Hành trình vượt khó, làm giàu của người cựu chiến binh già

2020-08-24 12:15:40 0 Bình luận
Là bệnh binh với mức độ thương tật 61%, nhưng với nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông Trần Khắc Hùng (SN 1957), trú tại Tổ dân phố 4A (Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.

Được sự giới thiệu của Hội Cựu Chiến binh huyện Đăk Hà, chúng tôi đến thăm gia đình bệnh binh Trần Khắc Hùng và thật ngỡ ngàng trước cơ ngơi khá “hoành tráng” của người cựu chiến binh già này.

Tâm sự với chúng tôi, ông Trần Khắc Hùng cho biết, ông sinh ra ở xã Thái Hưng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tháng 9/1977, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 đóng ở Tây Ninh để bảo vệ biên giới Tây Nam. Năm 1982, hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, ông trở về quê hương với mức độ thương tật 61% của một bệnh binh.

Cựu chiến binh Trần Khắc Hùng chăm chú cắt lá, tỉa cành cho cây mai của mình

Về làng, ông Hùng nhận thấy rằng làm ruộng thì khó mà khá giả được, vì vậy, năm 1992, ông quyết định đưa cả gia đình vào huyện Đăk Hà lập nghiệp với mong muốn tìm hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình.

Lập nghiệp trên vùng đất mới với 2 bàn tay trắng, hai vợ chồng ông ngày ngày cần mẫn khai hoang phục hóa vùng rừng đồi hoang hóa tại xã Đăk Uy (nay thuộc Thị trấn Đăk Hà) theo chính sách khai hoang đất trống đồi núi trọc của Nhà nước. Qua bao khó nhọc, kiên trì cày cuốc, cuối cùng vợ chồng ông cũng đã có trong tay 6.000 m2 đất.

Từ diện tích đất này, ban đầu gia đình ông Hùng bắt đầu trồng thử cây cà phê. Thời gian đầu, vườn cà phê cho kết quả tốt, có nguồn thu ổn. Tuy nhiên, những năm sau đó, giá cả cà phê xuống thấp khiến cho gia đình ông lao đao. Do vậy, năm 2000, ông quyết định cải tạo lại toàn bộ đất trồng cà phê chuyển sang trồng cây ăn trái và cây cảnh. Hiện nay, vườn cây ăn trái của nhà ông có nhiều loạt có cây có giá trị kinh tế cao như chôm chôm thái, mít thái, mít ruột đỏ, ổi đài loan, mãng cầu la… và hơn 1.000 gốc mai. Ngoài việc bán mai cho người dân làm cảnh dịp Tết, ông còn nhận chăm sóc mai cho các hộ dân trên địa bàn huyện sau Tết. Nhấm tính mỗi năm, trừ mọi chi phí, vườn cây ăn trái và cây cảnh đem về cho gia đình ông Hùng thu nhập trên 200 triệu đồng.

Không chỉ tập trung vào vườn cây, gia đình cựu chiến binh Trần Khắc Hùng còn đẩy mạnh chăn nuôi. Đàn gà vịt đẻ nhà ông luôn duy trì ở mức với khoảng 1.000 con cùng với hơn 100 cặp bồ câu Pháp, mỗi năm cũng cho thu về khoảng 100 triệu đồng.

Chưa thoả mãn với những gì đã có, năm 2018, ông Trấn Khắc Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực nuôi chim yến. Ông đầu tư khoảng 850 triệu đồng xây dựng nhà nuôi chim yến và bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Ông dự tính khoảng 5 năm sẽ hoàn vốn và cho thu lãi.

Ông Hùng còn đang ấp ủ dự định đầu tư thêm trang trại nuôi gà Đông Tảo áp dụng theo phương pháp thụ tinh nhân tạo để cung cấp giống cho người dân trên địa bàn.

Ông Hùng thu hoạch chôm chôm

Cựu chiến binh Trần Khắc Hùng trải lòng: “Dù bệnh tật, sức khoẻ yếu, nhưng tôi luôn tự nhủ không được lấy đó làm cái cớ để “thoả hiệp” với cái nghèo. Nói thật, nhiều lúc khó khăn bộn bề tôi cũng thấy “chồn chân mỏi gối”, nhưng với sự động viên, tiếp sức của người thân trong gia đình cùng với nhiều chính sách hỗ trợ cho thương – bệnh binh, tôi lại động viên vợ tiếp tục phấn đấu để xây dựng cuộc sống khá giả hơn và cũng là để làm gương cho con cháu”.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, vợ chồng ông Hùng còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết phát triển kinh tế cho một số người dân đến thăm quan và học hỏi.

Nhận xét về cựu binh Trần Khắc Hùng, ông Thái Văn Khôi - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Đăk Hà đánh giá: “Ông Hùng Là tấm gương sáng về hình ảnh người “Thương binh tàn nhưng không phế”, không cam chịu đói nghèo, không khuất phục khó khăn, luôn cố găng vươn lên để mọi người học hỏi và noi theo”.

Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng phẩm chất của người lính Cụ Hồ vẫn luôn sống mãi trong lòng cựu chiến binh Trần Khắc Hùng. Với ông Hùng việc vượt khó làm giàu chính đáng không chỉ là đòi hỏi tất yếu của của cuộc sống mà còn thể hiện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...