Hà Nội liên tiếp bắt giữ số lượng lớn bánh kẹo và ô mai nhập lậu

2015-12-25 22:40:58 0 Bình luận
Chiều nay (25/12), lực lượng liên ngành Thành phố đã bắt vụ vận chuyển 2 tấn bánh kẹo và ô mai do nước ngoài sản xuất đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Đoàn liên ngành thành phố Hà Nội đang kiểm đếm số bánh kẹo và ômai nhập lậu bị bắt giữ. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Cụ thể, qua công tác trinh sát địa bàn, Tổ kiểm tra tuyến, Phòng Bảo vệ chính trị II, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) và Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát 15C-174.77 có nhiều biểu hiện nghi vấn về vận chuyển hàng lậu.

Khi yêu cầu kiểm tra hành chính, lái xe Đào Việt Cường, sinh năm 1973, trú tại Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng.

Qua đấu tranh, lái xe đã khai nhận, số bánh kẹo và ô mai trên đều do Trung Quốc sản xuất và đối tượng chỉ được thuê vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội cho một số chủ hàng.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 15, các chủ hàng thường ít xuất hiện, sau khi gom được hàng thì xé lẻ, đóng thành từng gói từ 3 - 5 kilôgam, rồi thuê xe vận chuyển theo chuyến để đưa ra thị trường.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số bánh kẹo và ô mai trên để hoàn chỉnh hồ sơ và xử phạt các đối tượng liên quan.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 1 tuần qua lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội phát hiện các loại bánh kẹo nhập lậu từ Trung Quốc với số lượng lớn vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ trong dịp tết.

Trước đó, chiều 22/12, Đội 8, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội (PC46) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) và Cục Cảnh sát Chống buôn lậu (C74) cũng phát hiện tại điểm đỗ xe trên đường Pháp Vân, quận Hoàng Mai khoảng800kg kẹo và ômai do Trung Quốc sản xuất nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Hầu hết các sản phẩm nhập lậu đều có bao bì bắt mắt, được in bao bì bằng tiếng Việt và quảng cáo là hàng Công ty chất lượng cao nhưng thực tế thì không có bất cứ giấy tờ nào để chứng nhận tính hợp lệ trên.

Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng đã quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên và xử phạt chủ hàng về hành vi buôn lậu./.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản lô hàng bánh kẹo và ô mai nhập lậu chiều nay:

Số bánh kẹo có bao bì rất bắt mắt, được chủ hàng đóng lẻ từng bao 3-5kg. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Tất cả đều có xuất xứ Trung Quốc và chưa được kiểm định chất lượng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Số lượng hàng lậu lên tới 2 tấn. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Cơ quan chức năng đã niêm phong và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...