Hà Nội: Công an huyện Sóc Sơn “tung quân”  tuần tra, xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch

2021-08-10 08:00:00 0 Bình luận
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.

Trong thời gian TP Hà Nội thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Để kiểm tra người ra đường không có lý do thiết yếu, tại các xã, thị trấn và những đường trên địa bàn huyện Sóc Sơn, hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được dựng lên nhằm kiểm tra giấy tờ đi đường và lý do ra ngoài của người dân. Ngoài ra Công an huyện Sóc Sơn đã thành lập 5 tổ tuần tra lưu động để tuần tra, kiểm soát xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch trên địa bàn.

Sóc Sơn Là địa bàn cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, giáp ranh nhiều tỉnh, TP, huyện Sóc Sơn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cao. Đặc biệt hiện nay, dù đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND và mới nhất là Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, tuy nhiên, lượng công nhân, người lao động hằng ngày lưu thông trên các tuyến đường thuộc huyện vẫn rất lớn. 

Tổ tuần tra kiểm soát lưu động số 5 phụ trách tuần tra, tuyên truyền, xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch 6 xã gồm xã Phú Minh, xã Mai Đình, xã Phù Lỗ, xã Đông Xuân, xã Xuân Thu, xã Kim Lũ.

Vừa qua, phóng viên tạp chí điện tử Hòa Nhập (Hoanhap.vn) đã có buổi ghi nhận Tổ tuần tra kiểm soát lưu động số 5 do Đại úy Nguyễn Quang Hưng (Đội CSGT -TT Công an huyện Sóc Sơn) làm tổ trưởng.

Qua ghi nhận, đa phần người dân chấp hành tốt Chỉ thị số 17 của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn một số người ra đường mà không có lý do thiết yếu. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác tiến hành chọn lọc người đi đường để tránh việc tập trung đông người, gây ùn tắc giao thông cũng như lây lan dịch bệnh. Việc kiểm tra lưu động, ngoài đảm bảo phòng, chống dịch còn phải đảm bảo an toàn giao thông cho người dân cũng như cán bộ tổ công tác.

Người dân xuất trình giấy đi đường để tổ công tác kiểm tra.

Đại úy Nguyễn Quang Hưng (Đội CSGT -TT Công an huyện Sóc Sơn) cho biết: Tổ tuần tra kiểm soát lưu động số 5 tuần tra, xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch 6 xã gồm xã Phú Minh, xã Mai Đình, xã Phù Lỗ, xã Đông Xuân, xã Xuân Thu, xã Kim Lũ. Tổ tuần tra số 5 gồm 3 cán bộ Công an huyện phối hợp với lực lượng công an 6 xã để tuần tra,xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch.

“Những buổi nắng nóng, nhiệt độ mặt đường hơn 45 độ C, cả tổ ai cũng chỉ mong trời “thưởng” một cơn mưa rào cho dịu đi, nhưng càng mong thì càng khó” Đại úy Hưng cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận: 

Tổ công tác tuần tra lưu động số 5 Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) dừng phương tiện và  kiểm tra giấy tờ của người đi đường.

Tất cả các phương tiện lưu thông trên đường đều được tổ công tác hướng dẫn vào khu vực kiểm tra.

Ghi nhận tại chốt cầu Đò Lo (xã Kim Lũ) giáp danh với huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Tất cả các phương tiện từ Bắc Ninh sang Hà Nội qua cầu Đò Lo không có thẻ "luồng xanh"  đều phải quay đầu trở lại.

Không chỉ các phương tiện chở hàng mà người dân từ Bắc Ninh sang Hà Nội lực lượng chức năng tại chốt yêu cầu quay đầu trở lại.

Tại một chốt thuộc xã Đông Xuân (Sóc Sơn) lực lượng Công an xã kiểm tra giấy tờ công nhân khu công nghiệp đi làm về.

Thiếu tá Trần Công Hoan (trưởng công an xã Đông Xuân) cho biết: Tại xã Đông Xuân có 58 chốt, trong đó 38 chốt cứng, 20 chốt mềm. Đặc biệt những ngày qua Công an xã Đông Xuân tiếp tục tập trung lực lượng đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tuyệt đối không để những trường hợp không thuộc diện di chuyển được lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, Công an xã Đông Xuân tích cực tuyên truyền về phóng chống dịch Covid-19.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...