Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2024-2029

2024-03-19 09:17:10 0 Bình luận
Sáng 18/3, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có 120 cán bộ, hội viên đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Thượng tá Nguyễn Quang Tiệp, Phó Chủ tịch Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Về dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nam Định; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Nam Định; lãnh đạo Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 các huyện thuộc tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định.

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nam Định Nguyễn Trung Sơn phát biểu tại đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Nam Định đã đoàn kết phấn đấu, tích cực xây dựng tổ chức hội, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động tình nghĩa. Đến nay, trên địa bàn thành phố đang có 127 hội viên sinh hoạt tại các cơ sở phường, xã, cơ quan, đơn vị, trong đó có 35% hội viên là cán bộ cấp cơ sở tại địa phương.

Ông Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Nhiều cán bộ, hội viên tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ, được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố... Cán bộ, hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 thành phố Nam Định đều giữ vững phẩm chất cao quý “Anh Bộ đội Cụ Hồ”; luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; luôn là những tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa khang trang, giầu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Nam Định Vũ Mạnh Tường đọc báo cáo tổng kết tại đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế luôn được Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Nam Định đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã tổ chức 52 lượt thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; vận động các nhà hảo tâm tặng 30 suất quà vào dịp lễ tết và ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm; tổ chức phúng viếng, đưa tiễn 14 hội viên từ trần. Đồng thời, cùng với Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Nam Định tổ chức các đoàn về thăm chiến trường xưa, dự lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ, thắp nến thả đèn hoa đăng bên bờ sông Thạch Hãn, dâng hương Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 thành phố Nam Định đã được Trung ương Hội tặng Bằng khen; 2 chi hội và 5 hội viên đã được Tỉnh Hội tặng giấy khen.

Ban chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 được Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 thành phố Nam Định xác định là tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao vai trò cấp hội cơ sở; nâng cao tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, hiệu quả”. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa và giúp nhau phát triển kinh tế có hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị luôn gương mẫu, hết lòng vì dân, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Văn nghệ chào mừng - Ảnh: Hồ Thanh  

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Nam Định khóa III nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Mạnh Tường, Chủ tịch Hội khóa II nhiệm kỳ 2019-2024 đã tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa III nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, 2 tập thể, 7 cá nhân của Hội đã được Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Nam Định khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...