Kim Thính - Giải pháp hết ù tai của ông Nguyễn Văn Tấn

2019-12-09 15:39:00 0 Bình luận
Ông Nguyễn Văn Tấn, 70 tuổi, trú tại 174 Lý Thường Kiệt, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bị ù một bên tai, sau đó thính lực giảm hẳn. Ông đi nhiều bệnh viện ở Hội An rồi lên Đà Nẵng chữa trị mà không khỏi, uống thuốc Bắc không ăn thua. Cực chẳng đã, ông lên mạng tìm hiểu và phát hiện ra sản phẩm giúp cải thiện tình trạng ù tai chỉ sau gần 3 tháng sử dụng. Đó là gì?

Ù tai khiến tôi bực bội, khó chịu

Ông Tấn là người hiền lành, chất phác và đã 60 năm sinh sống ở phố cổ Hội An. Gia đình ông buôn bán nhỏ nên việc gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với khách hàng hay người quen diễn ra hàng ngày. Tháng 2 năm 2018, tự nhiên tai phải ông Tấn bị ù, sau đó 3 tháng thì tai nặng dần, thính lực kém hẳn. Bạn bè hay khách hàng đến chơi, đến mua bán nói rất lớn mà ông Tấn không nghe được. Ông yêu thích âm nhạc lắm, vậy mà còn bị “cấm nghe nhạc” khiến ông rất khó chịu.

Ông Tấn kể lại quá trình phát hiện tình trạng ù tai

Ông Tấn chia sẻ: “Tai phải của tôi đột nhiên bị ù sau đó nặng dần, thính lực kém hẳn. Có người nói chuyện, một bên tai tôi nghe được, một bên gần như không nghe được và nó còn kêu “ro ro”, “e e”, “ve ve” trong tai khiến tôi rất bực bội. Chứng ù tai, nặng tai ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như công việc buôn bán của tôi. Tai không nghe được thì thần kinh căng thẳng, dễ nổi cáu”.

Đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không ăn thua

Thấy ông Tấn khổ sở vì bị tiếng “ro ro” trong tai hành hạ, con cháu ông đã đưa ông đến các bệnh viện lớn của Đà Nẵng để chữa. Ông Tấn bảo, ông đã đi tới 3 bệnh viện ở Đà Nẵng, có chỗ tái khám tới 3 lần, lần nào bác sĩ cũng cho thuốc uống 10 -15 ngày nhưng không khỏi: “Bác sĩ giải thích cho tôi rằng, do tuổi già, tai nghe kém là chuyện bình thường. Nếu uống thuốc mà không khỏi thì đợi bao giờ không nghe được nữa thì mua máy trợ thính”- ông Tấn kể.

Đã đi khám nhiều nơi nhưng tình trạng ù tai của ông Tấn vẫn không thuyên giảm

Mua máy trợ thính thì đơn giản nhưng điều làm ông Tấn băn khoăn là liệu đã hết cách chữa chưa? Ông coi việc phải dùng máy trợ thính là đầu hàng với bệnh tật. Ông Tấn bắt đầu việc tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh nghe kém. Ông Tấn cũng đã uống thuốc Bắc ở nhà thuốc do người thân giới thiệu nhưng không khỏi. Nhiều người tưởng ông Tấn chấp nhận đầu hàng số phận, sống với một bên tai điếc. Nhưng không, ông Tấn vẫn bền bỉ tìm cách chữa trị chứng ù tai, điếc tai của mình.

Hết ù tai, nghe được bình thường chỉ sau 3 tháng

Không tuyệt vọng, ông Tấn lên mạng tìm kiếm thông tin về cách chữa ù tai, nghe kém. Khi tra Google: Nặng tai chữa thuốc gì? Ông vô tình biết đến sản phẩm có tên Kim Thính: “Tôi đọc thấy có nhiều người bị ù tai, điếc tai, nghe tiếng “ro ro, e e” trong tai y hệt như tôi mà dùng một thời gian đã hết bệnh thì thích quá. Vì đây là sản phẩm từ bài thuốc Đông y, không có tác dụng phụ nên tôi mua về dùng. Tháng 4/2018, tôi bắt đầu uống Kim Thính theo chỉ dẫn ngày 6 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên và không dùng phối hợp thuốc nào khác. Uống Kim Thính gần 3 tháng thì bỗng nhiên một hôm ngồi xem tivi, tôi thấy nghe rõ như bình thường mà không cần mở âm lượng quá to. Không tin vào cảm giác của mình, tôi kiểm tra bằng cách bịt lỗ tai nghe rõ thì thấy bên tai bị ù, điếc trước kia nay cũng nghe được. Ngược lại, tôi bịt bên tai ù, bên tai rõ cũng nghe được, vậy là hai tai nghe được bằng nhau. Tôi sướng quá, la lên: Trời ơi tôi hết điếc tai, ù tai rồi. Tôi kêu vợ tôi, vợ tôi còn hỏi “thiệt không anh?”. Tôi bảo, “sao không thiệt”. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ uống thử thôi mà không ngờ Kim Thính lại hay như vậy. Giờ đi đâu ai hỏi “Làm sao mà hết điếc?”, tôi bảo “Nhờ uống Kim Thính đấy!”- Ông Tấn hân hoan sung sướng kể lại.

Ông Tấn vui mừng vì đã hết ù tai

Ông bảo, mừng nữa là 2 tai nghe bằng nhau, ban đêm tiếng đồng hồ quả lắc kêu ông nghe rõ mồn một, tiếng “e e, ro ro” không còn. Sau khi bớt bệnh, ông Tấn uống giảm liều xuống còn ngày 4 viên chia 2 lần mỗi lần 2 viên. Cho tới bây giờ, ông Tấn uống duy trì đều đặn ngày 1 viên theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nghĩ lại, ông thấy mình may mắn vì ngay đến bác sĩ cũng nói, do ông lớn tuổi nên tai bị lão hóa, bị ù tai nghe kém là chuyện bình thường.

Ông Tấn nói thêm: “Cảm ơn Kim Thính – Sản phẩm giúp cải thiện ù tai, điếc tai hiệu quả. Tôi khuyên mọi dùng nên dùng kiên trì, ít nhất 3 tháng để có hiệu quả tốt nhất. Riêng bản thân tôi thấy sản phẩm này rất hay nên hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp ích cho những người cùng cảnh ngộ”.

(Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tấn)

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo.

Để tìm hiểu về quá trình thoát khỏi ù tai, điếc tai của ông Tấn, bạn đọc có thể liên hệ với ông qua SĐT: 0769.623.143.

Để tìm mua sản phẩm Kim Thính ông Tấn đã sử dụng hiệu quả với tình trạng ù tai, điếc tai, độc giả vui lòng bấm VÀO ĐÂY

Xem thêm chia sẻ của những người khác đã cải thiện tình trạng ù tai, điếc tai, nghe kém, suy giảm thính lực TẠI ĐÂY.

Quý độc giả có những thắc mắc về tình trạng ù tai, điếc tai, vui lòng gọi đến tổng đài MIỄN CƯỚC: 18006302 hoặc số di động (Zalo/Viber): 0916.751.6510916.767.653 để được tư vấn tận tình nhất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...