HNM Thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

2023-04-29 15:53:29 0 Bình luận
Thực hiện Nghị quyết của BCH Tỉnh hội, và sự nhất trí của các cơ quan ban ngành, ngày 25/4/2023, HNM (Hội Người mù) thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự đại hội có ông Lê Văn Lộc- Uỷ viên BTV TW Hội Người mù Việt Nam, chủ tịch HNM tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp Thị xã có ông Lê Hồng Thắng- Phó Bí thư thường trực Thị ủy Hương Trà, ông Châu Viết Thành- Uỷ viên thường vụ- Phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã, bà Nguyễn Thị Thu Hương- Uỷ viên Thường vụ- Trưởng Ban Dân vận thị ủy- Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, ông Đỗ Ngọc An- Thị ủy viên- PCT UBND Thị xã, ông Hà Văn Thịnh- UVTT Uỷ Ban MTTQVN thị xã, lãnh đạo phòng Nội Vụ, phòng Lao động TB&XH, phòng Giáo dục, hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm và 50 đại biểu là hội viên tiêu biểu của Thị hội.

                                                  Quang cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra nghiêm trọng, thiên tai thường xuyên diễn ra, nhưng Thị hội Hương Trà đã khắc phục khó khăn và triển khai tốt các mặt hoạt động nên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trên các mặt hoạt động: Hội đã cử 20 cán bộ, hội viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh do Tỉnh hội tổ chức. Sau khóa học, tất cả các học viên còn được tặng điện thoại thông minh để phục vụ cho nhu cầu trao đổi thông tin và cải thiện chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trong nhiệm kỳ, Thị hội đã tổ chức nhiều hội nghị quan trọng như: hội nghị tổng kết 30 năm triển khai Chỉ thị 51 của Ban Bí thư TW Đảng về giúp đỡ HNM (1989-2019),  hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện chương trình Vay vốn quỹ QGVVL 1992-2022), hoàn tất báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng, báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh…

Trong nhiệm kỳ, Thị hội cũng đã lập 08 dự án với tổng doanh số cho vay là  492 triệu đồng cho 36 lượt hội viên vay. Hiện đang quản lý 02 dự án với tổng số tiền là 121 triệu đồng cho 08 hộ vay.

Doanh thu của HTX Niềm Tin trực thuộc Thị hội trong nhiệm kỳ qua  đạt gần 2 tỉ đồng, lãi ròng gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, hội đã mở rộng thêm ngành nghề mới được chọn là nghề mũi nhọn  của các cấp hội và rất có tiềm năng phát triển là nghề xoa bóp phục hồi chức năng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Thị hội đã tích cực tranh thủ mối quan hệ vận đông được 50.611 suất quà với tổng trị giá tương đương  trên 11 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.         

Như vậy, đến nay Thị hội Hương Trà là đơn vị đầu tiên trong số 05 đơn vị huyện, thị, thành hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kế hoạch, 04 đơn vị còn lại phấn đấu sẽ tổ chức đại hội mãn nhiệm kỳ trong Qúy II của năm 2023.

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...