Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của TP.Hồ Chí Minh và phương hướng xây dựng thành phố thông minh trong kỷ nguyên mới. Tiếp theo, hội nghị đã dành thời gian điểm lại mốc son lịch sử, nghe báo cáo điển hình của cựu chiến binh, nhân chứng sống, người chiến sĩ cách mạng trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ trước năm 1975, đã từ cõi chết trở về…
Tại chương trình, Ban tổ chức công bố quyết định thành lập Viện Kinh tế và Quản lý Văn hóa Kiến trúc và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện, các hội đồng chuyên môn và các phòng ban trực thuộc Viện. Các đại biểu dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Viện (IEC) với các trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt cùng với sự hợp tác chiến lược với Chủ tịch Han Jong Beum của Liên đoàn Quốc tế trao đổi đa văn hóa châu Á (WFME)- Hàn Quốc, từ đó góp phầntăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước và triển khai các dự án thực tiễn trong thời gian tới. Viện cũng ký biên bản hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty TNHH lương thực MS Thiên Ngọc, về xây dựng kiến trúc quy hoạch và mở rộng đô thị hóa nông nghiệp tại Nigeria và 1 số nước Châu Phi với diện tích 1000 ha.
Việc ra đời của Viện Kinh tế và Quản lý Văn hóa Kiến trúc vào dịp Tháng 8 lịch sử này, mang ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển Kinh tế đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Viện luôn hướng tới trở thành cầu nối tri thức, nghiên cứu và tư vấn chính sách hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn này.



Bình luận bài viết