Hà Nội: Cảnh sát 141 hóa trang xử lý loạt 'quái xế' nẹt pô trên đường Võ Chí Công

2023-04-23 09:00:00 0 Bình luận
Đêm 22/4, tổ công tác Y12/141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Ghi nhận của phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) đêm 22/4, tổ công tác Y12/141 do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn ( Phó đội trưởng đội CSGT đường bộ số 14) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Tây Hồ. Khoảng 21h15 đêm cùng ngày, Tổ công tác Y12/141 trong lúc tuần tra, làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 4 Võ Chí Công - Xuân La (Hướng Võ Chí Công đi cầu Nhật tân) đã phát hiện tài xế là Phan Thế T (SN 2001, HKTT: huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đi xe BKS: 88S3-59.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe, kiểm tra hành chính.

Khoảng 21h15, Tổ công tác Y12/141 trong lúc tuần tra, làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã phát hiện nam tài xế có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe, kiểm tra hành chính. Trong lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau xe có 1 vali màu đen bên trong chứa 4 bình kim loại (màu xanh), bên trong chứa chất khí N20 (khí gây cười).

Trong lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau xe có 1 vali màu đen bên trong chứa 4 bình kim loại (màu xanh), bên trong chứa chất khí N20 (khí gây cười). Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện về Công an phường Xuân La (Q. Tây Hồ) để xử lý theo quy định.

Tại công an phương Xuân La T khai "đang đi ship bóng cưới cho khách, đang trên đường ship thì bị lực lượng 141 hóa trang kiểm tra".

Tổ công tác Y12/141 bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Xuân La.

Chỉ ít phút sau đó tổ công tác tuần tra hóa trang đã phát hiện một nữ giới trên xe mô tô biển kiểm soát 22B2 - 520.xx có biểu hiện nẹt pô, chạy tốc độ cao nên đã tổ chức chặn giữ, kiểm tra. Qua kiểm tra được biết tài xe tên Lương Thị Thu H (SN: 2002, HKTT: Ba Vì, Hà Nội).

Tại Công an phường Xuân La Lương Thị Thu H thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Khoảng 21h40 tổ công tác phát hiện nam thanh niên trên xe mô tô không có biển kiểm soát có biểu hiện nẹt pô đã tổ chức chặn giữ, kiểm tra.

Qua kiểm tra được biết tài xe tên Phạm Trường G (SN: 2006, HKTT: Mỹ Đức, Hà Nội).

Tổ công tác đã đưa người cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Xuân La để làm rõ.

Tổ công tác Y2/141 phát hiện nam thanh niên trên xe mô tô có biểu hiện nẹt pô, chạy tốc độ cao nên đã tổ chức chặn giữ, kiểm tra.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (Phó đội trưởng đội CSGT đường bộ số 14) tổ trưởng Y12/141 cho biết: Tổ công tác Y12/141 có nhiệm vụ tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội trên tuyến giao thông, kiểm tra, kiểm soát các trường hợp điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe mô tô phân khối lớn hoặc có dấu hiệu độ pô, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga... phối hợp với các tổ Y141 hóa trang khác chặn dừng, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm đa số các trường hợp vi phạm đều từ 28 tuổi trở xuống (chiếm 96%).

“Thực tế, những trường hợp này còn rất trẻ, các em xin tiền bố mẹ mua xe nhưng tự ra ngoài cửa hàng thay bô, độ xe để thể hiện với bạn bè cùng lứa. Đặc biệt, khi tham gia giao thông nếu chở thêm bạn gái ngồi sau các em còn hung hăng hơn”, Trung tá Tuấn nói.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay, nhiều trường hợp khi thấy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì rú ga, nẹt pô ầm ĩ để “trêu”. Tuy nhiên, khi bị bắt giữ xử lý thì lại tỏ ra “rất ngoan” và hứa sửa chữa nhưng khi ra ngoài “lại đâu vào đấy”.

“Qua đây, tổ công tác Y12/141 Công an TP Hà Nội mong muốn các gia đình hãy quản lý con em mình chặt chẽ hơn. Các lực lượng chức năng khác cần có những phương án giám sát các cửa hàng sửa chữa, độ xe máy để hạn chế tình trạng này” Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nói thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...