Hà Giang: Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

2024-12-13 14:12:02 0 Bình luận
Sáng nay (13/12), Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ phát động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến hết ngày 14/2/2025, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các Lễ hội đầu Xuân.

 Công an tỉnh Hà Giang ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật…

Bà Hà Thị Minh Hạnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cho hay: Theo quy luật vào dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tội phạm về ma túy... Để đợt cao điểm đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, đánh giá hoạt động của các loại tội phạm trên từng lĩnh vực, địa bàn. Huy động lực lượng ra quân tấn công các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, toàn diện. Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với một số địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; phấn đấu kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện nhằm phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Đại tá Phan Huy Ngọc (Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang) phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Huy Ngọc (Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang) kêu gọi toàn lực lượng Công an tỉnh tập trung mọi nguồn lực với tinh thần quyết tâm cao độ, quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, toàn diện, bảo đảm tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trước hết là bảo đảm ANTT Lễ Noel và Tết Dương lịch 2025. Tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm, giữ vững ANTT trên địa bàn, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Kết thúc buổi lễ, các lực lượng Công an tỉnh đã diễu hành trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn thành phố Hà Giang. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...