Hà Nội: Công an huyện Mê Linh tăng ca đến 1h sáng để làm căn cước công dân

2021-04-04 11:44:02 0 Bình luận
Công an huyện Mê Linh đang căng mình cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp theo 3 ca (sáng, chiều và tối) cho người dân. Thậm chí, nhiều nơi tăng ca làm đến 1h sáng hôm sau.

Theo Đề án cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của Bộ Công an, Công an Hà Nội phấn đấu đến hết ngày 1/7 cấp đủ CCCD mới cho khoảng 6 triệu người dân Thủ đô.

Trong quá trình cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), lực lượng chức năng sẽ ưu tiên cấp cho học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên và người thường xuyên thực hiện các giao dịch. Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý, ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái và nhiều tiện ích khác.

Đặc biệt, mức độ bảo mật của chíp rất cao, thông tin định danh của công dân được lưu trên căn cước công dân (CCCD) gắn chíp là không thể giả mạo. Việc đối sánh sinh trắc học có thể được thực hiện ngay trên chíp, hạn chế thấp nhất giả mạo danh tính.

Với mục tiêu đến ngày 1/7 hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn, cũng như công an các quận, huyện, thị xã,  khác ở Hà Nội, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mê Linh đang tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, không kể ngày đêm.

Công an huyện Mê Linh “căng mình” làm căn cước công dân tại trụ sở Đội Quản lý hành chính tại Công an huyện.

Ghi nhận của phóng viên tạp chí điện tử Hòa Nhập (Hoanhap.vn) ngày 2/4 vừa qua, rất đông người dân và học sinh đến trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) để làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Huyện Mê linh gồm 16 xã, 2 thị trấn với hơn 59.000 hộ (236,184 nhân khẩu). Để đáp ứng nhu cầu cấp đổi, cấp mới căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của người dân, nhất là số lượng lớn công dân đủ 14 tuổi cần căn cước công dân (CCCD) phục vụ kỳ thi vào các trường THPT, Công an huyện Mê Linh đang làm việc 3 ca trên 1 ngày và tối giản các thủ tục hành chính. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Công an huyện Mê Linh cũng đã cắt cử lực lượng đến tận xã, thị trấn để làm căn cước cho người dân.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mê Linh hướng dẫn người dân vào làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Công an lấy vân tay của công dân.

Công dân kiểm tra thông tin cá nhân.

Trung tá Bùi Nam Chung, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Mê Linh) cho biết:  Đơn vị đã tổ chức 3 tổ cấp căn cước, trong đó có 2 tổ lưu động cấp tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, tại các trụ sở cơ quan doanh nghiệp, trường học; 1 tổ cấp tại trụ sở Đội Quản lý hành chính tại Công an huyện.

“Công an huyện Mê Linh đã tăng cường 61 cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ, đồn Công an, Công an các xã, thị trấn để phục vụ công tác cấp đổi, cấp mới căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Đến ngày 2/4 Công an huyện Mê Linh đã cấp được 42.703/176.544 cấp đổi, cấp mới căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Công dân huyện Mê Linh đa phần làm nông nghiệp, lao động chân tay nên chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình thu nhân vân tay, ảnh hưởng đến tiến độ cấp đổi, cấp mới căn cước công dân (CCCD) gắn chíp” Trung tá Chung cho biết thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...