Giải thể Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM

2015-11-11 14:38:08 0 Bình luận
UBND TPHCM đã công bố quyết định giải thể Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM và thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế thành phố.
Hướng dẫn cách sử dụng bao cao su cho tiếp viên nhà hàng. Ảnh: Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM

Ngày 11/11 tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện phòng, chống HIV/AIDS, triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên (tháng 12.1990) đến tháng 6.2015, thành phố có 40.956 trường hợp nhiễm HIV được quản lý; 10.887 trường hợp tử vong; 17.451 trường hợp đang được điều trị.

Đáng chú ý, tỉ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục đang chiếm 57,5%, cao hơn tỉ lệ lây qua đường máu (chiếm 41,3%). Ở giai đoạn 5 năm trước, tỉ lệ này là 24% và 59%. Như vậy, xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục đang gia tăng, cảnh báo xu hướng lây lan trong cộng đồng dân cư có thể gia tăng ở một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Tỉ lệ người nhiễm HIV trên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm 12,7%, chỉ thua nhóm nghiện chích ma túy (chiếm 16,7%), cao hơn nhóm phụ nữ hành nghề mại dâm (chiếm 3,7%). 

 
 

 

Theo đánh giá của TPHCM, tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng giới có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới. Kết quả phân tích và dự báo của mô hình dịch Châu Á thực hiện, ước tính, tỉ lệ nhiễm HIV trên người dân trưởng thành tại TPHCM (trên 15 tuổi) sẽ tăng lên 1,73% vào năm 2020 (hiện chiếm khoảng 0.7%) nếu các hành vi nguy cơ không được thay đổi, can thiệp.

Trong 5 năm tới (2016-2020) với điều kiện nguồn tài trợ từ quốc tế cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS bị cắt giảm, TPHCM sẽ đa dạng hóa nguồn kinh phí. Theo đó, thành phố bắt đầu huy động nguồn lực từ bảo hiểm y tế (chi trả cho một số dịch vụ: điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội, ARV…), tổ chức bộ máy phòng chống HIV/AIDS theo hướng tinh gọn và tiết kiệm, triển khai các mô hình phòng chống HIV/AIDS theo hướng chi phí thấp, hiệu quả cao.

Để đạt được mục tiêu giảm tỉ lệ người nhiễm HIV, TPHCM chú trọng mở rộng tiếp cận với nhóm nguy cơ cao là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Mở rộng xét nghiệm sớm hơn, nhanh hơn, đa dạng, đơn giản hơn trong nhóm này nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa đi điều trị ARV.

Nhân dịp này, UBND TPHCM đã công bố quyết định giải thể Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM và thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế thành phố. Trung tâm có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống AIDS, can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV; điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV…

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...