Hà Giang: Cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự dịp cao điểm tết

2022-12-10 10:10:00 0 Bình luận
Đều đặn hằng đêm, tổ công tác Cảnh sát cơ động duy trì tuần tra, kiểm soát. Nhiều trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng bị xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Căn cứ kế hoạch của Công an tỉnh Hà Giang về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên toàn thành phố Hà Giang phục vụ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán  Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang) đã xây dựng kế hoạch cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang) điểm danh chuẩn bị cho ca tuần tra.

Vừa qua, Phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) đã có cơ hội được theo chân các chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang) trong quá trình tuần tra kiểm soát. Gần 17h, các chiến sỹ bắt đầu điểm quân số cho kíp trực đầu tiên, làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến phố thuộc khu vực thành phố Hà Giang, nơi có các cơ quan đầu não của tỉnh.

Mỗi tổ gồm 4 - 8 cán bộ chiến sĩ đi trên 2 - 4 xe môtô để có thể tuần tra kiểm soát tốt nhất, hỗ trợ nhau khi phát hiện, bám theo các đối tượng nghi vấn. Những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với lỗi nhẹ được nhắc nhở, những trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử phạt hành chính. Đối với các đối tượng có biểu hiện ngổ ngáo, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu sẽ bị yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, cốp xe để ngăn ngừa việc các đối tượng vận chuyển hàng trái phép. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, Phòng Cảnh sát cơ động sẽ sử dụng Động vật nghiệp vụ để phối hợp tuần tra, kiểm soát thị uy nhằm răn đe và đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện và hành vi vi phạm pháp luật.

Các chiến sĩ kiểm tra kỹ càng vũ khí, công cụ hỗ trợ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Nếu phát hiện đối tượng nào gây mất trật tự công cộng, tổ tuần tra áp giải về trụ sở. Những đối tượng vi phạm hình sự như mang hàng "nóng", hàng cấm như các loại ma túy sẽ bị tổ tuần tra áp giải về đồn xử lý.

Các tổ nhận lệnh lên đường tuần tra theo địa bàn được phân công.

Khoảng 18h30, khi đang tuần tra trên đường Nguyễn Trãi, tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe môtô người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ tuần tra sử dụng biện pháp nghiệp vụ tiến hành bám theo, đến gần 331 Nguyễn Trãi  thì tổ tuần tra yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ cũng như kiểm tra trang phục và cốp xe. “Hai đối tượng này cho biết vì một người không đội mũ bảo hiểm, sợ bị phạt nên đã bỏ chạy”, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với hai đối tượng.

Mỗi tổ gồm 4 - 8 cán bộ chiến sĩ đi trên 2 - 4 xe môtô để có thể tuần tra kiểm soát tốt nhất, hỗ trợ nhau khi phát hiện, bám theo các đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 19h, trên đường Nguyễn Thái Học, tổ tuần tra phát hiện nam thanh niên điều khiển xe môtô đội mũ bảo hiểm  không cài quai đúng quy cách nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính.

Các đối tượng có biểu hiện phạm tội như ngổ ngáo, coi thường luật lệ giao thông... sẽ bị kiểm tra để làm rõ.

Thượng tá Đinh Văn Tuy (Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang) cho biết: Bắt đầu từ ngày 15/11 Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành mở đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã phát hiện một số vụ việc các đối tượng mang theo hàng cấm, hàng "nóng" và đã bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý. Đặc biệt trong thời gian cao điểm Đại đội Cảnh sát cơ động đã phối hợp Công an huyện Đồng Văn đảm bảo ANTT Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VIII; phối hợp Công an huyện Quản Bạ đảm bảo ANTT giải trình diễn xe mô tô, ô tô mạo hiểm “tinh thần đá” tỉnh Hà Giang năm 2022; Phối hợp phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đối tượng trong vụ án giết người xảy ra ở huyện Yên Minh tại Bệnh viên đa khoa tỉnh; thực hiện nhiệm vụ đột xuất bắt, khám xét các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề (Kết quả bắt giữ 12 đối tượng).  Phối hợp phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý thực hiện phục kích, đánh bắt và khám xét nơi ở của 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất Ma túy tại thôn Há Súng, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Kết quả thu giữ 15 bánh Heroine và một số chất nhựa mầu đen nghi là thuốc phiện, 2 xe máy và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Nhờ việc tuần tra, xử lý của lực lượng CSCĐ thường xuyên nên nhiều trường hợp vi phạm Pháp luật được xử lý và ngăn chặn kịp thời giữ bình yên cho Thành phố Hà Giang.

Còn Đại úy Nguyễn Ngọc Thu (Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang) chia sẻ: "Dù điều kiện làm việc là đêm khuya, nhiều hôm mưa dầm gió bấc nhưng anh em chiến sỹ vẫn bảo ban nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe môtô, xe máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định không chấp hành kiểm tra của lực lượng tuần tra, kiểm soát nhưng các chiến sĩ Cảnh sát cơ động sử dụng biện pháp nghiệp vụ tiến hành bám theo. Theo quy định, lực lượng sẽ lập biên bản dưới sự chứng kiến của người dân, tiến hành tạm giữ phương tiện và yêu cầu đến trụ sở làm việc. Những trường hợp này chúng tôi kiên quyết xử lý nhằm tạo hiệu quả răn đe, lập lại an ninh trật tự, nhất là thời gian từ khoảng 21 giờ đến sáng hôm sau. Ngoài ra, địa bàn tuần tra kiểm soát chủ yếu dân tộc thiểu số, người lao động tự do thiếu hiểu biết và nhận thức về Luật an toàn giao thông". Trên tinh thần đó, đại đội Cảnh sát cơ động đã huy động toàn lực lượng để bảo vệ các điểm bắn pháo hoa, đồng thời bảo vệ lãnh đạo của tỉnh và Trung ương đi chúc Tết và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân để người dân yên tâm đón Tết".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...