Giải quyết việc làm cho người dân nhường đất xây sân bay Long Thành

2015-10-27 09:59:11 0 Bình luận
“Vấn đề đào tạo nghề, bố trí việc làm cho người dân bị ảnh hưởng khi xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) vẫn chưa cụ thể. Việc cấp thiết hiện nay là cần thành lập một Ban chỉ đạo tiểu dự án phục hồi việc làm cho người dân phải di dời, nhường đất xây sân bay.”


Đó là nhận định của ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc chiều 26/10 giữa tỉnh Đồng Nai với huyện Long Thành về công tác đào tạo nghề, bố trí việc làm cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành. 


Cũng theo ông Vĩnh, hiện Đồng Nai đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về thực hiện đề án giải phóng mặt bằng, tạo việc làm đối với những người nhường đất xây Sân bay Long Thành. Khảo sát của Tổ công tác cho thấy, trong số 4.730 hộ dân với khoảng 15.000 nhân khẩu thuộc 6 xã (thuộc huyện Long Thành) bị ảnh hưởng; trong đó có hàng ngàn người nằm trong độ tuổi lao động. 

Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đã lên kế hoạch nhằm thống kê cụ thể số người trong độ tuổi lao động, nguyện vọng nghề nghiệp của họ để có phương án sắp xếp hợp lý. 

Theo tính toán, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án sẽ thuận lợi vì ở Đồng Nai có nhiều cơ sở đào tạo nghề và hàng chục khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, tỉnh sẽ miễn học phí, hỗ trợ kinh phí học tập cho con em của người dân bị thu hồi đất đang đi học. 

Theo ông Ngô Thế Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, thời gian qua, Long Thành đã tính toán, sắp xếp để bố trí công việc và đào tạo nghề cho người dân vùng dự án. Tuy nhiên, hiện các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn huyện vẫn chưa chứng minh được khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo những ngành nghề cần thiết khi dự án triển khai. 

Trung tâm giới thiệu việc làm huyện Long Thành cũng chưa khảo sát được nhu cầu nghề nghiệp của người dân vùng dự án. Đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất, phải di dời đến nơi ở mới, đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra khảo sát để có những con số chi tiết, cụ thể. 

Ông Ân cho rằng, đa phần dân vùng dự án Sân bay Long Thành sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ học vấn hạn chế. Vấn đề dạy nghề, tạo việc làm cho họ là điều rất cấp thiết và cần được tính toán kỹ lưỡng, điều này đảm bảo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân”. 

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha.Đây là cảng hàng không cấp 4F, tiếp nhận được máy bay loại A380-800 hoặc tương đương. Dự kiến, năm 2018, Sân bay Long Thành sẽ chính thức khởi công. 

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai đang tích cực hoàn thiện đề án tái định cư, giải phóng mặt bằng, đồng thời tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế đặc thù trong giải phóng mặt bằng đối với Sân bay Long Thành./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...