Giải Thể thao thường niên: Sân chơi ý nghĩa dành cho thương binh và người khuyết tật

2020-07-26 19:05:00 0 Bình luận
Ngày 26/7/2020, Giải thi đấu “Thể thao thường niên - Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7” lần thứ 12 tại Làng Hữu Nghị Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp. Giải đấu thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ ngày nay đối với những anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình để giành được Độc lập, Tự do cho Tổ quốc cùng với đó là nơi để những người khuyết tật giao lưu vui vẻ, cởi mở ấm tình đoàn kết, thương yêu và chia sẻ.

Giải do Câu lạc bộ Thể thao Làng Hữu Nghị Việt Nam phối hợp với Nhóm Tình nguyện Niềm tin tổ chức. Giải năm nay tổ chức bao gồm 9 đội tham gia với 12 môn thi đấu, như: Cờ tướng, cờ vua, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng rổ, bóng bàn…  Tại đây đã quy tụ gần 100 vận động viên là các cựu chiến binh, thương, bệnh binh đang được chăm sóc, sinh hoạt tại Làng Hữu Nghị Việt Nam cùng người khuyết tật trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình; huyện Gia Lâm, Thanh Trì (Hà Nội), một số vận động viên đến từ Hội NKT tỉnh Nam Định. Ngoài các môn thi đấu còn có các trò chơi, tạo không khí vui nhộn, đoàn kết, như: Bịt mắt bắt gà (vịt), ném bóng, cá ngựa, vẽ tranh, kéo co…

BTC trao Cờ Lưu niệm cho các đội tham gia Giải.

Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, giả thi đấu bóng đá giữa các đội diễn ra sôi nổi và không kém phần hấp dấn. Những bước chạy vững chãi, các đường chuyền, phát và sút bóng đẹp mắt của các cầu thủ bóng đá chỉ còn một cánh tay. Hay là những vận động viên vừa điều khiển xe lăn, vừa phát, đỡ các quả cầu, quả bóng trên không ở môn thi đấu cầu lông, bóng bàn rất nhịp nhàng, chính xác. Và, những nước cờ thần tốc, trí tuệ của các bác thương binh nặng, anh em  khuyết tật trong môn cờ vua, cờ tướng… Tất cả đó thể hiện sự hòa nhập và bình đẳng của thương, bệnh binh và người khuyết tật trong xã hội.

Những pha bóng hấp dẫn, khán giả không khỏi hồi hộp...

Khán giả cũng là những con người đặc biệt, họ là những người khuyết tật, thương binh đến từ các đội thi và cổ vũ rất nhiệt tình, sôi nổi. Khán giả tán thưởng, reo hò khi có những đường bóng đẹp mắt hay những nước đỡ cầu lông, bóng bàn kỳ diệu. Đó là nguồn động viên để những người chơi có thêm nghị lực, niềm tin, ý chí trong thi đấu.

Những bác thương binh, cựu chiến binh cũng hăng say tham gia Giải đấu.

Giải Thể thao thường niên diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp chúng ta không thể không kể đến sự giúp đỡ ân cần, nhiệt tình của các tình nguyện viên đến từ các nhóm, hội, Làng Hữu nghị Việt Nam đặc biệt là Nhóm Tình nguyện Niềm tin. Nhìn các bạn tình nguyện viên chạy đi, chạy lại các sân chơi, mồ hôi ướt đẫm nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui khó tả…

BTC và các đội thi chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lâm (Sóng), vận động viên môn cờ vua và cờ tướng cho hay: “Thế hệ chúng tôi không sống trong thời kỳ các cuộc chiến tranh liên miên để có thể cảm nhận hay thấu hiểu được nỗi thống khổ của Cha, Ông mình - những người đã phải chịu bao hy sinh mất mát cho ngày hôm nay. Ngắm nhìn từng nét khắc họa trên gương mặt của các thương binh, cựu chiến binh tại Làng Hữu Nghị Việt Nam - nơi diễn ra sự kiện - tôi cảm thấy biết ơn họ và càng trân trọng quá khứ. Tôi cũng biết ơn nhóm Tình nguyện Niềm tin vì đã tổ chức được giải đấu mang nhiều ý nghĩa này. Không có Nhóm Niềm tin thì bản thân tôi cùng nhiều người tham gia cũng sẽ chẳng thể có được một ngày đong đầy những kỷ niệm đẹp”.

Những vận động viên đặc biệt của Giải Thể thao thường niên.

Anh Lâm nói thêm: Tôi vô cùng biết ơn những tình nguyện viên mới hỗ trợ tôi lần đầu song đã thể hiện rõ sự tận tâm qua từng cử chỉ chăm sóc cho tôi cũng như sự tin tưởng của những người bạn đồng cảnh ngộ khi tôi rủ cùng tham gia là các bạn chẳng quản ngại đường sá xa xôi mà đi luôn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là tôi biết ơn từng ánh mắt, những nụ cười cùng các câu chuyện không đầu không cuối trong bữa trưa vui vẻ bên nhau đã khiến chúng tôi, những người tưởng chừng như xa lạ mà bỗng chốc xích lại gần nhau....thật gần. Quá khứ hào hùng của dân tộc là điều đáng để ta trân trọng và tự hào, bởi hiện tại dù có thể ta không được như ta mong muốn thì ta cũng là ta, một người có đủ đầy những sự lựa chọn giúp ta đi tới tương lai như ta hằng trông đợi!”.

Anh Lâm (Sóng) - người ngồi xe lăn, vận động viên môn cờ vua và cờ tướng.

Chị Thanh - đại diện Nhóm Tình nguyện Niềm tin chia sẻ: “Như một cái hẹn thường niên, cứ mỗi dịp 27/7, Nhóm chúng tôi lại rất háo hức chuẩn bị cho giải thể thao vô cùng đặc biệt này. Được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của các anh chị khuyết tật, các bác cựu chiến binh cũng như các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam, quả thực là những món quà tinh thần vô giá đối với những người trong BTC như chúng tôi. Xuất phát từ những chương trình nhỏ như tổ chức sinh nhật hàng tháng cho các em ở làng Hữu Nghị, làm thiệp nhân ái gây quỹ, tình cảm của nhóm và các em, các mẹ ngày càng thân thiết. Hơn nữa, phong trào thể thao ở làng cũng rất sôi nổi, chính vì thế, nhóm đã nảy ra ý tưởng tạo ra một sân chơi thể thao thật bổ ích”.

Bên cạnh các môn thi đấu là các trò chơi giành cho các em nhỏ tuổi.

Chị Thanh nói tiếp: “Năm nay đã là năm thứ 12 Giải đấu được tổ chức, mỗi năm lại quy tụ rất nhiều anh chị khuyết tật ở các đơn vị khác đến giao lưu, niềm vui vì thế nhân đôi, nhân ba... Tại đây, những vận động viên được thể hiện tài năng, được chơi những môn thể thao yêu thích, được kết thêm nhiều bạn mới. Thật sự rất ý nghĩa! Không có một khoảng cách hay bất cứ một sự phân biệt nào cả, những ai có mặt trong Giải thể thao, từ các vận động viên đến các bạn TNV, tất cả đều thường trực trên môi nụ cười hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà chương trình luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều anh chị MTQ, Giải thể thao đã được diễn ra nhờ sức mạnh của cộng đồng!”.

Giải Thể thao thường niên năm nay diễn ra thành công tốt đẹp với những kết quả đáng trân trọng. Những người tham gia Giải có thể giành chiến thắng hay chưa giành chiến thắng trong các môn thi đấu hôm nay thì Ban Tổ chức cũng như khán giả đều ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng hết sức của họ. Đối với chúng ta họ đều là những người chiến thắng - chiến thắng số phận, chiến thắng nghịch cảnh để hòa nhập cộng đồng.   

Một số hình ảnh tại Giải đấu:

             

                                                               

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...