Hải Phòng tổ chức lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân vào đầu tháng 3

2025-02-07 08:22:22 0 Bình luận
Lễ hội Nữ tướng Lê Chân sẽ diễn ra trong 3 ngày (6,7,8/3), tại các điểm Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Nghè, Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình An Biên. Bà chính là người khai sinh ra vùng đất tiền thân của thành phố Cảng.

Lê Chân là một trong những nữ tướng xuất sắc của Hai Bà Trưng, quê ở làng Vẻn, huyện Khúc Dương, quận Giao Chỉ (nay thuộc khu An Biên, phường Thủy An, TP.Đông Triều, Quảng Ninh). Cha là Lê Đạo, làm nghề thầy thuốc, sống rất nhân từ, quảng đại và sẵn lòng bao dung cứu giúp kẻ nghèo khó. Những ân nghĩa của ông làm dân chúng xa gần mến phục. Mẹ của bà là Trần Thị Châu, một người phụ nữ thuỳ mị, đảm đang, phúc hậu, nổi tiếng về tài chăn tằm, dệt vải. Hai người tuổi cao nhưng chưa có con nên đã đi lễ bái, cầu phúc nơi cửa Phật. Nghe tiếng Yên Tử là nơi có ngôi chùa rất linh ứng, dù đường sá hiểm trở, hai người cũng tìm đến tận nơi thành tâm cầu nguyện. Đêm ấy, ông Lê Đạo nằm mơ, nghe thấy lời truyền bảo: “nhà ngươi có phúc lớn, tiến đến thiên đình. Nay có một tiên nữ được Ngọc Hoàng sai đày xuống trần 40 năm, cho đầu thai làm con, sau sẽ làm rạng rỡ gia đình, con trai cũng không sánh kịp”. Một buổi sáng sớm, bà Châu đi ra ngoài ấp thì thấy một vết chân lớn, đưa chân ướm thử, thấy người xúc động rồi có thai. Sau 12 tháng, ngày 8/2 năm Canh Thìn (20), bà sinh được một con gái, má phấn môi son. Ông, bà đặt tên con là Lê Chân.

Tượng đài Nữ tướng Lê Chân

Bà Lê Chân lớn lên là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú. Một hôm, Thái thú Tô Định, một kẻ tham tàn, bạo ngược "thấy tiền thì giương mắt lên" đi kinh lý qua trang Yên Biên. Nghe kẻ nịnh thần tâu bày về sắc đẹp của nàng Lê Chân, Tô Định bèn dùng quyền thế ép về làm tì thiếp nhưng bị dứt khoát chối từ. Tức tối, Tô Định giết hại cả cha, mẹ nàng. Lê Chân phải rời bỏ quê theo Kinh Tây (nay là sông Kinh Thày) xuôi xuống phía Nam, đến khu vực ngã ba sông Kinh Thầy, sông Vận và sông Cấm ngày nay (vùng đất Lê Chân lúc bấy giờ chỉ là một bãi đất phù sa mới bồi lên, lơ thơ mấy khóm cây dại, mấy túp lều tranh của phường chài lưới). Thấy địa hình, đất đai thuận lợi, bà dừng lại lập trại khai phá, dựng nên trang An Biên, nay là TP.Hải Phòng

Hàng năm, TP.Hải Phòng tổ chức lễ hội Lê Chân nhằm giữ gìn nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp của Nữ tướng - người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, du xuân của nhân dân thành phố và du khách thập phương. Từ khi thành lập, Hải Phòng đã đặt tên một quận mang tên bà. Sau này, còn trao giải thưởng “Nữ tướng Lê Chân”  - phần thưởng cao quý, tôn vinh những phụ nữ tài năng, tiêu biểu ở mọi lứa tuổi, ngành nghề.

Lễ hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đậm bản sắc, duy trì nét đẹp truyền thống, với tất cả sự thành kính, nghiêm trang. Qua đó, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, các điểm du lịch tâm linh để du khách trong, ngoài thành phố đều biết đến.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Dăm ba con chữ một thời trận mạc, một thời bao cấp

Là lính bộ binh ở chiến trường Trị-Thiên-Huế từ đầu năm 1965, nhưng “chiến tranh đưa đẩy”, tôi trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp. Như người ta thường nói, phóng viên chiến trường phải “tay bút tay súng”, và hình như tôi “thuận cả hai tay” nên suốt ba cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, đã có một chút đóng góp. Suốt mấy chục năm trận mạc, suốt nhiều năm sống trong “bao cấp”, tôi cũng như nhiều phóng viên khác, trực tiếp chứng kiến biết bao con người vì nước quên thân, vì dân đổi mới, nhưng với một bài báo, chỉ xin kể vài ba mẫu chuyện đời thường với chút hy vọng người trẻ hôm nay biết thêm ông bà, cha mẹ họ đã sống thế nào…
2025-06-20 12:54:57

Hiệp hội VAIDE tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/6/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Hiệp hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030
2025-06-20 12:28:26

OriginX dẫn đầu chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan rộng khắp các lĩnh vực kinh tế, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản số OriginX nổi lên như một đơn vị tiên phong đưa công nghệ Web3, Blockchain, NFT, AI/ML, IoT vào chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản Việt Nam, với loạt dự án thí điểm trải dài từ đồng bằng sông Cửu Long đến vùng núi Tây Bắc.
2025-06-20 12:15:24

Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Tròn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng nước ta đã có bước trưởng thành nhanh chóng, mạnh mẽ, vững chắc trở thành một bộ phận quan trọng, xung kích trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
2025-06-20 12:09:00

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin”

Trong cuộc trao đổi với Văn Hóa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt một thế kỷ qua.
2025-06-20 11:15:11

Công ty Xi măng Long Sơn từ lịch sử hướng tương lai

Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, vùng núi đá vôi Bỉm Sơn - Thanh Hóa đã được các chuyên gia Liên Xô khảo sát và đánh giá là vùng nguyên liệu tốt nhất để sản xuất Xi măng ở Việt Nam. Chính vì điều đó, công ty Xi măng Long Sơn đã được khởi công xây dựng từ 2014 tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất 10,5 triệu tấn/ năm.
2025-06-20 08:05:00
Đang tải...