Hà Tĩnh: Giải quyết việc hơn 200 giáo viên bị cắt hợp đồng

2015-10-27 00:40:22 0 Bình luận
Về vụ việc chấm dứt hợp đồng với 214 giáo viên ở huyện Kỳ Anh, trong sáng ngày 26/10/2015, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã về UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để kiểm tra và đưa ra hướng giải quyết sớm nhất.
Cuối tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra công văn gửi hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn lập danh sách đề nghị UBND huyện chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên đã được huyện ký quyết định vào làm việc, nhưng không qua xét tuyển. Trong số giáo viên bị chấm dứt hợp đồng đợt này, có những người thâm niên công tác tới 12 năm. Bị mất việc, họ lo lắng không biết sẽ làm gì và lý giải với gia đình, phụ huynh, học sinh ra sao.

Vụ việc hàng trăm giáo viên ở huyện Kỳ Anh đột ngột bị chấm dứt hợp đồng làm việc đợt này đều do nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng ký lại hợp đồng sau khi nhiều cấp từ trường cho đến Phòng Giáo dục huyện ký hợp đồng làm việc trước đó. Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can, khám xét nhà và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Bổng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong sáng ngày 26/10/2015, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã về UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để kiểm tra và đưa ra hướng giải quyết sớm nhất về việc 214 giáo viên bị cắt hợp đồng lao động. Tham dự buổi làm việc có đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục, UBND huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.


Ảnh: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc

Phát biểu trong buổi làm việc Thứ trưởng cho rằng để xảy ra vụ việc trên trách nhiệm trước hết thuộc về các đơn vị liên quan thuộc huyện Kỳ Anh cũ, chưa tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc về việc tuyển dụng, ký hợp đồng. Thậm chí một số bộ môn không thiếu giáo viên nhưng vẫn tuyển dụng lao động hoặc tuyển dụng nhưng không tiến hành ký kết hợp đồng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao việc Hà Tĩnh rất nghiêm túc tinh giảm biên chế. Việc chấm dứt với 214 giáo viên có nguyên nhân khách quan là tách huyện, chủ quan thì có những cái chưa thực hiện đúng pháp luật. Thứ trưởng dẫn chứng, mặc dù tỉnh đã phân cấp, nhưng từ năm 2011 tới nay huyện Kỳ Anh cũ mới tổ chức một kỳ xét tuyển giáo viên là chưa được, một số bộ môn dôi dư nhưng vẫn ký hợp đồng lao động là sai.

Về hướng giải quyết trước mắt tỉnh Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các giáo viên. Trong trường hợp cho phép có thể thực hiện những chính sách hỗ trợ, bảo đảm việc làm mới đối với những trường hợp vừa chấm dứt hợp đồng lao động. Tổ chức phân loại, đánh giá để có những chính sách ưu tiên, thu hút các giáo viên có năng lực trong quá trình tuyển dụng sau này.

Ông Tuấn đề nghị Hà Tĩnh rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo tổ chức tuyển dụng giáo viên hàng năm, về lâu dài nên tăng cường thanh tra trên cơ sở phân cấp, ủy quyền, nên xác định việc làm và nhu cầu của từng trường học, cân nhắc kỹ trước khi ký hợp đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...