Hoa Kỳ kiện Uber vì tính thêm phí thời gian xe chờ người khuyết tật

2021-11-13 10:00:00 0 Bình luận
Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn kiện Hãng xe công nghệ Uber vì tính phí thời gian xe chờ, cho rằng phí này gây bất lợi cho người khuyết tật vốn mất nhiều thời gian để ra xe.

Uber cho phép tính phí chờ nếu hành khách mất hơn 2 phút để lên xe 

Đơn kiện nộp lên tòa án ở thành phố San Francisco, bang California, vào ngày 10-11 (giờ địa phương). Báo New York Times dẫn nội dung đơn kiện cáo buộc chính sách về thời gian chờ xe của Uber là phân biệt đối xử với người khuyết tật, theo Đạo luật người khuyết tật Mỹ (ADA).

Theo chính sách này, Uber cho phép tính phí chờ sau 2 phút kể từ khi tài xế đã sẵn sàng đón khách. Điều này khiến nhiều người khuyết tật tức giận và cảm thấy như "công dân hạng hai", đơn kiện cho biết.

"Uber và các công ty cung cấp dịch vụ vận tải cá nhân phải đảm bảo sự tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người, bao gồm cả người khuyết tật", bà Kristen Clarke, trợ lý tổng chưởng lý phụ trách bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, nói.

Trong khi đó, phía Uber thừa nhận chính sách tính phí thời gian chờ của họ đã vi phạm ADA, nhưng giải thích rằng chính sách này ban đầu nhắm vào những hành khách cố tình để tài xế chờ. 

Công ty này cho biết họ đã hoàn phí và điều chỉnh thời gian chờ cho những người thông báo rằng họ là người khuyết tật, theo Hãng tin Bloomberg.

Ngoài việc đòi Uber thay đổi chính sách, đào tạo nhân viên về ADA, đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ cũng đòi hãng này bồi thường thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng và đóng phạt dân sự.

Đơn kiện ập đến sau một thời gian dài Uber bị ảnh hưởng nặng vì dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại giảm mạnh. Tình hình trở nên khả quan hơn trong thời gian gần đây sau khi tỉ lệ tiêm ngừa ở Mỹ tăng cao và dịch bệnh ổn định.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng có biện pháp tương tự nhắm vào Hãng xe công nghệ Lyft, như điều tra việc hãng này cho phép tài xế từ chối khách đi xe lăn hoặc chống gậy. 

Lyft sau đó đã dàn xếp vụ việc bằng cách điều chỉnh chính sách, bồi thường cho 4 hành khách từ 4.000 đến 30.000 USD và đóng phạt 40.000 USD.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...