Hà Nội: Cấm việc không cho học sinh có học lực yếu thi vào lớp 10

2016-04-15 21:04:22 0 Bình luận
Không thể bắt ép tất cả các học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều phải học trung học phổ thông, nhưng cũng tuyệt đối cấm những nhà trường và Phòng GD&ĐT vì thành tích mà không cho các học sinh có học lực yếu thi vào lớp 10 trung học phổ thông, trái với quyền lợi của các em.

Ảnh minh họa

Đó là khẳng định của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội tổ chức ngày 15/4.


Năm nay toàn thành phố Hà Nội có 81.500 học sinh, trong số này có 60% học sinh được theo học tại các trường trung học phổ thông công lập theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, các trường trung học phổ thông ngoài công lập. 

Mục tiêu của Hà Nội phổ cập trung học phổ thông cho tất cả học sinh và tạo mọi điều kiện cho học sinh có nguyện vọng vào trung học phổ thông đều được học trung học phổ thông. 

Tuy vậy, thành phố phải đảm bảo phân luồng, học sinh không muốn học trung học phổ thông đều có thể học trung cấp nghề hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Thành phố cũng khuyến cáo các trường trung học phổ thông ngoài công lập nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất và không thể để cho học sinh Hà Nội học trong một cơ sở có điều kiện vật chất tồi tàn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các trường ngoài công lập các vấn đề này.

Cũng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông chuyên thuộc khối các trường Đại học phải thi trước các trường trung học phổ thông thuộc Sở, công bố điểm cùng với thời điểm của Sở, đồng thời tuyển sinh sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyển sinh xong đợt 1. 

Mục đích của Sở GD&ĐT ​là để khi các trường trung học phổ thông thuộc Sở tuyển sinh trước thì số lượng học sinh Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Chuyên Nguyễn Huệ, Chuyên Sơn Tây đã ổn định.

Đến thời điểm các trường chuyên thuộc khối các trường đại học tuyển sinh, các em học sinh có nguyện vọng muốn vào các trường này sẽ rút hồ sơ thì Sở sẽ hạ điểm chuẩn một lần là ổn định. 

Như vậy sẽ tránh trường hợp Sở đã hạ một lần, các em muốn vào các trường kia nên lại phải hạ tiếp 2-3 lần khác khiến việc tuyển sinh mất nhiều thời gian và bị động.

Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, Hà Nội quản lý tất cả chuyên môn các trường chuyên thuộc các trường đại học và sẽ kiên quyết xử lý nếu trường chuyên ở các trường đại học nào không chấp hành.

Lịch thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2016-2017 tại Hà Nội, tổ chức vào ngày 8/6. Học sinh có nguyện vọng thi trường chuyên sẽ thi ngày 9-10/6./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...