Mawlawi Baz Mohammad Sarwary, người đứng đầu cơ quan thông tin và văn hóa Badghis kêu gọi các nhóm và chính phủ quốc tế gửi viện trợ để cứu các gia đình khỏi nạn đói. Ông mong muốn những người yếu thế được giúp đỡ.

Các tổ chức phi lợi nhuận vẫn đang hoạt động tại Afghanistan cũng đang kêu gọi hành động phối hợp hơn nữa để giúp đỡ những người dân nghèo tại đây.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22
Đang tải...