Hà Nội: Cháy chung cư nhưng hệ thống báo cháy không hoạt động

2024-10-11 14:15:00 0 Bình luận
Chiều 10/10, một đám cháy đã xảy ra tại căn hộ tầng 14, chung cư trên địa bàn Hà Nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trong khi đám cháy xảy ra, toàn bộ hệ thống báo cháy và hút khói tự động của tòa nhà này không hề hoạt động.

Hà Nội: Cháy chung cư Eurowindow River Park, hệ thống báo cháy không hoạt động

Đám cháy bắt nguồn từ một căn hộ tầng 14, khói đen nghi ngút bốc lên toàn bộ tòa nhà chung cư.

Cụ thể, đám cháy xảy ra tại căn hộ 1423, tầng 14 của một toà chung cư nằm trên địa bàn xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Thành phố Hà Nội).

Mặc dù đám cháy diễn ra một khoảng thời gian, khói bốc ra nghi ngút từ cửa sổ và cửa chính, nhưng theo các cư dân, toàn bộ hệ thống báo cháy và hút khói tự động như chuông, đèn, quạt hút khói đều không hoạt động.

Sau khi phát hiện ra sự việc, Ban Quản lý tòa nhà đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, phá cửa căn hộ 1423 để thực hiện việc phun nước dập lửa. Đồng thời thông báo đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để hỗ trợ khống chế đám cháy.

Hà Nội: Cháy chung cư Eurowindow River Park, hệ thống báo cháy không hoạt động
Phá cửa căn hộ để tiến hành dập đám cháy bên trong.

Cũng theo các cư dân, thứ duy nhất hoạt động là vòi phun tự động bố trí trong căn hộ. Nếu như thiết bị này không hoạt động như hệ thống báo cháy thì hậu quả vô cùng khó lường.

Sau vụ cháy, nhiều tài sản bên trong căn hộ của người dân bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân dẫn tới vụ cháy.

Dự án được chủ đầu tư quảng cáo với hàng loạt ngôn từ hoa mỹ “Khu chung cư là bản hòa ca hoàn hảo của chất sống hiện đại và an yên, nơi nuôi dưỡng cảm xúc và nâng tầm trải nghiệm, kiến tạo một cộng đồng văn minh phía Đông Hà Nội”.

Không rõ bản hòa ca mang âm điệu ra sao, nhưng khi hỏa hoạn xảy ra, cái mà cư dân cần là tiếng chuông báo cháy thì lại im bặt.

Hà Nội: Cháy chung cư Eurowindow River Park, hệ thống báo cháy không hoạt động
Bên trong căn hộ bị cháy, ngổn ngang đồ đạc đã bị thiêu rụi.

Theo một nguồn tin, lần gần đây nhất là ngày 9/7/2024, chủ đầu tư của toà chung cư xảy ra cháy đã thực hiện việc test liên động định kỳ hệ thống báo cháy. Không rõ kết quả kiểm tra định kỳ ra sao, nhưng chỉ 3 tháng sau toàn bộ hệ thống báo cháy tự động tại đây đã không còn hoạt động.

Trong nửa năm trở lại đây, hàng loạt những vụ cháy nổ đã xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng. Trước tình hình đó, ngày 24/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các quyết định, chỉ thị, công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ). Xây dựng, thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên

Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30

Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17

Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57
Đang tải...