Hàn Quốc nới lỏng quy định với lao động nước ngoài: Cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam

2022-04-22 11:08:16 0 Bình luận
Theo thông tin được Chính phủ Hàn Quốc công bố, Hàn Quốc đang thiếu nhân lực nghiêm trọng do người lao động nước ngoài về nước và gặp khó khăn trong việc nhập cảnh vì đại dịch Covid-19. Tình trạng thiếu lao động diễn ra phổ biến trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp địa phương,… Để giải quyết tình trạng này, nhiều chính sách nới lỏng đã được đưa ra.

Nhóm lao động Việt Nam đợi nhập cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: Nguồn TTXVN)

Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ)  cho biết sẽ có hơn 12.000 lao động nhập cư đến Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay. MOJ đã quyết định gia hạn tự động thời gian lưu trú cho hơn 130.000 lao động nước ngoài và 950 thủy thủ đoàn tàu cá (trong đó có khoảng 3.000 lao động Việt Nam) hết hạn thị thực trong giai đoạn từ ngày 13/4 đến hết ngày 31/12/2022.

Sau khi Chính phủ Hàn Quốc bãi bỏ quy định hạn chế số người nhập cảnh theo tuần và theo ngày nhằm thích ứng với kế hoạch "Sống chung an toàn với Covid-19", kể từ ngày 1/4 vừa qua người lao động từ tất cả các nước (trừ Pakistan và Uzebekistan) sẽ được miễn yêu cầu kiểm dịch và cách ly y tế 7 ngày khi nhập cảnh Hàn Quốc nếu có xác nhận hoàn tất tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở trong nước (theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới) và đã khai báo đầy đủ lịch sử tiêm chủng trên hệ thống dữ liệu của Hàn Quốc trước khi nhập cảnh.

Chia sẻ với Hoanhap.vn, ông Nguyễn Ngọc Thỉnh - Giám đốc Công ty thương mại quốc tế VINTOP cho biết: “Trong tháng 4 này, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho hơn 50 em xuất cảnh. Con số này sẽ tăng lên gấp 2 trong tháng 5 và khoảng hơn 200 em sẽ xuất cảnh trong tháng 6”. Ông Thỉnh cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nên phía công ty luôn dành những chính sách, ưu đãi đặc biệt để hỗ trợ con em của những đối tượng này để các em và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”. Được biết, từ cuối tháng 3, doanh nghiệp này liên tục làm việc cả ngày nghỉ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho lao động xuất cảnh, đồng thời tuyển nguồn lao động mới cho các hợp đồng từ nay đến hết năm.

Cùng tâm trạng phấn khởi, người lao động Nguyễn Huy Dương ngành Ngư nghiệp cho biết: "Hôm nay em rất vui vì sau một thời gian dài ngừng do dịch bệnh nay chúng em đã được xuất cảnh thành công sang Hàn Quốc. Em xin cảm ơn công ty và Trung tâm lao động ngoài nước đã tạo điều kiện để chúng em thực hiện được ước mơ xuất cảnh”.

Sẽ có hơn 12.000 lao động nhập cư đến Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2022.

Hàn Quốc hiện đang là một trong những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Dự kiến, sau khi Hàn Quốc thực hiện quy định nhập cảnh mới (không bắt buộc cách ly y tế đối với những người đã tiêm đủ số mũi vaccine theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới), số lượng lao động Việt Nam theo Chương trình EPS nhập cảnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...