Hải Phòng: Thông tin về các ca Covid-19 mới và nâng cấp độ phòng dịch

2021-12-03 05:05:00 0 Bình luận
Tính từ 18h ngày 30/11 - 18h ngày 1/12, Hải Phòng ghi nhận 125 ca nhiễm mới (51 ca tại huyện Tiên Lãng; 43 ca tại quận Hồng Bàng; 8 ca tại huyện Vĩnh Bảo; Kiến An 1; An Dương 3; Lê Chân 3, ,Ngô Quyền 10; Thủy Nguyên 4 và 3 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh ), nâng tổng số lên 831 ca.

51 ca bệnh tại Tiên Lãng đều là các trường hợp F1, các trường hợp lấy mẫu sàng lọc tại cộng đồng trên địa bàn. Kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 30/11; 42 ca bệnh tại Hồng Bàng có yếu tố dịch tễ liên quan tới công ty ECOBA làm việc tại công trường của tập đoàn Hoàng Huy tại Hồng Bàng; 8 ca bệnh tại Vĩnh Bảo  là trường hợp F1 liên quan tới công ty GFT ở Hải Dương, công ty may Anh Quốc và đám đầy tháng ở Kiến Thiết, Tiên Lãng; 3 ca bệnh tại An Dương: ca bệnh Ph. H. Nh đi từ TP HCM về, về nhà được cách ly tại nhà. 2 ca bệnh còn lại là trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại Sở Dầu, Hồng Bàng cho kết quả Dương tính; 1 ca bệnh tại Kiến An là trường hợp F1 liên quan tới F0 Ng.V. C. V; 3 ca bệnh tại Lê Chân là các trường hợp F1 liên quan tới các ca bệnh F0 Kh, H, Ch; 10 ca bệnh tại Ngô Quyền là các bệnh nhân V. Th. Ng. H, Ng. Th. Th. H, V. V. Tr, Tr. V. Ngh, V. X. D, B. A. Kh, Ng. Th. Th. Th là các trường hợp F1 có liên quan tới đám tang tại 4/2 Nguyễn Khuyến (Cầu Đất, Ngô Quyền).

Các trường hợp còn lại là F1 có liên quan tới Kiến Thiết, Tiên Lãng; 4 ca bệnh tại Thủy Nguyên là H. B. Th: Ngày 27/11, từ An Lạc, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang đến sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cát Bi trên chuyến bay VJ274. Khi về được cách ly tại nhà. Các ca bệnh còn lại là các trường hợp liên quan tới công trường của công ty ECOBA; 3 ca bệnh từ TP HCM, Đồng Nai về được cách ly tập trung

Ngành y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Đến 18h ngày 01/12, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện tại các cơ sở cách ly tập trung 785 người, tại các khách sạn 268 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.331 người; Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 01/12 đã lấy 1.771.292 mẫu xét nghiệm; Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 01/12/2021 đã lấy 1.686.071 mẫu xét nghiệm, gồm 407 mẫu ca nghi và 1.685.664 mẫu sàng lọc; Tổng số mũi tiêm đến thời điểm hiện tại: 2.723.507 (gồm: 1.572.322 mũi 1;  1.151.185 mũi 2).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hải Phòng đã có những chỉ đạo sát sao, cụ thể và nâng cấp độ đối với từng địa bàn. Đối với các xã, phường có mức độ dịch cấp 3, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, khi đi đến vùng cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng) ở trong và ngoài quận phải có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có người đến/về từ vùng cam phải chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch; Không được đi đến vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), khu vực phong tỏa y tế (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng đó và phải được chính quyền địa phương chấp thuận); Khi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao... trong nhà và ngoài trời thì phải đảm bảo điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng; Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải hạn chế số lượng người tập (công suất sử dụng phòng tập tối đa là 30%), tạm dừng hoạt động đối với các phòng tập có thiết kế khép kín có nguy cơ lây lan dịch bệnh; Các hoạt động trong nhà tập trung không quá 20 người; Ngoài trời tập trung không quá 30 người trong cùng thời điểm…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...