Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng

2024-02-14 14:31:51 0 Bình luận
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh. 

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, số 2 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Đến nay, Học viện đã phát triển vững chắc trên mọi mặt, với đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên và nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được đầu tư mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ tiêu, quy mô đào tạo hàng năm không ngừng tăng lên, Học viện đã được Bộ cho phép mở nhiều mã ngành đào tạo mới: Tiến sĩ YHCT, BSCKII YHCT, Thạc sĩ YHCT, BS chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú bệnh viện, Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đai học, cao đẳng Điều dưỡng, trung cấp Dược, đào tạo liên thông, liên kết,...

Trong những năm qua Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ cho Hội người mù Việt Nam, thông qua công tác hỗ trợ cử cán bộ giảng viên chuyên sâu về xoa bóp bấm huyệt đào tạo cho hàng nghìn người khiếm thị học nghề xoa bóp bấm huyệt, góp phần tham gia chăm sóc sức khoẻ, phục vụ cộng đồng...

Giám đốc Học viện - PGS.TS Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại Hội Thảo

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện: Từ năm 1997 đến nay, trải qua 26 năm gắn bó cùng Hội người mù Việt Nam và Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng Hội người mù Việt Nam, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam chúng tôi với giá trị cốt lõi luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng, đã cử các giảng viên, thầy thuốc có tay nghề cao sang Hội và Trung tâm để trực tiếp đào tạo, chuyển giao quy trình kĩ thuật. Cụ thể: đã tổ chức đào tạo được 50 lớp Xoa bóp bấm huyệt, Xoa bóp bấm huyệt nâng cao và Tác động cột sống cho 1.500 học viên là người khiếm thị trong cả nước. Gần 100% học viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm, giúp thay đổi cuộc sống, trở thành những kĩ thuật viên tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt, tác động cột sống của YHCT với mức thu nhập bình quân là 4 triệu đồng/người/tháng. Một số người tự mở phòng dịch vụ, làm chủ cơ sở, ngoài việc nâng cao thu nhập của bản thân đã tạo thêm việc làm cho nhiều người đồng tật khác. Thu nhập bình quân của các chủ cơ sở khoảng 20 triệu đồng/người/tháng.

PGS.TS Trần Thái Hà - Trưởng Bộ môn Khí Công dưỡng sinh – Xoa bóp bấm huyệt Học viện YDHCTVN cùng các giảng viên trong Khoa giao lưu học thuật cùng các y bác sỹ, các kỹ thuật viên trong khu vực đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...